Sững sốt trước những chuyến tàu xa hoa và đắt đỏ bậc nhất thế giới

0
1250

Cuộc đời là những chuyến đi, vì vậy, dù không đủ điều kiện để đặt chân lên những con tàu tốc hành đắt đỏ và sang chảnh bậc nhất thế giới này thì bạn cũng có thể chọn những phương tiện phù hợp nhất để thực hiện chuyến hành trình của mình nhé.

Nếu có điều kiện bạn có dám bỏ ra chi phí lên tới cả nghìn đô la Mỹ để đổi lại một chuyến du ngoạn trên và đắt đỏ bậc nhất thế giới? Chúng chỉ chạy duy nhất 1 lần trong năm với những điểm đến vô cùng .

1. The Rovos Rail Express

Tuyến đường sắt Rovos của Nam Phi tự hào rằng đây là con tàu cao cấp nhất thế giới. Hãng xe lửa này luôn đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, với hành trình dài 12 ngày bạn sẽ phải bỏ ra số tiền lên đến 1.200 đô-la ( tương đương 27 triệu đồng).

Đoàn tàu kết hợp những nét vàng son của thời kỳ đường sắt với những tiện nghi hiện đại. Mỗi toa tàu đều được trang bị máy lạnh với phòng tắm riêng trang trí bằng vách gỗ cao cấp. Các công cụ đều đạt tiêu chuẩn quốc tế. Quầy bar mở 24/24 cùng hệ thống sảnh khách đầy đủ tiện nghi. Quả đúng là tiền nào của nấy.

2. Eastern and Oriental express

Đây là một tuyến đường sắt bắc ngang Boston với Portland, Manine. Xe lửa này đã được khánh thành kể từ tháng 4 năm 1836 và đã trải qua nhiều lần tu sửa, chúng được ví như một cây piano chạy dọc cánh đồng hoa thơ mộng. Không gian mang hơi hướng của một buổi trà chiều sẽ khiến bạn cảm thấy thư giãn.

Bỏ ra số tiền lên tới 2.217 đô-la (tương đương 50 triệu đồng) bạn sẽ nhận lại được một cuộc hành trình như trong truyện cổ tích. Một thế giới cổ điển giữa những kỳ quan hiện đại và hơi thở nhộn nhịp của . Bạn sẽ được thưởng thức bữa sáng trên những chuyến tàu xình xịch, sang trọng và ấm cúng như chính không gian ngôi nhà của bạn.

3. The Royal Scotsman

Năm 1985, đoàn tàu đi xuyên vương quốc Anh đã chính thức lăn bánh. Có sức chứa 36 người, đảm bảo chuyến xe hoàng gia sẽ đem lại cho du khách những cảm giác thoải mái nhất có thể. Bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm vùng cao nguyên Scottish xinh đẹp với những ngọn đồi lộng lẫy, bãi biển xanh cùng đồi núi trập trùng. Tuy nhiên vé chi trả cho một hoạt động ngày dài đó lên tới 2.935 đô-la (66 triệu đồng).

Trong khoang tàu được trang bị tiện nghi như một nơi nghỉ dưỡng thiên đường. Mỗi phòng tắm riêng đều được lát sàn gỗ tinh xảo với họa tiết trang trí lông cừu mềm mại. Bạn sẽ chìm đắm trong không gian lãng mạn, suy nghĩ và chiêm nghiệm về bản thân, điều mà khó có chuyến xe nào làm được.

4. Golden Chairot Train

Golden Chariot chính là chuyến xe lửa sang trọng nhất ở Ấn Độ. Thiết kế của nó mang kiến trúc hoàng gia cùng các chi tiết nhà thờ cổ kính được pha trộn chuẩn chỉnh với những nội thất tiện nghi, hiện đại. Tuy vậy nhưng mức giá vé bạn phải bỏ ra là 5.730 đô-la (tương đương 130 triệu đồng) thì không hề dễ chịu tí nào.

Mang hơi hướng của các cung điện nổi tiếng, Golden Chariot đã tái tạo lại vẻ đẹp kiến trúc của Ấn Độ bằng 44 cabin tàu. Các buồng đều được chạm khắc tinh xảo và lấy cảm hứng từ ngôi đền Hosalya từ những năm của thế kỷ 12. Con tàu có sức chứa 88 người và là niềm tự hào của người dân ba tiểu bang nước Ấn.

5. Maharaja Express train

Maharaja Express là một con tàu du lịch sang trọng thuộc công ty Lữ Hành Ấn Độ. Kể từ năm 2012, con tàu tốc hành đã bốn lần nhận giải thưởng “tàu cao cấp nhất thế giới”. Đi vào hoạt động từ những năm 2010 con tàu bắc ngang 5 tuyến hành trình trải dài từ Bắc, Trung và Tây của nước Ấn. Xe lửa được trang bị những tiện nghi hiện đại tiên tiến nhất và hứa hẹn đem lại cho người dùng trải nghiệm hoàn hảo nhất. Điểm trừ duy nhất có lẽ chính là cái giá trên trời 6.840 đô-la (tương đương 155 triệu đồng).

Tàu tốc hành gồm 23 toa. Mặc dù rộng lớn như vậy nhưng chỉ bán ra 14 vé cho những du khách may mắn nhất. Con tàu bọc thép được trang bị đầy đủ tiện nghi, thoải mái như hệ thống hơi nước, sảnh khách, bar, cửa hàng lưu niệm,… Mỗi phòng lại có phòng tắm riêng lát gạch đá cuội với phòng khách thanh nhã. Quầy bar chuyên dụng với đồ ăn và thức uống đa dạng chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng.

Những tiện ích sang trọng, đầy đủ, cung cách phục vụ tận tình chu đáo, rất xứng đáng với số tiền chúng ta bỏ ra đúng không nào? Cuộc đời là những chuyến đi, vì vậy, dù không đủ điều kiện để đặt chân lên những con tàu tốc hành đắt đỏ và sang chảnh bậc nhất thế giới này thì bạn cũng có thể chọn những phương tiện phù hợp nhất để thực hiện chuyến hành trình của mình nhé.

BÌNH LUẬN