Quá trình khổ luyện miệt mài đã khiến cho cơ thể của các vận động viên thể thao biến đổi đến nỗi chúng trở nên kỳ dị và khác người.
Có lẽ do quá trình khổ luyện miệt mài theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp đã khiến cho cơ thể của các vận động viên thể thao biến đổi đến nỗi chúng trở nên kỳ dị và khác người.
Ngày 19/7 vừa qua, trong thời gian thi đấu tại giải đua xe đạp Tour de France, cua-rơ người Ba Lan Pawel Poljanski đã đăng tải tấm ảnh đôi chân của mình lên Instagram, khiến cho rất nhiều khán giả bị sốc.
Đây là Pawel Poljanski, một cua-rơ khá đẹp trai.
Còn đây là đôi chân gân guốc của anh.
Cháy nắng và nổi gân chằng chịt, đó là những gì đã xảy ra với đôi chân của Pawel sau 16 chặng đua, tương đương với 2.829 km đạp xe ròng rã. Kèm theo tấm ảnh là dòng diễn tả, “sau 16 chặng, tôi nghĩ cặp chân của mình trông hơi rã rời.”
“Rã rời” là một từ quá khiêm tốn để miêu tả tình trạng đôi chân của Pawel, vì nhiều fan hâm mộ đồng loạt sử dụng những từ như “khủng khiếp” và “quái vật” khi trông thấy hình ảnh này. Thậm chí có người còn so sánh cặp chân này với nhân vật Hulk người khổng lồ xanh nổi tiếng vì độ gân guốc và kỳ dị của nó.
Hiện tại Pawel đang xếp thứ 75 của giải đấu, còn người đang dẫn đầu là cua-rơ người Anh Chris Froome. Có điều chúng ta vẫn chưa được trông thấy tận mắt đôi chân của anh xem nó còn đáng sợ đến đâu nữa.
Trường hợp của Pawel Poljanski không phải là duy nhất trong thế giới thể thao. Đã có rất nhiều vận động viên, vì tính chất của môn thể thao họ thi đấu, đã sở hữu những bộ phận cơ thể trông rất kỳ dị và có phần đáng sợ.
Đây là đôi chân của Cristiano Ronaldo, cuồn cuộn cơ bắp và gân guốc chằng chịt, không thua kém Pawel Poljanski là bao.
Đây là kết quả của những năm tháng khổ luyện miệt mài mà CR7 đã trải qua để được như ngày hôm nay.
Michael Phelps, một trong những VĐV bơi lội xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại, sở hữu một cơ thể dị thường dường như dành riêng cho môn bơi lội.
LeBron James, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử giải bóng rổ nhà nghề NBA, sở hữu bàn chân với những ngón chân dị dạng.
Không biết có phải do những năm tháng liên tục mang giày và bật nhảy hay không mà ngón chân của anh lại kỳ quặc đến thế.
Với chiều cao 2m29 và cân nặng khoảng 141kg, Diêu Minh là một người khổng lồ đúng nghĩa trên sân bóng rổ. Không chỉ cao hơn mà hầu như mọi thứ trên người anh đều to hơn các VĐV khác.
Có thể thấy chẳng vinh quang nào không phải đánh đổi bằng lý trí, tinh thần và cả thể xác. Người nào không biết nhìn vào có thể cho rằng họ giành được thành tích quá dễ dàng, chỉ cần gắng sức rèn luyện là được. Nhưng trên thực tế, để có được thành công và đạt thành tựu hơn người như các vận động viên thế giới này không phải ai cũng có thể thực hiện được, vì vậy mà sự nỗ lực của mỗi vận động viên đều rất đáng được trân trọng và tôn vinh.
(Nguồn ảnh: Internet)
Tác giả: Đặng Phương Thảo. Theo: Thethaovanhoa.vn