Thúc đẩy một khu vực thương mại tự do ở châu Á – Thái Bình Dương là động thái tiếp theo của Nga và Trung Quốc

0
755

Tuyên bố của Nga và được đưa ra trong thời điểm thế giới chưa hết bàng hoàng về TPP. Vài ngày sau khi ứng viên tổng thống đảng Cộng hoà giành quyền vào , chính quyền tổng thống Obama đã tuyên bố ngừng thúc đẩy TPP. Hàng loạt quốc gia nằm trong 12 nước tham gia đàm phán TPP cũng tuyên bố hiệp định sẽ không trở thành hiện thực nếu thiếu Mỹ, nền kinh tế số một thế giới

Sau cuộc gặp giữa , bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ngày 20/11 thông báo Bắc Kinh và Moscow sẽ thúc đẩy một khu vực – Thái Bình Dương.

tpp-1479641128471-1479652606288-crop-1479652740109
Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ 2 từ trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (thứ 2 từ phải).
Bên lề diễn ra tại Lima, Peru, hai Nga và Trung Quốc đã hội đàm và kêu gọi hình thành một khu vực thương mại tự do ở Châu Á – Thái Bình Dương. Tuyên bố này được đưa ra không lâu sau khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương ( TPP ) mà Barack Obama dồn nhiều tâm huyết để nó được thông qua, có dấu hiệu chết lâm sàng khi ông Donald Trump đắc cử.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc cũng thống nhất cần tuyên truyền thường xuyên về khu vực thương mại tự do ở Châu Á – Thái Bình Dương. Trong bài phát biểu tại APEC một ngày trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng thông qua việc mở cửa hơn nữa đồng thời tạo điều kiện nhiều hơn cho nhà nước ngoài vào Trung Quốc.

Tuyên bố của Nga và Trung Quốc được đưa ra trong thời điểm thế giới chưa hết bàng hoàng về TPP. Vài ngày sau khi ứng viên tổng thống đảng Cộng hoà giành quyền vào Nhà Trắng, chính quyền tổng thống Obama đã tuyên bố ngừng thúc đẩy TPP. Hàng loạt quốc gia nằm trong 12 nước tham gia đàm phán TPP cũng tuyên bố hiệp định sẽ không trở thành hiện thực nếu thiếu Mỹ, nền kinh tế số một thế giới.

Cả Nga và Trung Quốc đều không nằm trong số 12 quốc gia đàm phán TPP. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Washington với Moscow và Trung Quốc đều không xuôi chèo mát mái. Mỹ gần như đối đầu với Nga về vấn đề Ukraine và Syria trong khi Washington coi sự trỗi dậy của Bắc Kinh là thách thức với vị thế của Mỹ.

Nguồn : CafeBiz

BÌNH LUẬN