Những điều ấn tượng về đất nước Uzbekistan đối thủ nặng kí của u 23 Việt Nam tại trận chung kết Châu Á

0
1035

Những cuộc đối đầu trong quá khứ và các thống kê hiện tại đã chỉ ra rằng luôn là một đối thủ nặng ký với Việt Nam. Kể cả từ cấp độ trẻ cho tới đội tuyển quốc gia, họ đều được đánh giá mạnh hơn chúng ta về nhiều mặt.

Trận chung kết U23 châu Á 2018 giữa – U23 Uzbekistan sẽ chính thức diễn ra vào lúc 15h00 ngày 27/1 tại sân vận động Olympic Thường Châu (). Trước khi đến với những giây phút tranh tài quyết liệt của 2 đội tuyển, chúng ta hãy cùng điểm qua những điều ấn tượng về bạn nhé:

Đây là quốc gia đông dân nhất vùng Trung Á

Theo trang Worldometers, vào đầu năm 2018, dân số của Uzbekistan đạt khoảng 32 triệu người, chủ yếu tập trung tại vùng phía nam và phía đông của đất nước này, chiếm tới gần 1/2 dân số trong vùng.

Đất nước giàu tài nguyên bậc nhất

Uzbekistan còn là một trong số các nước đứng đầu thế giới về trữ lượng vàng, uranium, đồng, bạc, kẽm, vonfram, kim loại hiếm, khí gas, than đá và khoáng thạch.

Nhưng là một trong những nước nghèo nhất thế giới

GDP của quốc gia này năm 2016 là 67,22 tỷ USD, đứng thứ 74 thế giới, đứng thứ 26 châu Á và đứng thứ 2 Trung Á sau Kazakhstan. Tuy nhiên, GDP của nước này vẫn thấp hơn doanh thu của tập đoàn công nghệ Apple. Chỉ riêng quý 4 năm 206, doanh thu của Apple đã đạt mức kỷ lục 78,4 tỷ USD.


Uzbekistan gắn liền với “Con đường tơ lụa”

Uzbekistan nằm trên “Con đường tơ lụa”, tuyến đường thương mại cổ xưa nối liền Trung Hoa với Địa Trung Hải đã tồn tại từ hơn 2.000 năm trước. Nơi đây đã hình thành những cung điện, thánh đường, đền đài, lăng tẩm nguy nga, lộng lẫy mang nét kiến trúc sặc sỡ, có cả những ngôi chợ mái vòm buôn bán sầm uất…

Đây là đất nước sở hữu một trong những hệ thống tàu điện ngầm sạch nhất thế giới

Khi đến Tashkent, thủ đô của Uzbekistan, khách du lịch sẽ như lạc vào một khung cảnh thần tiên yên bình, thơ mộng với hình ảnh của những chú cừu ung dung gặm cỏ, đường phố sạch sẽ, không đông đúc xe cộ, tàu điện ngầm thì cứ nhẹ nhàng lướt qua những con phố nhỏ. Đặc biệt, các nhà ga ở đây có thiết kế vô cùng độc đáo, thể hiện phong cách nghệ thuật dân gian vùng Trung Á, với các chi tiết bằng thạch cao tuyết hoa, đèn chùm, tranh ghép, kim loại và nhiều thứ đặc sắc hơn nữa.

Không chỉ có thế, nhiều ga còn được trang trí đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng vàng dịu nhẹ lên những bức tường đá hoa cương sang trọng. Chính vì thế, trang uztourism.uz đánh giá, nơi đây là một trong những hệ thống ga tàu điện sạch, đẹp nhất thế giới.


Plov là món ăn đặc trưng của Uzbekistan

Plov là một dạng cơm trộn gồm có gạo thơm, cà rốt, đậu hà lan và thịt cừu. Tất cả được cho vào chảo gang rang trong nhiều giờ liền. Khi chín, đầu bếp sẽ cho thêm hành, gia vị và xé tơi thịt, vậy là du khách sẽ được thưởng thức một món ăn dân tộc vô cùng đặc sắc của người Uzbekistan.

Tuy nhiên, món plov được chế biến theo cách riêng tùy vùng, cho nên hương vị của nó ở những nơi khác nhau sẽ không giống nhau. Tương truyền, món plov được các đầu bếp của Alexander Đại đế phát minh. Ngoài những nguyên liệu kể trên, plov còn được thực hiện với đậu Hà Lan, cà rốt, nho khô, mơ khô, bí ngô hoặc mộc qua. Các loại gia vị như ớt, cà chua nghiền hoặc khô cũng được thêm vào món ăn này.

Uzbekistan nổi tiếng với nghệ thuật thêu ren tinh tế

Có thể nói thêu ren là một trong những xu hướng mỹ thuật ứng dụng phổ biến nhất tại Uzbekistan. Tại mỗi , nghệ thuật thêu ren sẽ có những đặc điểm riêng biệt về thành phần, màu sắc, họa tiết trang trí và cách đâm chỉ. Loại hình thêu ren nổi tiếng nhất là nghệ thuật khâu chỉ vàng tại Bukhara.


Uzbekistan là cái nôi của môn đại số

Nhà toán học, thiên văn hoa, chiêm tinh học, địa lý học Muhammad Al-Muso Khorazmy đã đóng góp quan trọng vào nền văn minh chung của loài người, đặc biệt là sự phát triển của toán học hiện đại khi thành lập ra các căn cứ đầu tiên của môn đại số.

Cuốn Đại số là cuốn sách đầu tiên viết về cách giải có hệ thống phương trình bậc bốn và tuyến tính. Trong thế kỷ thứ mười hai, cuốn sách Số học của ông được dịch sang tiếng Latinh viết về số Ấn Độ đã giới thiệu hệ thống số vị trí thập phân cho thế giới phương Tây.

Được biết, ông đến từ Khwarezm (Khiva), Đại Khorasan, một khu vực nằm ở phía đông của Đại Iran, nay là tỉnh Xorazm thuộc Uabekistan.

Là nước xuất khẩu bông lớn thứ hai trên thế giới

Có thể nói những cánh đồng bông trải dài mênh mông, nên thơ là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất khi đến thăm Uzbekistan. Đây cũng chính là nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu, mang lại thu nhập tốt để duy trì cuộc sống ổn định ở quốc gia này. Theo trang Advantour, Uzbekistan là nhà xuất khẩu bông lớn thứ hai thế giới vào năm 2017.

Cái nôi của môn đại số Nhà toán học, thiên văn hoa, chiêm tinh học, địa lý học Muhammad Al-Muso Khorazmy đã đóng góp quan trọng vào nền văn minh chung của loài người, đặc biệt là sự phát triển của toán học hiện đại khi thành lập ra các căn cứ đầu tiên của môn đại số. Cuốn Đại số là cuốn sách đầu tiên viết về cách giải có hệ thống phương trình bậc bốn và tuyến tính. Trong thế kỷ thứ mười hai, cuốn sách Số học của ông được dịch sang tiếng Latinh viết về số Ấn Độ đã giới thiệu hệ thống số vị trí thập phân cho thế giới phương Tây. Được biết, ông đến từ Khwarezm (Khiva), Đại Khorasan, một khu vực nằm ở phía đông của Đại Iran, nay là tỉnh Xorazm thuộc Uabekistan.

Họ có một đội bóng mạnh

Uzbekistan là một đội bóng ở vùng Trung Á. Họ có thể lực cũng như thể hình rất tốt hoàn toàn là đối thủ đáng gờm của U23 Việt Namtrong trận chung kết. Xem lại lịch sử các cuộc đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Uzbekistan. Bóng đá Uzbekistan cũng đá từng có những lần tham dự WorldCup họ là đội bóng mạnh, tập thể đoàn kết. Năm 2017, Uzbekistan xếp thứ 65 trên bảng xếp hạng FIFA trong khi vị trí của Việt Nam là 112.

Trong quá khứ, đội bóng Uzbekistan đã từng nhiều lần đối đầu với các cầu thủ Việt Nam, nhưng hầu như các cầu thủ của nước này đều giành phần áp đảo với khoảng cách tỷ số khá lớn. Gần nhất, trong trận tranh vé vào chung kết giải M150 châu Á, đội tuyển Việt Nam đã chịu thua trước đối thủ này với tỉ số 1 – 2.

Trong giải vô địch châu Á lần này, tại bảng A, U23 Uzbekistan có khởi đầu khó khăn khi để thua U23 Qatar với tỉ số 1-0. Sau đó, U23 Uzbekistan đã vùng lên dữ dội với hai chiến thắng thuyết phục trước chủ nhà U23 Trung Quốc và U23 Oman để giành vị trí nhì bảng A. Tại tứ kết, thầy trò HLV Ravshan Khaydarov đã tạo nên bất ngờ lớn khi đè bẹp nhà đương kim vô địch U23 với tỉ số 4-0 và trong trận bán kết họ tiếp tục tạo lên cơn địa chấn khi thắng Hàn Quốc với tỷ số 4 -1. Đây là một đối thủ hết sức đáng gờm và họ cũng đang thể hiện rõ quyết tâm giành cúp vô địch.

Những cuộc đối đầu trong quá khứ và các thống kê hiện tại đã chỉ ra rằng Uzbekistan luôn là một đối thủ nặng ký với Việt Nam. Kể cả từ cấp độ trẻ cho tới đội tuyển quốc gia, họ đều được đánh giá mạnh hơn chúng ta về nhiều mặt.


Là nơi mà sự tự nhiên, thô sơ vẫn còn nguyên vẹn, có thể nói Uzbekistan chưa bị nhịp sống đô thị hóa và công cuộc du lịch hóa chi phối nhiều. Thế cho nên, nếu có dịp, bạn hãy ghé thăm đất nước này để trải nghiệm những điều thú vị nhé. Người ta thường nói câu “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” tại giờ phút này, khi đội tuyển U23 Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo đang chuẩn bị tinh thần thật tốt cho trận chung kết thì những cổ động viên chân chính của màu cờ đỏ sao vàng cũng nên biết một số điều thú vị về đất nước Uzbekistan – đối thủ nặng kí của chúng ta các bạn nhỉ!

BÌNH LUẬN