Trái đất đang ngày càng nóng lên và con người đã và đang phải hứng chịu những hậu quả khủng khiếp từ sự nóng lên toàn cầu này, từ thảm họa thiên nhiên, biến đổi khí hậu cho đến môi trường sống bị phá hủy, nguồn năng lượng dần cạn kiệt…
Theo các nhà khoa học, con người là nguyên nhân số một gây ra hiệu ứng nóng lên toàn cầu. Các hoạt động như phá rừng, sản xuất công nghiệp đã giải phóng ra một lượng lớn khí nhà kính, dẫn đến sự nóng lên toàn cầu, làm thay đổi hệ khí hậu của Trái đất, trong đó có đất đai, khí quyển, đại dương và băng. Và hành tinh này đang phải nhận lấy những kết cục tai hại do chính chúng ta gây ra.
Tỉ lệ tuyệt chủng tăng
Khi mặt đất và đại dương trải qua những biến đổi nhanh chóng và mạnh mẽ, nhiều loài động vật trên cạn và dưới nước bắt đầu thay đổi hành vi và quy luật di cư để đối phó với tình trạng nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên nếu không kịp thích nghi, chúng sẽ có nguy cơ biến mất hoàn toàn. Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy các loài có xương sống (cá, chim, động vật có vú, bò sát, lưỡng cư) đang biến mất với tốc độ nhanh hơn 114 lần so với thông thường – hiện tượng có liên hệ mật thiết với biến đổi khí hậu, ô nhiễm và phá rừng.
Các loài có xương sống đang biến mất với tốc độ nhanh hơn 114 lần so với thông thường.
Nắng nóng kéo dài
Nhiệt độ Trái đất tăng kéo theo những mùa nóng kéo dài khắp nơi trên thế giới, gây ra tình trạng hạn hán, cháy rừng lan rộng mất kiểm soát, bão bụi và lũ quét. Nắng nóng dẫn đến sự thiếu hụt nước, ảnh hưởng đến sự phát triển của nền nông nghiệp cũng như các ngành công nghiệp phụ thuộc vào nước. Ngoài ra hiện tượng này còn dẫn tới những tổn hại nặng nề với sức khỏe con người, như đột quỵ, say nắng, bệnh dịch, tim mạch, thận… Điều này càng nguy hiểm hơn đối với trẻ em, người lớn tuổi, các cộng đồng nghèo đói và dân tộc thiểu số.
Nắng nóng dẫn đến sự thiếu hụt nước, ảnh hưởng đến sự phát triển của nền nông nghiệp cũng như các ngành công nghiệp phụ thuộc vào nước.
Không khí ngày càng ô nghiễm nặng
Nhiệt độ tăng cao khiến không khí bị ô nhiễm không khí trầm trọng do làm tầng ozone mặt đất dày lên (khi khí thải từ xe cộ, nhà máy và các nguồn khác phản ứng với ánh sáng mặt trời và nhiệt độ). Tầng ozone mặt đất là nhân tố chính gây sương mù quang hóa, và nhiệt độ càng tăng thì lớp sương mù này càng dày. Sự gia tăng lượng ozone trong khí quyển dẫn đến việc nhiều người mắc bệnh về phổi và theo tính toán, số lượng bệnh nhân hen suyễn dự kiến sẽ tăng đến 10% tại các đô thị lớn.
Nhiệt độ tăng cao khiến không khí bị ô nhiễm không khí trầm trọng do làm tầng ozone mặt đất dày lên.
Mực nước biển dâng cao do băng tan
Nhiệt độ trung bình ở các vùng cực tăng nhanh gấp đôi và băng cũng đang tan rất nhanh so với các vùng khác. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng nặng nề tới con người và hệ động thực vật khu vực mà còn khiến mực nước biển dâng cao. Đến năm 2100, nước biển sẽ dâng lên khoảng 30-130cm, đe dọa hệ san hô và nhấn chìm các khu vực thấp của thế giới như New York, Los Angeles, Mumbai, Sydney, Rio de Janeiro… Ngoài ra, lượng axit trong nước biển sẽ tăng do hấp thụ khí thải. Nếu tiếp tục như thế, hệ sinh vật dưới biển, nhất là các loài có vỏ hoặc xương như thân mềm, cua và san hô, sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt vong lớn.
Các thành phố ven biển như New York sẽ chìm dưới nước.
(Ảnh: Internet)