18 loài cây đẹp nhất thế giới khiến bạn như đang lạc vào xứ sở cổ tích

0
3112

Đây là những loài mà bạn chưa từng nghe đến tên chúng trước đây, không chỉ có hình dáng kỳ lạ mà còn có nhiều đặc điểm thú vị và tính năng độc đáo, ngỡ như chỉ có trong mơ hoặc tưởng tượng mà thôi.

Mẹ thiên nhiên mang đến cho chúng ta nhiều điều bất ngờ mà không một ai có thể ngờ đến trước, nói về nghệ thuật tạo dựng hình dáng cây cối hay màu sắc thì không có một nghệ nhân nào trên thế giới này có thể sánh được với Mẹ thiên nhiên.

Vừa hùng vĩ, hoành tráng lại mang vẻ đẹp mê hồn cuốn hút người xem, chính là những loài cây được tự nhiên ngày ngày “bồi đắp” mà chúng ta rất may mắn khi được chiêm ngưỡng thông qua những bức ảnh sau đây:

1. Những tuyệt đẹp nằm trong vườn ở Portland, tiểu bang Oregon, Mỹ luôn là điểm đến lý thú cho những ai đam mê du lịch, chụp ảnh hay khám phá thế giới tự nhiên. (Ảnh: Du Lịch – Dân trí)

2. Cây hình nấm – một trong những loài cây kỳ lạ nhất trong thế giới tự nhiên, nhìn chúng dường như không có cành hay ngọn gì hết và toàn thân như được bảo phủ một lớp rêu phong dày đặc. Trông chẳng khác gì những loài cây tưởng tượng trong minh họa truyện cổ tích vậy! (Ảnh: Pinterest)

3. vả Ficus ở Thái Lan, với tán xòe rộng cùng những sợi tơ ủ rũ trông giống như những tấm rèm đang bao quanh một căn phòng lộng lẫy. (Ảnh: Jarm.com)

4. Cây Antarctic Beech ở Oregon (Mỹ) thuộc chi Cử phương nam, trên thân loài thực vật này được bao phủ bởi rêu xanh. Chúng là loài cây bản địa của Chile và Argentina. (Ảnh: Drew Hopper)

5. Cây bao báp ở Madagascar: Đây có là loài cây kỳ lạ nhất hành tinh bởi không biết nó đã gây ra tội tày trời gì mà ông Trời phạt nó đầu cắm xuống đất, rễ chổng lên trời để gánh chịu gió mưa, chịu tội như thế này. (Ảnh: Medium)

6. Chắc các bạn đều nghĩ rằng cây thân gỗ thì làm sao có thể mọc được dưới nước nhưng trong thực tế không phải vậy. Có một loại cây có thể sinh trưởng tốt khi toàn thân nó bị ngâm trong nước, đó là những cây xoài còn non. Hình ảnh này khiến nhiều người liên tưởng đến thủy cung – nơi mà các loài động vật, thực vật tồn tại đúng không nào! (Ảnh: Xocials)

7. Hàng cây phượng Jacaranda tạo nên một khoảng trời màu tím không thể thơ mộng và lãng mạn hơn ở Cullinan, Nam Phi. (Ảnh: eBay)

8. Cây bách (hay cây bách hói) mọc ở hồ Caddo, bang Texas, Mỹ là một trong những loài cây độc đáo nhất thế giới. Chúng mang trong mình vẻ đẹp ma mị hiến khu rừng nổi ở hồ Caddo mệnh danh là khu rừng bí ẩn nhất thế giới. (Ảnh: set-travel.com)

9. Cây hoa Tử Đằng, Nhật Bản: Đây là loài cây mê hoặc lòng người nhất bởi vẻ đẹp lãng mãn, quyến rũ và chính nó là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu, mãi mãi trường tồn cùng thời gian. (Ảnh: HDWallsBox.com)

10. Cây Dragon blood (hay Dracaena) ở Yemen: Chúng có hình dạng như những nấm và nhựa của chúng có màu đỏ thẫm. Đây là loài cây có kiểu sinh trưởng rất khác thường, khi còn nhỏ chúng chỉ có một thân nhưng khi trưởng thành thì chúng bắt đầu phân nhánh liên tục, tạo thành tán xòe rộng. Nhựa cây có thể dùng làm thuốc nhuộm, làm sơn cho đàn violin hay làm thuốc. (Ảnh: Labsatu News)

11. Cây sồi nằm trong Công viên Angel Oak thuộc quần đảo Johns, Nam Carolina có tuổi thọ 400 – 500 năm. Nó có chiều cao 20m, đường kính 8,5m và độ che phủ lên tới 1.600 m2. Còn gì tuyệt vời hơn khi chứng kiến những tán sồi dài và nặng đến mức oằn mình chạm đất, tạo nên những mái vòm tuyệt đẹp. (Ảnh: Nicki’s Random Musings)

12. Cây Bottle, đảo Socotra: Sở dĩ chúng có tên gọi như vậy bởi vì thân của loài cây này có hình dáng giống như lọ hoa, phần thân dưới là hình chiếc lọ, thân trên xòe tán và nở hoa tuyệt đẹp. Tất cả đều hòa hợp với nhau tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Ngoài ra, chúng cũng phát triển mạnh và cắm rễ sâu vào các phiến đá hơn nên người ta gọi hoa của loài cây này là “bông hồng sa mạc”. (Ảnh: Google Plus)

13. Những cây cổ thụ xiêu vẹo, biến dạng do luôn phải oằn mình chịu những trận gió khốc liệt và lạnh lẽo từ Nam cực thổi tới. Nhưng thực tế hình dạng của chúng là như vậy nên chúng mới có tên có tên là “cây bão táp” và được tìm thấy ở Slope Point – điểm cực Nam của New Zealand. (Ảnh: Rebrn.com)

14. Cây Sequoia – vị sứ giả tiêu biểu của loài cây họ thông – nổi tiếng với tuổi thọ hàng nghìn năm tuổi. Chúng là loài cây cao nhất nhì trong giới thực vật, trong hình là cây Sequoia lớn thứ 3 trên thế giới tại Công viên Bảo tồn quốc gia California, con người thật quá nhỏ bé khi đứng cạnh loài cây này. (Ảnh: MyTonus)

15. Thông Bristlecone: Được tìm thấy tại vùng núi khô cằn phía Tây nước Mỹ, chúng được gọi là “mộc tinh” bởi khả năng sống lâu, thọ ngang trời đất. Dù môi trường ở nơi này vô cùng khắc nghiệt nhưng chúng vẫn sinh sống một cách bình thường như mọi loài thực vật. (Ảnh: InfoKava.com)

16. Cây bạch đàn cầu vồng trên đảo Kauai, Hawaii: Điều đặc biệt ở loài cây này là cứ sau mỗi lần thay vỏ lại xuất hiện lớp vỏ mới màu xanh nhạt, trong khi đó lớp vỏ bên trong dần sẫm màu hơn để rồi chuyển thành màu xanh da trời, cam và nâu tạo ra một thân cây có màu sắc vô cùng kì lạ như được ai đó đã sơn lên vậy. (Ảnh: Pinterest)

17. Cây rung động, Namibia: Nhìn bề ngoài có vẻ to cao và vĩ đại nhưng thực chất loài cây này lại rỗng toàn bộ bên trong thân thể và dễ bị phá hủy. (Ảnh: BreakBird)

18. Cây Frankenstein, Mỹ: Sự độc đáo ở loài thực vật này là bởi khả năng chắp vá và lắp ghép tài tình. Trên cùng một cây nhưng lại có thể xuất hiện 5 màu sắc khác biệt. (Ảnh: somosma.com)

Theo dkn.tv

BÌNH LUẬN