Ngỡ ngàng với “tiêu chuẩn soái ca” kỳ lạ của đàn ông trên thế giới

0
4674

Tuy nhiên, tiêu chuẩn chung này đúng với đa số chứ chưa phải là tất cả. Vẫn còn đâu đó những tiêu chuẩn “kì lạ” để đánh giá đâu mới là một người đàn ông .

Điểm gì ở đàn ông làm cho chị em phụ nữ phải chết mê chết mệt? Có chăng một “tiêu chuẩn ” chung nhất cho tất cả mọi đàn ông trên thế giới này?

Với phương Tây, một người đàn ông hấp dẫn thì phải sở hữu một gương mặt , sắc nét cùng với một thân hình cân đối, nếu như không muốn nói là “ vạm vỡ”. Tuy nhiên, tiêu chuẩn chung này đúng với đa số chứ chưa phải là tất cả. Vẫn còn đâu đó những tiêu chuẩn “kì lạ” để đánh giá đâu mới là một người đàn ông hấp dẫn.

Có chăng một tiêu chuẩn chung cho sự “chuẩn men” của đàn ông trên thế giới?

Mày râu đen của người Tajikistan

Hàng chân mày và râu đen là điểm thu hút phụ nữ của đàn ông Tajikistan.

Là một quốc gia nhỏ với chỉ hơn 8 triệu dân ở Trung Á, nên có rất ít người biết đến Tajikistan chứ đừng nói tới tiêu chuẩn họ chấm điểm một người đàn ông đẹp là như thế nào. Trong khi vẻ đẹp ở phương Tây chính là việc râu tóc được cắt tỉa gọn gàng, thì ở Tajikistan, việc sở hữu một bộ mày râu đẹp mới mang lại một vẻ ngoài “chuẩn men” cho đàn ông nơi đây.

Đàn ông ở đây dùng mọi cách để tăng độ dày cũng như độ đen tuyền của hai bộ phận cuốn hút này.

Đôi lúc có một số người không được sinh ra với bộ chân mày và râu đen như ý, chính vì vậy mà họ tìm mọi cách để khích thích “rừng rậm” ở hai vùng này mọc dầy đặc và đen hơn bằng rất nhiều cách.

, đàn ông không trang điểm, không nữ tính thì không ai yêu

Vẻ đẹp nữ tính hớp hồn của đàn ông Nhật Bản.

Ở Nhật Bản không có khái niệm “chuẩn men” hay “đàn ông đích thực” gì cả, mà cả đàn ông hay phụ nữ ở đây đều đang “phát cuồng” vì một xu thế lạ đời, đó chính là vẻ ngoài phi giới tính. Những người phụ nữ Nhật chia sẻ họ bị cuốn hút bởi những người đàn ông chăm chút cho vẻ ngoài của mình nhiều hơn là những người được gọi là menly sáu múi nhưng lại quá nhợt nhạt trong việc chăm sóc bản thân. Chính vì vậy đàn ông Nhật Bản còn sử dụng mỹ phẩm và chi trả cho việc làm đẹp cao ngang ngửa với phụ nữ.

Vẻ đẹp phi giới tính là nét đặc trưng của đàn ông Nhật Bản.

Trai và câu chuyện chân dài

Chiều cao là yếu tố đầu tiên nếu bạn muốn được để ý đến ở Trung Quốc.

Thường thường, chúng ta chỉ hay nghe đến “chân dài cặp đại gia”, mà chân dài ở đây là nữ. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, chính đàn ông mới là người cần tới cặp chân dài. Thông thường đàn ông Trung Quốc thấp hơn đàn ông ở các nước khác, vì vậy mà dường như chiều cao đã trở thành một chuẩn mực ở đất nước này, có một số ngành nghề và trường học còn đòi hỏi đàn ông ở đây phải đạt được một chiều cao nhất định thì mới có thể làm việc hay học tập được.

Nhiều người đã chấp nhận chịu đau đớn để có được chiều cao lý tưởng.

Và việc phụ nữ ở đây trông đợi chồng mình sẽ có một chiều cao lý tưởng đã đẩy đàn ông ở nước này đứng trước hai sự lựa chọn, cao lên hoặc ế tới già. Vâng, đương nhiên là không thể ế được rồi, chính vì vậy mà họ chọn cách đi kéo dài đôi chân của bình, bằng này hay cách khác. Có thể nói, việc để nâng chiều cao thông dụng nhất đối với đàn ông Trung Quốc chính là phẫu thuật nối dài chân, một quá trình đau đớn với cái giá chẳng phải rẻ, và việc làm này cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận rằng họ sẽ chẳng thể nào chạy được nữa trong tương lai. Nhưng để có vợ, chấp nhận hi sinh là điều cần thiết.

Đôi mắt hai mí huyền thoại ở Hàn Quốc

Diễn viên Lee Min Ho trở thành nam thần sau khi sở hữu đôi mắt hai mí.

Ở một đất nước mà việc tới lui các thẩm mỹ viện giống như việc ta đến các tiệm cắt tóc thì chẳng có gì là lạ khi tất cả mọi người đều có thể đạt được ngoại hình mà mình mong muốn. Và ở Hàn Quốc, việc phẫu thuật để sở hữu một đôi mắt hai mí đã trở thành một trào lưu chưa bao giờ giảm nhiệt, vì một lý do đơn giản là đa số họ đều sở hữu mắt một mí nhưng hai mí mới được xem là chuẩn mực.

Nichkhun của 2PM cũng dễ thương không kém sau khi cắt mí mắt.

Không chỉ phụ nữ mới cần tân trang nhan sắc của mình, mà đến cả đàn ông cũng phải có một vẻ ngoài ưa nhìn nữa, nếu không việc sở hữu một cô bạn gái hay một công việc sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều ở Hàn Quốc rất chú trọng đến ngoại hình, và chỉ photoshop thôi là chưa đủ để được nhận vào làm việc. Do đó đàn ông cũng là một nguồn thu lớn cho ngành công nghiệp thẩm mỹ tại Hàn Quốc.

Phụ nữ Ấn Độ phát cuồng bởi đàn ông da trắng

Cơn sốt làm trắng da của đàn ông Ấn Độ chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Một vấn đề đang nổi lên không chỉ ở Ấn Độ mà còn ở cả các nước châu Á chính là việc tìm kiếm một làn da trắng sáng hơn của đàn ông. Tại sao lại như vậy? Thường thì việc làm trắng chỉ dành cho phụ nữ, nhưng giờ đây, việc sử dụng các loại mỹ phẩm hay liệu trình để giúp da sáng hơn đã trở thành một việc vô cùng bình thường đối với cả đàn ông. Ở Ấn Độ, mọi người đánh giá chỉ những người lao động tay chân mới có làn da đen, điều này làm cho cánh mày râu ở đây đua nhau tìm cách trắng sáng hơn để không mang tiếng là “cao to đen hôi”.

Sở hữu một làn da trắng sáng đã trở thành chuẩn mực cho vẻ đẹp của đàn ông Ấn Độ.

Cũng chính vì thế mà thị trường làm đẹp ở Ấn Độ rất phát triển với những sản phẩm chuyên làm trắng sáng làn da cho đàn ông. Họ sẵn sàng chi trả một khoản chi phí lớn cho việc này chỉ mong muốn mình thoát khỏi làn da đen, và dễ dàng thu hút phụ nữ hơn. Ai mà không muốn mặt mình trông sáng hơn nhỉ, ngay cả đàn ông Việt Nam cũng vậy mà.

Ở Nam Sudan, phải có sẹo trên mặt thì mới là đàn ông

Vét sẹo thể hiện sự nam tính của đàn ông Sudan.

Các chàng trai của bộ lạc Dinka ở Nam Sudan rất chờ mong sinh nhật lần thứ 13 của họ vì một lý do rất quan trọng: đó là ngày họ trở thành một người đàn ông. Để chứng minh cho điều này, các chàng trai phải trải qua một buổi lễ quan trọng, nơi họ sẽ được khắc lên trán những vết cắt hình chữ V. Và quá trình này lúc nào cũng vô cùng đau đớn, họ sẽ mất rất nhiều máu cũng như có thể nôn mửa nhiều giờ liền.

Không cần biết bạn bao nhiêu tuổi, chỉ cần bạn sở hữu những vết sẹo trên trán thì bạn đã là một người đàn ông rồi.

Đối với những người đàn ông ở đây, họ chỉ có thể thoải mái nói chuyện với phụ nữ khi nào họ sỡ hữu vế sẹo trên trán, vì điều này chứng tỏ họ đã là đàn ông. Những người phụ nữ ở đây cũng chỉ chấp nhận kết hôn với một chàng trai có gương mặt đầy sẹo, nếu không có chúng thì bạn sẽ không chuẩn men và bị gạc qua một bên.

Hãy phong cách như một chàng trai Ý

 Có thể nói, đàn ông ở Ý là những fan cuồng thời trang, và là những người đàn ông điệu nhất thế giới. Ở Ý, một người đàn ông sẽ chẳng thể ra đường với một vẻ ngoài xuề xòa được, muốn sải bước tự tin thì chắc chắn họ phải tốn cả đống thời gian để lựa chọn cho mình một bộ trang phục ưng ý nhất, một việc không khác gì ở phụ nữ cả.

Điều làm họ nổi bật so với phong cách của những người đàn ông khác trên thế giới là họ không bao giờ ra ngoài với chỉ một chiếc áo thun trơn hay có in hình, phong cách ăn mặc đơn giản ấy chỉ được sử dụng khi đến các phòng tập thể dục hoặc ở nhà. Đàn ông Ý được xem là những người đàn ông phong cách nhất thế giới, họ rất đề cao vấn đề “mặc gì hôm nay”. Chính vì có phong cách của một fashionista mà họ đã làm cho bao người phụ nữ phải “chết mê chết mệt”.

Đôi mắt hút hồn của đàn ông Ả Rập

Omar Borkan Al Gala đã bị trục xuất khỏi đất nước của mình vì quá đẹp trai.

Ở các nước trên khắp Trung Đông, phụ nữ bị mê hoặc bởi những người đàn ông sở hữu một đôi mắt sáng. Những người phụ nữ ở đâynhư bị các đôi mắt sắc bén của các đấng mày râu làm cho mê mệt, và những đôi mắt xanh dương hay nâu tuyền đều phải chịu thua trước vẻ cuốn hút khó cưỡng của những cặp mắt Trung Đông này.

Imran Abbas Naqvi – sở hữu ánh mắt khiến các cô nàng say đắm.

Việc sở hữu những đôi mắt đầy cuốn hút này có lẽ đã làm cho vẻ ngoài của những người đàn ông Trung Đông sexy, cuốn hút đến nỗi đã có nhiều người đã bị trục xuất khỏi chính quốc gia của mình chỉ vì quá đẹp trai.

Sống đúng với chính mình vẫn là đẹp nhất


Không có gì hấp dẫn hơn là một người đàn ông sống thật với chính mình, bất kể anh ta cao, thấp, đẹp, xấu ra sao. Sự tự tin vào chính bản thân còn tạo nên sức hấp dẫn lớn hơn cả bất kỳ phong cách thời trang hay kiểu đầu nào. Có thể vẻ đẹp bên ngoài có thể giúp bạn gây được sự chú ý của các cô gái, tuy nhiên chỉ có vẻ đẹp bên trong mới có thể khiến bạn cùng cô ấy tiến xa hơn được trên con đường tình yêu.

Nhớ nhé, hãy tự tin với chính con người bạn, chỉ khi bạn biết bạn là ai thì khi đó bạn mới là đẹp nhất!

(Nguồn ảnh: Internet)

BÌNH LUẬN