10 loại hoa đẹp nhất thế giới khiến ai cũng muốn trưng trong nhà

0
1451

Với màu sắc dịu dàng, nó có thể đứng chung với rất nhiều loại hoa khác nên được dùng rất nhiều trong tiệc cưới.

Hoa luôn là biểu trưng của vẻ đẹp tự nhiên và sức sống. Trong những loài hoa tuyệt đẹp dưới đây, bạn đã được chiêm ngưỡng bao nhiêu loài?

1. Cẩm tú cầu


Loài hoa này cánh mỏng manh, chen chúc kề vai nhau tạo thành từng chùm tròn xanh ngát. Nó tượng trưng cho lòng biết ơn và những cảm xúc chân thành.

Với màu sắc dịu dàng, nó có thể đứng chung với rất nhiều loại hoa khác nên được dùng rất nhiều trong tiệc cưới.

2. Hoa anh đào


Anh đào là loài hoa gắn liền với đất nước mặt trời mọc, , màu hồng phớt và màu trắng tinh khôi lôi cuốn bạn kể cả khi chúng nở bung trên cành trong tiết trời vào xuân hay nhẹ nhàng, mơn man trên lối nhỏ.

Đối với người Nhật Bản, hoa Anh đào đồng nghĩa với bản chất ngắn ngủi của cuộc sống. Anh đào chỉ cần một cơn gió thoảng qua, cánh hoa sẽ nhẹ nhàng lìa cành. Loài hoa này nở rồi tàn ngay khi cánh hoa còn đương sắc chẳng khác nào tuổi thanh xuân ngắn ngủi đã qua đi.

3. Hoa hồng


Hoa hồng “nữ hoàng của các loài hoa” tượng trưng cho tình yêu, mang trong mình sắc đẹp và mùi hương đầy quyến rũ. Sắc đẹp của hoa hồng từ lâu đã gắn liền với thi ca lãng mạn biểu tượng cho tình yêu đích thực.

4. Hoa Tulip


Hà Lan là đất nước của hoa tulip, nhưng hiện nay loài hoa này đã được trồng khắp nơi trên thế giới. Hoa Tulip có vẻ đẹp sang trọng và lịch sự, hoa có bông to và rất đẹp, hoa có nhiều màu sắc khác nhau và hương thơm nhẹ nhàng.

Hoa Tulip có màu sắc khác nhau mang theo ý nghĩa khác nhau:

Tulip đỏ: Một tình yêu nồng cháy
Tulip trắng: Sự mới mẻ và tinh khiết
Tulip vàng: Nụ cười của bạn rạng rỡ như tia nắng
Tulip đốm: Bạn có đôi mắt đẹp
Tulip hồng: Tình cảm và sự chăm sóc
5. Hoa Linh Lan


Linh lan hay lan chuông, loài hoa chỉ khoe sắc hương khi tiết trời vào xuân được coi là loài tượng trưng cho hạnh phúc tìm lại. Ở phương Tây, Lan chuông còn có tên là May Lily và Our Lady’s Tears vì người ta cho rằng chúng mọc lên từ những giọt nước mắt của Đức Mẹ dưới chân Thánh giá.

6. Hoa súng


Hoa súng không xa lạ gì với chúng ta, chúng có ý nghĩa quan trọng trong thể hiện sự thương yêu của vợ chồng. Hoa súng còn có một thông điệp khác: Tượng trưng cho sự trong trắng của con tim.

Theo quan niệm của nhiều người, hoa súng được hái vào ban đêm sẽ mang lại sự may mắn cho những người đang yêu.

7. Hoa Tigôn


Nhắc đến hoa ti-gôn hay còn gọi là hoa tim vỡ người ta liên tưởng đến những bông hoa mang hình hài của trái tim vỡ. Phảng phất từng sương đọng giọt lại trên những cánh hoa vỡ ấy và dường như đang trút xuống như những giọt chảy ra từ trong tim.

Đối với mỗi quốc gia, mỗi màu hoa Hoa Tigôn mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Nó có thể là biểu tượng cho sự chia ly, ly biệt vì hình của bông hoa là hình trái tim tan vỡ, hoặc là biểu tượng cho người con gái hiếu thảo. Hoa Tigôn Trắng có ý nghĩa: Bạn đã lỗi hẹn, lần sau đừng thế nữa nhé!

8. Hoa Thược Dược


Hoa thược dược bắt đầu cho hoa từ đầu tháng bảy đến tận cuối mùa thu, hoa chưa tàn thì các nụ mới đã mọc đầy, không như các loài hoa khác, vì thế người ta coi Thược dược là ý nghĩa của sự biết ơn…

9. Hoa Cúc Mắt Đen


Loài hoa cúc dại mang tên Susan này được rất nhiều gia đình Mỹ ưa trồng trong các khu vườn nhỏ xinh.

Hoa cúc mắt đen (Black Eyed Susan) là biểu trưng cho sự vui tươi, hồn nhiên. Màu vàng rực của cánh hoa và đen tuyền của nhụy đã tạo nên một sự cuốn hút kỳ lạ của loài hoa này.

10. Hoa trà


Còn được biết đến với tên gọi Hoa Hồng Nhật Bản, hoa trà là một trong những loại nhất từng du nhập vào Bắc Mỹ. Trong ngôn ngữ của loài hoa, hoa trà mang ý nghĩa là “sự duyên dáng”. Được đưa vào Châu Âu từ năm 1639 bởi một thầy tu dòng Joseph Kamel, nên hoa có tên nguồn gốc từ tên của người này. Tiếc rằng dù có vẻ duyên dáng tuyệt vời nhưng hoa trà lại không có mùi hương.

BÌNH LUẬN