Siêu “thủy quái” tới 14 mét trôi dạt vào bờ biển khiến nhiều người lo sợ

0
1937

Người sống lâu nhất trong ngôi làng cũng chưa bao giờ nhìn thấy ‘’ có 1-0-2 này dạt vào bờ, nhất là chiếc lưỡi đỏ hổi bên trong như muốn nuốt sống người.

Tại tỉnh Sơn Đông, , người dân sống phát hiện xác một con vật được cho là ‘thủy quái’ dạt vào bờ biển. Con vật được đo với chiều dài hơn 14 mét, nặng khoảng 15 tấn khiến không ít người tò mò tìm đến tận nơi để nhìn thấy con vật khổng lồ này.

Xác thủy quái khổng lồ dạt vào bờ biển Sơn Đông, Trung Quốc.

Chiều dài cơ thể lên tới 14,1 mét, nặng 15 tấn.

Rất nhiều nhà cũng đến và xác minh danh tính của con vật. Đây được cho là một loài voi lâu đời nhất, toàn bộ cơ thể dài chính xác 14,1 mét, đuôi dài 3,3 mét, điểm cao nhất (chiều cao) cơ thể của con voi là 2,22 mét. Cơ thể của chúng mang theo rất nhiều các sinh vật phù du, kí sinh trên da. Đặc biệt, con voi này với 5 tầng cao, phân biệt rõ ràng vì vậy trong nó khác biệt so với những loài khác.

Cơ thể được phân tầng rất đặc biệt.

Mang theo rất nhiều các sinh vật phù du, kí sinh trên cơ thể.


Đặc biệt, chiếc lưỡi đỏ và dài, sung quanh là lớp lông mềm bao phủ như tấm lọc để đưa thức ăn vào miêng.


Chiếc miệng lớn có thể chứa tới 5-6 người lớn.

Rất nhiều người từ khắp nơi cũng tò mò tới xem con cá voi hiếm có này.

BÌNH LUẬN