Những cách nuôi con đến lạ kỳ của các bà mẹ trên thế giới

0
858

Như là một nghi thức bắt buộc, khi Armenia còn rất nhỏ, các bậc phụ huynh đã xếp một loạt các đồ chơi trước mặt của trẻ. Sau đó, trẻ thể hiện sự quan tâm của mình với đồ vật nào thì đó sẽ là ngành nghề trong tương lai của bé.

Nhổ nước bọt vào mặt con hay cho con ngủ ngoài trời giá rét là những cách chăm con phổ biến của một số nơi trên thế giới.

Trong khi nhiều phụ huynh Việt luôn cố gắng đùm bọc, nuôi con theo kiểu “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” thì nhiều cha mẹ khác trên thế giới có những ngược lại hoàn toàn. Đó chính là một phần truyền thống và thực tiễn văn hóa của đất nước họ.

1. Cha mẹ ở Mauritanian nhổ nước bọt lên mặt con

Cộng đồng người Wolof ở Mauritania tin rằng nước bọt của họ mang nhiều điều may mắn. Do đó, họ nhổ nước bọt lên các em bé sơ sinh, như một cách để ban phước lành cho chúng. Theo đó, các bà mẹ thường nhổ nước bọt lên trên mặt con còn các ông bố nhổ vào tai, sau đó nước bọt sẽ lan rộng trên đầu những đứa trẻ với mong muốn chúng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc suốt đời.


2. Cha mẹ Na Uy cho con ngủ bên ngoài dù trời rất lạnh

Cha mẹ ở một số nước Bắc Âu, thường cho trẻ nhỏ ngủ ở bên ngoài nhà mặc tiết trời lạnh giá trong khi chính họ lại đang thưởng thức những bữa ăn ấm cúng hay tách trà nóng trong nhà. Theo quan niệm của họ, không khí trong lành, mát lạnh sẽ giúp cho trẻ ổn định tinh thần và tránh được bệnh tật hơn.


3. Các bà mẹ Kenya không bao giờ nhìn vào đôi mắt trẻ

Tất nhiên phụ nữ Kisii ở Kenya cũng rất quan tâm và yêu quý con cái mình nhưng không bao giờ họ nhìn trực tiếp vào mắt của con. Họ cho rằng đó là cách dạy trẻ không để ý quá nhiều đến mọi thứ.


4. Cha mẹ Việt thường dạy con làm theo thói quen

Một số cha mẹ Việt thường tạo ra ám hiệu để làm thói quen cho con thực hiện một việc nào đó. Ví dụ như khi con có dấu hiệu buồn đi tiểu, mẹ sẽ dạy con theo cách xi tè. Đến khoảng 9 tháng tuổi bé sẽ liên tưởng rằng âm thanh của tiếng xi tè giống như tiếng nước trong nhà vệ sinh và con sẽ tự ý thức đi vào nhà vệ sinh để thực hiện nhu cầu.


5. Cha mẹ Mayan lại tắm cho con bằng nước lạnh

Trước khi đi ngủ, cha mẹ Mayan thường tắm cho con bằng nước lạnh. Họ quan niệm đây là cách khiến trẻ cảm thấy mát mẻ hơn và luôn khỏe mạnh.


6. Trẻ sơ sinh Phần Lan nằm ngủ trong hộp các tông

Thật ngạc nhiên khi trẻ sơ sinh ở các nước khác được ngủ trên chăm ấm đệm êm hoặc chiếc nôi gọn gàng xinh xắn thì các bé ở Phần Lan lại được cha mẹ cho ngủ trong một thùng bìa các tông. Theo truyền thống, các bà mẹ ở Phần Lan được chính phủ gửi cho một chiếc hộp các tông, trong đó đựng đầy những vật dụng hữu ích như một tấm thảm mỏng. Đây được xem là chiếc giường đầu tiên của một em bé sơ sinh.


7. Trẻ em ăn tất cả mọi thứ trừ chất béo

Phụ huynh Nhật Bản cũng như bất kì chuyên gia dinh dưỡng trường học nào đều rất quan tâm và cẩn thận trong việc chuẩn bị bữa ăn hàng ngày của trẻ. Họ tuân theo chế độ ăn uống thực vật, bao gồm một phần nhỏ các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và không bao giờ chuẩn bị quá nhiều đồ ăn.


8. Ở Đan Mạch, các bậc phụ huynh thường treo núm vú giả của trẻ lên cây cao

Treo núm vú giả lên trên cây cao khi không dùng đến nữa là cách để trẻ em Đan Mạch chào tạm biệt những đồ chơi một cách nhẹ nhàng.


9. Phụ huynh Hoa Kỳ chọn nghề nghiệp cho con ngay từ khi còn nhỏ

Như là một nghi thức bắt buộc, khi trẻ em Armenia còn rất nhỏ, các bậc phụ huynh đã xếp một loạt các đồ chơi trước mặt của trẻ. Sau đó, trẻ thể hiện sự quan tâm của mình với đồ vật nào thì đó sẽ là ngành nghề trong tương lai của bé.

Ví dụ như một cuốn sách đại diện cho nhà bác học, tiền đại diện cho chủ ngân hàng và nếu trẻ lựa chọn con dao thì có khả năng lớn lên đứa bé ấy sẽ trở thành một bác sĩ.

BÌNH LUẬN