Những cột mốc lịch sử lạ thường khiến bạn phải thay đổi định nghĩa về thời gian

0
2404

Có những cột mốc và những sự kiện rất đáng chú ý diễn ra trong lịch sử mà khi so sánh chúng với nhau, toàn bộ mọi khái niệm mà chúng ta biết về đều trở nên vô nghĩa.

nữ trang Tiffany & Co. còn lâu đời hơn cả đất nước Italia. Công ty này được thành lập vào năm 1837, còn nước Cộng hoà Italia được thành lập vào năm 1861.

Từ khi Nữ hoàng Elizabeth II chào đời vào năm 1926 cho đến nay, nước Mỹ đã trải qua 16 đời tổng thống, người đầu tiên là Calvin Coolidge, và hiện tại là Donald Trump.

Khi hãng Warner Bros. khánh thành rạp phim đầu tiên vào năm 1903, Đế quốc Ottoman vẫn còn tồn tại cho đến năm 1923, khi nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ được thành lập.

Anne Frank, Martin Luther King Jr., Audrey Hepburn, Grace Kelly, Jacqueline Kennedy… đều sinh vào năm 1929, họ là những người mà mỗi khi nhắc đến chúng ta đều nghĩ họ sống ở một thời đại xa xưa nào đó chỉ toàn là ảnh trắng đen. Trong khi đó nam diễn viên Christopher Plummer cũng sinh năm 1929 nhưng nay vẫn sống khỏe mạnh ở tuổi 88.

Vì không phải tất cả mọi nơi trên thế giới này đều cùng một múi thời gian nên hai đứa trẻ chào đời cùng một thời điểm vẫn có thể tổ chức sinh nhật vào hai ngày khác nhau.

Khi tập Star Wars đầu tiên được ra mắt vào ngày 25/05/1977, án phạt tử hình bằng máy chém vẫn còn được thực hiện ở Marseille, lần cuối cùng là vào ngày 10/09/1977, và chính thức được bãi bỏ vào năm 1981.

Một chiếc máy bay từ Auckland bay đến Honolulu thực chất là bay ngược thời gian. Nó có thể cất cánh vào lúc 00:05 ngày 01/01/2018 và hạ cánh vào lúc 10:16 ngày 31/12/2017, vì lệch múi giờ.

Cựu John Tyler được sinh ra vào năm 1790, tức là hơn 200 năm trước, thế mà hai cháu nội của ông cho đến hiện tại vẫn đang còn sống. Nguyên nhân là John Tyler có con trai vào lúc 63 tuổi, và người con này của ông sinh con khi đã 71 tuổi.

Herman Melville viết cuốn tiểu thuyết Moby-Dick vào năm 1851, và một vài con cá voi sống ở thời kỳ này cho đến hiện tại vẫn còn sống, vì loài cá voi ở Greenland có thể sống đến 211 tuổi.


Dù có vẻ như Nữ hoàng Cleopatra và các kim tự tháp Ai Cập xuất hiện cùng một thời kỳ lịch sử, nhưng trong thực tế, Cleopatra sống gần với thời điểm bộ phim Toy Story công chiếu (1995) hơn là thời điểm kim tự tháp Giza được xây dựng nên (2.540 TCN).

Nếu nhét toàn bộ lịch sử Trái Đất vào một năm, những loài động vật có xương sống đầu tiên sẽ xuất hiện vào ngày 01/12, khủng long tuyệt chủng vào ngày 26/12, còn loài người xuất hiện vào lúc 23:35 ngày 31/12.

Trong số những sự kiện nói trên, điều nào khiến bạn bất ngờ nhất? Là việc Cleopatra sống gần với thời điểm Toy Story hơn thời điểm kim tự tháp, hay việc chiếc máy bay ở Hawaii bay ngược thời gian?

(Ảnh: Bright Side)

BÌNH LUẬN