Người đàn ông mang trong mình “quả” sỏi nặng gần 1kg trong người sau 10 năm

0
689

Gần đây, mạng xã hội lan truyền một bức hình thực sự đáng sợ, về trường hợp của một bệnh nhân 64 tuổi tại California. Về dị vật bên trong ổ bụng của một người đàn ông khiến cho nhiều người phải giật mình run sợ.

Cụ thể trong vòng 3 ngày, người đàn ông cảm thấy rất đau đớn tại vùng sườn trái – khu vực chứa , và vùng bụng dưới – nơi chứa bàng quang. Nghi ngờ có vấn đề, ông nhập viện St. Mary (Long Beach, California) và được chỉ định thẳng vào phòng cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ thực hiện thủ thuật chụp cắt lớp, và kết quả thu được khiến họ nhanh chóng thực hiện phẫu thuật.

Hình chụp X-quang của bệnh nhân.

Theo kết quả chụp, họ nhận thấy một viên khá nhỏ trong niệu quản trái (ống dẫn tiểu). Nhưng quan trọng hơn, bàng quang của ông chứa một cục sỏi khổng lồ, to như quả trứng chim đà điểu. Đó là sỏi bàng quang.

Sau khi phẫu thuật, cục sỏi lấy ra có kích cỡ 12 x 9,5 (cm), và chỉ thiếu 1,3 lạng nữa là tròn 1kg. Đây được xem là một trong những cục sỏi “vĩ đại” trong lịch sử, dù chưa phải là lớn nhất.

Trước đó vào năm 2003, một bệnh nhân 62 tuổi người Brazil đã lập kỷ lục Guinness khi sở hữu viên sỏi lớn nhất – nặng tới 1,9kg, dài 17,9cm.

Nhưng tại sao sỏi có thể đạt kích cỡ “to” đến thế?

Về mặt bản chất, các cục sỏi có thành phần là các loại khoáng chất như can-xi và phốt pho – được kết tinh qua thời gian. Tùy theo vị trí kết tinh, sỏi mang nhiều tên gọi khác nhau: sỏi thận, sỏi mật, sỏi bàng quang…

Khi sỏi bàng quang xuất hiện, nó làm chặn ống dẫn tiểu, khiến nước trong bàng quang không thể xả hết. Ở chiều ngược lại, nước tiểu tồn đọng lại khiến cục sỏi tiếp tục lớn lên, lâu dần gây ra những cơn đau rất dữ dội khi đi tiểu, tiểu ra máu, bí tiểu…

Cục sỏi lôi ra từ bụng người đàn ông.

Theo thống kê, nam giới cũng có nguy cơ hình thành sỏi cao hơn phụ nữ, vì một số nguyên nhân có thể kể đến như viêm tuyến tiền liệt, hoặc do tuyến tiền liệt quá lớn gây cản trở lưu thông nước tiểu.

Tuy nhiên, những cục sỏi khổng lồ không thường xuất hiện. Với trường hợp của bệnh nhân người California đầu bài, cục sỏi ấy đến từ một nguyên nhân khác.

Cụ thể, hơn 10 năm trước, bàng quang của ông đã bị loại bỏ để tránh di căn. Các bác sĩ đã sử dụng một phần ruột để tạo ra bàng quang mới. Vấn đề là bàng quang từ ruột có thể gây tắc đường tiểu (do ruột có cơ chế tạo ra màng nhầy), làm tăng nguy cơ hình thành sỏi hơn bình thường.

Theo Trí Thức Trẻ

BÌNH LUẬN