Những thứ di chuyển nhanh nhất trên thế giới, đến nỗi bạn chẳng kịp nhìn

0
1080

So sánh vui thì nếu một người di chuyển với vận tốc ánh sáng, người đó sẽ chạy vòng quanh Trái Đất (theo đường xích đạo) 7,5 lần chỉ trong vòng 1 giây.
Bạn có biết chiếc xe nào chạy nhanh nhất thế giới, con chim nào bay nhanh nhất, con thú nào chạy nhanh nhất, con cá nào bơi nhanh nhất, ai là ?

Ánh sáng (hơn 1 tỷ km/h): Đây chính là thứ di chuyển nhanh nhất thế giới, mỗi giây đi được hơn 299.000km. So sánh vui thì nếu một người di chuyển với vận tốc ánh sáng, người đó sẽ chạy vòng quanh Trái Đất (theo đường xích đạo) 7,5 lần chỉ trong vòng 1 giây.

Sutter’s Mill (hơn 106.000km/h): Sáng sớm ngày 22/04/2012, một đi lạc vào Trái Đất gây ra một vụ nổ chói lòa làm rung chuyển các tòa nhà ở California và Nevada, để lại một vài mảnh vỡ gần nhà máy cưa Sutter’s Mill ở Coloma, California, nơi từng là khởi nguồn của Cơn Sốt Vàng nổi tiếng trong lịch sử. Sutter’s Mill được xem là có vận tốc lớn nhất từng được ghi nhận.

Phi thuyền thăm dò không gian New Horizons (hơn 58.000km/h): Ngày 19/01/2006, phóng lên vũ trụ phi thuyền New Horizons với mục đích thăm dò Sao Diêm Vương, hành tinh duy nhất chưa được khám phá trong Hệ Mặt Trời. Tốc độ của nó sau khi tách khỏi tên lửa là 16,26km/giây, trở thành tàu vũ trụ có vận tốc lớn nhất sau khi rời khỏi lực hút Trái Đất. Ngày 14/07/2015, nó bay ngang bề mặt Sao Diêm Vương ở khoảng cách 12.500km và tiến hành chụp những bức ảnh đầu tiên gửi về Trái Đất.

Tên lửa BrahMos (3.598km/h): Đây là tên lửa hành trình siêu thanh ứng dụng công nghệ tàng hình được Ấn Độ tạo ra, mỗi giây có thể đi được hàng ngàn mét, trở thành loại tên lửa nhanh nhất thế giới.

Máy bay trinh sát Lockheed SR-71 Blackbird (3.529km/h): Dù đã ra đời và phục vụ từ năm 1964 nhưng cho đến nay Blackbird vẫn là chiếc máy bay nhanh nhất thế giới. Năm 1974, nó chỉ mất 1 giờ 54 phút để bay từ New York đến London, quãng đường mà một chiếc Boeing 747 phải mất đến 6 giờ 15 phút mới hoàn thành.

Âm thanh (1.234km/h): Âm thanh cũng di chuyển với tốc độ rất nhanh, có điều không nhanh bằng ánh sáng. Chẳng hạn trong những trận bão, chúng ta thường nhìn thấy tia chớp lóe lên rồi vài giây sau mới nghe tiếng nổ dù cả hai xảy ra và được truyền đi đồng thời cùng một lúc. Âm thanh truyền đi trong chất lỏng nhanh hơn trong không khí, nhưng nhanh hơn cả là trong môi trường rắn.

Tàu đệm từ JR-Maglev (600km/h): Được sản xuất và vận hành bằng cách dùng nam châm điện nâng thân tàu lơ lửng trên đệm không khí dọc theo thường ray, con tàu này có thể chạy được 1,9km trong chưa đầy 11 giây.

Xe hơi thể thao Hennessey Venom GT (452km/h): Đây là chiếc xe hơi nhanh nhất thế giới dù không được Sách Kỷ lục Guinness công nhận. Lý do là vào ngày 14/02/2014, đội Hennessey sử dụng đường phóng tàu con thoi của NASA làm đường đua nhưng chỉ hoàn thành được chặng đua một chiều, không thể hoàn thành chiều còn lại theo quy định của Guinness, dù họ đã xác lập được tốc độ kỷ lục.

Xe hơi thể thao Bugatti Veyron (434km/h): Đây là chiếc xe từng nắm giữ kỷ lục thế giới trước khi bị chiếc Hennessey Venom GT đẩy xuống vị trí thứ hai. Nó có thể tăng tốc từ 0 lên đến 96km/h chỉ trong vòng 2,4 giây.

Chim cắt lớn Peregrine (325km/h): Đây là loài động vật nhanh nhất hành tinh với cơ thể thon thả và sải cánh rộng, nó có thể đạt vận tốc 64-96km/h nếu bay bình thường. Còn những lúc phóng xuống đất bắt mồi, nó có thể đạt một tốc độ khủng khiếp là 325km/h.

Tàu lượn siêu tốc Formula Rossa (241km/h): Chiếc tàu lượn này nằm tại công viên giải trí Ferrari World ở Abu Dhabi, UAE, chỉ mất có 5 giây để đạt tốc độ 241km/h.

Báo gê-pa/báo cheetah (120km/h): Nó là loài thú bốn chân nhanh nhất thế giới, có thể tăng tốc từ 0 lên 10km/h chỉ trong vòng có 3 giây. Theo tạp chí National Geographic, có một cô báo cheetah cái có tên Sarah từng chạy được 100m trong vòng 5,59 giây, trở thành con vật nhanh nhất thế giới lúc 11 tuổi. Sarah qua đời vào ngày 22/01/2016 vừa qua, được 15 tuổi.

Cá buồm (109km/h): Đây là loài cá bơi nhanh nhất dưới biển, với chiếc vây dựng đứng kéo dọc sống lưng và chiếc mỏ nhọn đặc trưng. Ngoài ra chúng còn có thể phóng nhảy lên mặt nước rất ấn tượng. Dù nhanh như vậy nhưng chúng vẫn bị con người săn bắt rất nhiều.

Máng trượt Insano (104km/h): Với độ cao 41m, tương đương với một tòa nhà 14 tầng, đây là máng trượt nước có vận tốc lớn nhất thế giới, nằm tại công viên nước Beach Park ở Brazil. Người chơi chỉ mất 4-5 giây để trượt từ đỉnh máng xuống bể bơi bên dưới.

Tàu ngầm K-222 (83km/h): Đây là chiếc tàu ngầm đầu tiên trên thế giới được đóng bằng titan nên nhẹ hơn các loại tàu ngầm khác rất nhiều. Nó có thể lặn liên tục 70 ngày ở độ sâu 400m.

Thang máy của tòa nhà Đài Bắc 101 (59km/h): Bạn chỉ mất có 40 giây để đi từ tầng trệt lên đài quan sát trên tầng 89 của tòa nhà này, với tốc độ 12,5m mỗi giây. Thang máy này còn được lắp đặt hệ thống điều hòa áp suất để người sử dụng không cảm thấy nôn nao khó chịu hay bùng tai.

Usain Bolt (37km/h): Người đàn ông nhanh nhất thế giới có thể hoàn thành đường đua 100m trong vòng 9,58 giây, 200m trong vòng 19,19 giây, giúp anh có được biệt danh Tia Chớp.

(Ảnh: Internet)

BÌNH LUẬN