Cười té ghế với loạt ảnh Cosplay Anime với trang phục “cây nhà lá vườn”

0
898

Trở thành thiên thần mới khó, chứ để trở thành quái vật thì chỉ cần 2 cái quần lót thủng lỗ và 1 cái muôi xới cơm là quá đủ.

Nếu như trước kia anh chàng Anucha Saengchart, người Thái Lan từng được biết đến là thánh giá rẻ nổi tiếng nhất thế giới thì giờ đây ngôi vị ấy đã có thể bị lung lay bởi xự xuất hiện của anh chàng Takaya, người Nhật. Nhờ niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật hóa trang, Takaya có thể tự biến hình mà không cần phải sử dụng tới trang phục hay bối cảnh đắt tiền. Với bất cứ thứ gì có được trong tay từ giấy, màu vẽ hay băng dính, anh đều có thể hóa thân thành các nhân vật yêu thích.
1. Togepi xì mũi cho cẩn thận kẻo tuột vỏ trứng là lộ hàng bây giờ.

2. Từ bao giờ mà chim cánh cụt Pingu lại trở nên xấu một cách xúc phạm người nhìn đến như vậy?

3. Chú chuột béo Hamtaro và phiên bản dậy thì không thành công.

4. Chỉ vì một bước sa chân ngã vào mà hai mắt của chú cừu Shaun đã đảo sang vị trí so le ngoài.

5. Trở thành thiên thần mới khó, chứ để trở thành quái vật thì chỉ cần 2 cái quần lót thủng lỗ và 1 cái muôi xới cơm là quá đủ.

6. Dobby phiên bản đồng nát trông còn đáng sợ hơn phiên bản xịn.

7. Nếu biết sớm Py đời thực xấu như vậy, các thợ săn thú đã chạy mất dép từ vòng gửi xe.

8. Với cặp trùy trên ngực, liệu Super Sonico phiên bản fake có ngã dập mặt?

9. Ponyo trên phim đáng yêu như thế còn Ponyo ngoài đời trông giống con cá dọn bể.

10. Cuộc đời thật lắm tai ương, cớ sao quái vật lại ẩm ương thế này?

11. Hàm răng thỏ đáng yêu của Chie đã bị thay thế bằng bộ răng bàn cuốc.

12. Trông không giống người đang vận công lắm, giống người đang rặn táo bón thì hơn.

14. Một mỳ ăn liền mà chỉ nhìn thấy thôi đã phát khiếp.

15. Quả đầu quyển vở huyền thoại của Đan Trường chắc chắn được lấy cảm hứng từ hoạt hình .

 

Nguồn: GotIt

BÌNH LUẬN