10 Loài động vật khỏe nhất hành tinh khiến nhiều người run rẩy

0
4288

Độ khỏe của 10 loài trong danh sách dưới đây được tính dựa trên tỷ lệ giữa sức mạnh và trọng lượng cơ thể.10. : Đây chính là là loài chim khỏe nhất thế giới. Với cặp chân to, cái mỏ khoằm rất lớn cùng những chiếc vuốt sắc bén, đại bàn có thể quắp bổng con mồi nặng gấp 4 lần cơ thể chúng và bay về tổ. Những con thú lớn như cáo, mèo rừng và hươu nai đều là miếng mồi ngon của chúng. Sở hữu sải cánh rộng, đại bàng còn có thể đạt tầm cao 3.000-4.500m và bay suốt nhiều giờ liền không ngừng nghỉ. Không giống các loài chim khác, chúng không hề sợ bão mà còn nương theo sức gió để bay cao hơn.9. Trăn Anaconda: Dù không có nọc độc nhưng loài trăn này lại có đủ sức mạnh để siết chặt cơ thể quanh con mồi, khiến chúng gãy xương và ngạt thở, rồi nuốt chửng nguyên con, bất kể kích thước, kể cả những con thú khổng lồ và hung dữ như heo rừng, báo đốm hay cá sấu.8. Gấu xám Bắc Mỹ: Đây là một trong những loài động vật to lớn và khỏe nhất thế giới, có thể đạt chiều cao 2,5m và nặng đến 350kg. Chúng sở hữu những chiếc móng vuốt dài đến 15cm, cái đầu to và hàm răng cực khỏe. Một cú táp của chúng có thể làm vỡ cả một quả bóng bowling. Ngoài ra chúng còn cực kỳ hung dữ và dễ nổi nóng nếu cảm thấy bị đe dọa hay các con của chúng bị tấn công.7. Bò: Dù hơi chậm chạp nhưng bò lại có sức khỏe kinh người, có thể vác được một vật có trọng lượng 800kg, chính vì thế từ xưa đến nay chúng được nuôi để chở và kéo hàng. Ngoài ra chúng còn rất hiền lành, cam chịu và bình tĩnh.6. Hổ: Đây là loài thú lớn nhất và khỏe nhất trong họ nhà mèo, chúng có thể tha được con mồi nặng gấp đôi mình. Đặc biệt cặp răng nanh hàm trên rất lớn, dài đến 10cm, có thể xé toạc thịt và xương con mồi. Thậm chí chúng còn đánh thắng được cả sư tử.5. Khỉ đột Gorilla: Loài vật to lớn nhất trong bộ linh trưởng có thể chỉ cao hết cỡ là 1,75m nhưng lại nặng đến 200kg. Với cánh tay cực lớn và khỏe, chúng có thể mang vác được một vật nặng 2 tấn, tức là lớn gấp 10 lần trọng lượng cơ thể. Trong thực tế, một con gorilla đực có sức mạnh gấp 15-20 lần so với con người.4. Voi đồng cỏ : Đây là loài động vật có vú lớn nhất trên Trái Đất, to lớn hơn nhiều so với voi châu Á với chiều cao có thể đạt đến 2-4m và nặng 7 tấn. Chúng có thể mang vác được đến 9 tấn cân nặng. Riêng chiếc vòi của chúng là cực kỳ khỏe, gồm 40.000 cơ bắp và gân, có thể kéo được một vật nặng 200kg.3. Kiến cắt lá: Dù cơ thể vô cùng nhỏ bé, chỉ dài khoảng 2,1cm, nhưng sức mạnh của loài kiến này khiến cho toàn thể động vật trên thế giới này phải ngưỡng mộ. Chúng có thể ngoạm những đồ vật nặng gấp 50 lần trọng lượng cơ thể nhờ cặp hàm rất khỏe. Không những thế, chúng còn có thể vừa mang vác nặng vừa di chuyển một quãng đường rất xa. Hàm của chúng có thể rung 1.000 lần mỗi giây, nhờ đó lực phát sinh ra là rất lớn, giúp chúng dễ dàng nâng được những vật thể lớn hơn cơ thể mình.2. Kiến vương (người miền Nam đọc là “kiến dương”): Loài bọ này có thể mang vác được những vật thể nặng gấp 850 lần trọng lượng cơ thể, tức là tương đương với một con người có kích cỡ trung bình vác một kiện hàng 65 tấn. Đặc điểm nổi bật nhất trên cơ thể chúng là hai chiếc sừng dài mọc trên đỉnh đầu và giữa ngực, giúp chúng chiến đấu và quyến rũ bạn tình.1. Bọ hung: Đây chính là sinh vật khỏe vô địch thế giới. Một con bọ hung đực có thể vác bất cứ thứ gì nặng hơn chúng đến 1.141 lần, giống như một người vác 80 tấn hàng trên vai vậy. Sở dĩ chúng có được sức mạnh như vậy là nhờ được tôi luyện qua những trận đấu liên tục để giành giật bạn tình. Chúng sinh sống ở khắp mọi nơi trên thế giới, ngoại trừ Châu Nam Cực.

(Ảnh: Internet)
Theo Yan

BÌNH LUẬN