Sởn gai óc với những phương pháp làm đẹp kinh dị của phụ nữ xưa

0
1803

Quan niệm xuất phát từ điển tích xưa về gót sen vàng của hoàng hậu Triệu Phi Yến đã khiến bao thế hệ phụ nữ ở phải hủy hoại, làm biến dạng bàn chân của mình ngay từ nhỏ.
Để biến mình trở nên đẹp và quyến rũ hơn, phụ nữ ngày nay bất chấp những hậu quả để làm phẫu thuật thẩm mỹ. Vậy còn phụ nữ xưa thì sao, để cho mình xinh đẹp hơn, họ đã chọn những phương như thế nào?

1. Trán rộng


Hai thế kỉ trước, khi tóc giả thống trị châu Âu, một trào lưu khác cũng chiếm ưu thế, thể hiện rõ trên các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, đó là để trán rộng. Bằng mọi cách, phụ nữ quý tộc thời ấy làm cho vầng trán của họ cao rộng hết mức có thể, từ việc nhổ bớt lông mày cho đến kéo hết tóc ra sau, lộ cả đường chân tóc. Nhiều người từng theo trào lưu kì lạ này, trong đó có phụ nữ với nụ cười bí ẩn Mona Lisa.

2. Chân gót sen


Chỉ khi có được đôi chân nhỏ nhắn, thon thả thì các thiếu nữ Trung Quốc mới mong lấy được chồng giàu sang.

Quan niệm xuất phát từ điển tích xưa về gót sen vàng của hoàng hậu Triệu Phi Yến đã khiến bao thế hệ phụ nữ ở Trung Quốc phải hủy hoại, làm biến dạng bàn chân của mình ngay từ nhỏ. Trào lưu này thịnh hành gần 1.000 năm trước rồi bị hủy bỏ bởi tác hại lâu dài đối với sức khỏe.

3. Tóc giả phủ bột


Tóc thường có màu phù hợp với nơi sống, như vàng hay trắng, đen… Nhưng thời xưa, những mái tóc giả được phủ bột lại là mốt. Nó là một cách để người đàn ông dùng để che đi chứng hói đầu sớm. Phụ nữ thì thường dùng cách này để tăng phần quyến rũ.

4. Nuốt sán để giảm cân


Đây là phương pháp kinh dị thịnh hành vào đầu thể kỷ 20, các cô gái muốn có thân hình đẹp sẵn sàng nuốt miếng thịt có sán và trứng sán dây.

Những con kí sinh này sẽ sinh sôi trong ruột và rút hết các chất dinh dưỡng mà người ăn hấp thụ, khiến họ giảm cân nhanh chóng. Khi đã có được cân nặng mơ ước, họ sẽ uống thuốc tẩy giun để bài tiết sán dây ra khỏi cơ thể.

5. Son môi làm từ thuốc nhuộm


Là loại sơn được mệnh danh “Nụ hôn của thần chết”, đây là mĩ phẩm yêu thích của phụ nữ Ai Cập cổ đại. Các chất nhuộm này thường chứa kim loại nặng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới làn môi cũng như sức khỏe con người. Và trong thực tế, rất nhiều phụ nữ Ai Cập đã bỏ mạng chỉ vì dùng loại son nhuộm này.

6. Tắm trắng bằng thủy ngân


Vào thế kỷ 16, người ta cho rằng chỉ có những người phụ nữ sống trong giàu sang mới có được làn da trắng bệch, còn phụ nữ tầng lớp thấp, lao động chân tay thì luôn có làn da đen, thiếu sức sống. Chính vì vậy, làn da nhợt nhạt được coi là biểu hiện của sức khỏe tốt và sự quý phái. Nữ hoàng nước Anh – Elizabeth I nổi tiếng với nước da trắng bệch được coi là tiêu chuẩn cho vẻ đẹp thời bây giờ.

Để có được làn da trắng như ý muốn, những phụ nữ thời đó được cho là đã sử dụng thủy ngân để bôi lên mặt. Thủy ngân là một chất vô cùng độc hại, thậm chí có thể gây chết người nhưng lại được sử dụng một cách phổ biến để trang điểm. Cách chăm sóc da này được phụ nữ quý tộc đặc biệt ưa chuộng, thậm chí nhiều người còn pha thủy ngân vào sữa để tắm trắng.

7. Vòng eo nhỏ xíu


Dưới thời trị vì của Nữ hoàng Elizabeth trong giaI đoạn 1558-1603, vòng eo nhỏ xíu rất được phái đẹp ưa chuộng. Phụ nữ mặc những bộ áo nịt người sao cho đẩy ngực lên cao, đồng thời ép vòng 2 xuống cỡ nhỏ nhất có thể. Ngoại hình không cân đối này gây ra nhiều phiền toái trong sinh hoạt, đặc biệt khiến sức khỏe bị ảnh hưởng trầm trọng như: nhiều người bị gãy xương sườn, ngất xỉu vì thiếu oxy do nịt bụng, ngực quá chặt.

8. Giày chopines


Nếu bạn thấy những đôi giày cao gót của Lady Gaga đã là dị thường thì giày chopines của quý tộc châu Âu trong giai đoạn thế kỷ 15-17 càng khiến bạn phải kinh ngạc. Những đôi chopines dựng đứng này trung bình cao khoảng 50cm, có thể giúp bộ váy lướt thướt của các quý bà không bị lấm bẩn khi đi trên đường phố. Nó đặc biệt thịnh hành ở Venice của Italy và Tây Ban Nha.

9. Làm sáng màu da bằng chì


Đây là phương cách làm đẹp của phụ nữ Hy lạp cổ tồn tại tới thập niên 1920. Để phấn son bám lâu trên da hơn, phụ nữ xưa đã bôi chì lên mặt và môi. Chất kim loại độc hại này đã gây ra nhiều tổn hại cho làn da, khiến da họ ngày càng xuống cấp.

Khi đó, họ lại tiếp tục sử dụng nhiều mĩ phẩm để che đậy cho làn da, đặc biệt là phấn bột trắng. Vào thời đó, quan niệm về cái đẹp của tầng lớp quý tộc là phụ nữ phải có làn da trắng yếu ớt, xanh xao.

10. Sử dụng nước tiểu để làm trắng răng


Phương pháp kì quái này được người La Mã cổ đại sử dụng, không chỉ dùng nước tiểu quốc nội. Người dân nơi đây thậm chí còn nhập khẩu nước tiểu từ Bồ Đào Nha vì họ nghĩ rằng hiệu quả của nó mạnh hơn.

BÌNH LUẬN