Những vùng đất kỳ lạ nhất thế giới: Vương quốc người tí hon đến bộ lạc người đà điểu vô cùng độc đáo

0
2263

Không có trộm cắp, tội phạm,… họ sống hòa mình cùng thiên nhiên và gần như không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố hiện đại. Ngôn ngữ Pirahã cũng là thứ tiếng khó học nhất thế giới, một người bình thường phải mất khoảng 10 năm mới có thể chỉ giao tiếp cơ bản.

Vương quốc người tí hon

Côn Minh, tỉnh Vân Nam () được xây dựng để là nơi sinh sống của những người lùn khắp đất nước. Hiện nay, đây là nơi sinh sống của gần 200 người lùn, thuộc đủ mọi độ tuổi.

Những ngôi có hình dáng như những cây nấm, đầy màu sắc sặc sỡ là địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch. Đây cũng chính là nguồn sống của người dân địa phương, họ hài lòng với cuộc sống mình đang có.

trường thọ

Hòn đảo Ikaria của Hy Lạp được mệnh danh là nơi sinh sống của những người sống thọ nhất thế giới. Tuổi thọ trung bình ở đây là hơn 100, bí quyết của họ rất đơn giản, chính là sống lạc quan và yêu đời.


Họ cũng được mệnh danh là những người già khỏe mạnh khi hiếm có ai mắc những căn bệnh như suy giảm trí nhớ,… Đã có những người được bác sĩ chẩn đoán sẽ không còn sống được bao lâu nhưng khi chuyển đến hòn đảo này, bằng một điều kỳ diệu nào đó họ sống thêm được đến vài chục năm sau đó.

Bộ lạc đà điểu

Có một bộ lạ tên là VaDoma có đôi chân kỳ lạ. Bàn chân của họ phát triển to và chỉ có hai ngón giống như chân đà điểu. Nhiều nhà cho rằng đây có thể là do những quy định từ thuở xa xưa.

Thiên đường nhà trên cây

Finca Bellavista nằm tại khu rừng mưa thuộc nước cộng hòa Costa Rica. Những ngôi nhà trên cây độc đáo được tạo ra bởi niềm yêu thích chúng của một cặp vợ chồng, họ xây dựng những ngôi nhà để tránh tình trạng bị thu hồi đất.

Hiện nay, nơi đây bao gồm một cộng đồng 27 sinh sống trên những căn nhà độc đáo này. Nhiều người mong muốn được đến đây một lần để thỏa mãn mong muốn có một ngôi nhà trên cây từ thuở bé.

Thị trấn của thế kỷ trước

Khó có ai tưởng tượng được ngay tại nước Mỹ hiện đại lại có một thị trấn mà người dân không bị ảnh hưởng bởi những thiết bị hiện đại. Họ sống bằng cách làm những đồ thủ công mỹ nghệ, không đóng , không lái xe, không điện thoại,…

Mỗi gia đình phải có ít nhất 5 người con, phụ nữ và đàn ông tuân thủ theo một quy tắc ăn mặc nhất định: đàn ông không cạo râu, phụ nữ không cắt hay nhuộm tóc,…

Bộ lạc nguyên thủy

Gần như sống tách biệt với thế giới bên ngoài, Pirahã nằm sâu bên trong rừng nhiệt đới ở Brazil. Thế giới quan của họ có rất ít những định nghĩa phức tạp, chỉ gói gọn trong ít và nhiều, sáng và tối,…

Không có trộm cắp, tội phạm,… họ sống hòa mình cùng thiên nhiên và gần như không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố hiện đại. Ngôn ngữ Pirahã cũng là thứ tiếng khó học nhất thế giới, một người bình thường phải mất khoảng 10 năm mới có thể chỉ giao tiếp cơ bản.

BÌNH LUẬN