Vì mua bán nhà chạy lãi suất ngân hàng mà khiến nhiều người thua lỗ số tiền như khủng khiếp thế này

0
610

Có kinh nghiệm hơn 2 thập niên hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tại TP HCM, Tổng giám đốc Công ty Việt An Hòa, Trần Khánh Quang cho biết, trường hợp của bà Thùy gần như chắc chắn phải chịu lỗ. Thiệt hại nhẹ là mất 500-700 triệu đồng, nặng có thể mất bạc tỷ do cách tính toán suất đã sai ngay từ đầu.

Vay 4,5 tỷ đồng để mua căn nhà phố mặt tiền trị giá 7 tỷ tại quận Gò Vấp, TP HCM, nay bà Thùy đang phải méo mặt vì phải bán lỗ do việc gặp khó khăn cần vốn xoay xở.
Người giàu Sài Gòn săn nhà mặt phố làm kênh trú ẩn an toàn
Bà Thùy chia sẻ, gia đình vay 4,5 tỷ đồng vì mục đích chỉnh trang căn nhà mới mua thật hoành tráng, phần tiền còn lại đầu tư hai cửa hàng bán lẻ ở trung tâm Sài Gòn. Sở dĩ bà đầu tư vào thiết kế, nội thất để nâng cấp căn nhà vì thông tin tuyến đường này sẽ được mở rộng, có thể kỳ vọng tăng giá trong tương lai.

Mỗi tháng, số tiền lãi và nợ gốc bà phải trả cho khoản vay xấp xỉ trăm triệu. Khi việc kinh doanh thuận lợi gia đình có thể gồng gánh dễ dàng. Tuy nhiên, năm 2016 buôn bán khó khăn, việc , bà đành rao bán căn nhà phố để giảm áp lực lãi vay.

Song, việc chào bán gấp căn nhà đang thế chấp đã khiến gia chủ bị lép vế khi thương lượng với khách mua. Người đến xem nhà thường đề nghị mua ở mức giá thấp hơn giá trị được thẩm định trước đó. Ban đầu bà Thùy chào giá kỳ vọng 7,2 tỷ đồng, chấp nhận thương lượng. Tuy nhiên, sau một thời gian rao bán không thành, bà hạ xuống còn 6,5 tỷ đồng và vẫn rơi vào cảnh chờ khách xem xét. “Phải chạy lãi suất mỗi tháng khiến tôi càng bị bức bách phải bán nhà nhanh nhưng bán lỗ bạc tỷ thì xót ruột quá nên cứ thương lượng, rơi vào vòng lẩn quẩn mãi”, bà Thùy bộc bạch.

a-tb-lo-bac-ty-vi-mua-ban-nha-3193-7774-1480503791
Chuyên gia khuyến cáo nếu mua nhà để đầu tư không nên vay vượt ngưỡng 50% vì chỉ cần một vài bất ổn có thể dẫn đến thua lỗ nặng.

Có kinh nghiệm hơn 2 thập niên hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tại TP HCM, Tổng giám đốc Công ty Việt An Hòa, Trần Khánh Quang cho biết, trường hợp của bà Thùy gần như chắc chắn phải chịu lỗ. Thiệt hại nhẹ là mất 500-700 triệu đồng, nặng có thể mất bạc tỷ do cách tính toán suất đầu tư đã sai ngay từ đầu.

Ông Quang phân tích, vay vốn mua bất động sản có 2 loại phổ biến. Loại thứ nhất mua căn nhà đầu tiên, mục đích để ở là chính, giá trị căn nhà thấp, thường dưới 2 tỷ đồng, khả năng vay an toàn là 50%. Trường hợp này vẫn có thể chấp nhận mức vay lên đến 70% do tổng dòng tiền vay không quá lớn.

Loại thứ hai là vay để mua căn nhà vì mục đích đầu tư sinh lời trên chính tài sản hoặc dùng nguồn vốn đầu tư thêm một kênh khác, thường dòng tiền vay này khá lớn, trung bình 3-5 tỷ đồng, thậm chí nhiều hơn. Trường hợp này ngưỡng vay an toàn là dưới 50%, nếu vay vượt ngưỡng là đặt cược vào may rủi.

Theo ông Quang, bà Thùy đã vay đầu tư bất động sản vượt ngưỡng an toàn cho phép, khoản vay ước tính chiếm trên 60% giá trị căn nhà. Kỳ vọng mở đường tăng giá nhà phố cần phải chờ thêm thời gian trong khi bà cần bán gấp đã chệch mục tiêu đầu tiên. Ngoài ra, khoản lãi suất và nợ gốc phải trả hàng tháng không có dòng tiền ổn định gánh vác mà lệ thuộc vào nguồn thu từ việc kinh doanh buôn bán bấp bênh, cũng đã chệch mục tiêu kế tiếp.

Giải pháp cho trường hợp của bà Thùy, theo chuyên gia này, là cân nhắc giữa việc bán lỗ với việc trả lãi suất hàng tháng, phương án nào nào thiệt hại nặng hơn. Gia chủ cần tỉnh táo chọn lựa đáp án ít rủi ro nhất. Nếu cứ chờ thương lượng trong khoảng thời gian dài, chi bằng chấp nhận bán cắt lỗ để tránh lãi suất ăn mòn hết căn nhà.

“Nên tránh để xảy ra bán càng chậm lại càng bị ép giá, trong khi lãi suất hàng tháng vẫn phải trả thì lỗ chồng lỗ”, ông Quang cho hay.

Theo VNexpress

BÌNH LUẬN