Nếu cứ ‘đâm đầu’ khởi nghiệp theo phong trào sẽ mất nhiều hơn được

0
1062

Chính vì thế ông Hùng đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ, cần có sự chuẩn bị kỹ, lường trước làm start-up thì cần phải làm những gì.

Vừa trở về từ Silicon Valley tại Mỹ, sau khi nhận được gói 9 triệu USD cho GotIt, Trần Việt Hùng đã đến tham gia buổi tọa đàm tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội – đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Diễn đàn Việt Nam – Vietnam Startup Forum 2016 do Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức.

Tham gia chia sẻ với ông Trần Việt Hùng còn có bà Nguyễn Đặng Nhật Minh, quản lý và đồng sáng lập của Kisstartup và “nữ hoàng tên miền” Lê Thúy Hạnh, các diễn giả đều cho rằng nhiều bạn trẻ đang chọn sai đường khi dấn thân vào quá vội vàng.

Ông Hùng cho biết, nhiều bạn trẻ đang vung tiền vì mơ mộng một thành công dễ dàng trước nở rộ ở khắp nơi tuy nhiên, ngay cả Silicon Valley, nơi có rất nhiều người giỏi, nơi vùng trũng của công nghệ, nơi cực nhiều rót tiền, nơi cơ sở vật chất – hạ tầng cực tốt, nhưng vẫn có 9/10 start-up chết mỗi năm…

“Một thành tích trong 1 tuần qua tại Việt Nam là tôi đã giúp 7 công ty tự giải tán vì khi khởi nghiệp các bạn đều mới chỉ có ý tưởng” ông Trần Việt Hùng chia sẻ.

ktqd_1Ông Trần Việt Hùng, CEO kiêm founder GotIt.

Theo ông Hùng, ở thung lũng Silicon, ý tưởng là thứ rẻ mạt nhất. Ý tưởng không biến được thành sản phẩm, dịch vụ thì không có giá trị gì. Nhiều bạn trẻ có ý tưởng là bắt tay làm ngay mà không cần biết, ý tưởng đó có ai cần hay không.

Mặt khác, nhiều bạn trên báo nhìn rất hoành tráng, phát biểu tại các diễn đàn, các cuôc gặp và khiến chúng ta cảm thấy công việc startup thú vị hơn nhiều so với ở các công ty từ 8h đến 17h nhưng đó chỉ là phần nổi.

Chính vì thế ông Hùng đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ, cần có sự chuẩn bị kỹ, lường trước làm start-up thì cần phải làm những gì.

Đồng ý với quan điểm của ông Hùng, bà Nguyễn Đặng Tuấn Minh, quản lý và đồng sáng lập Kis Startup cho biết nếu không lường trước những khó khăn, mà cứ đâm đầu vào khởi nghiệp, các bạn trẻ mất sẽ rất nhiều.

Bà Minh cho biết các bạn trẻ đừng chỉ nhìn thấy thành công của người khác mà cần học cách thất bại sao cho thông minh nhất và ít tốn kém nhất. Bà Minh cho biết với bất cứ ai “đồng tiền cũng là xương máu”, nên mọi sự vội vàng chỉ làm thất bại trở nên khủng khiếp hơn. Đặc biệt, sẽ không có một nhà đầu tư khôn ngoan nào để mắt tới những sản phẩm này.

Cùng chia sẻ tại buổi tọa đàm, ông Vũ Hoài Sơn, Giám đốc của Công ty PA Việt Nam, nhà cũng cấp tên miền và các dịch vụ hỗ trợ cho khởi nghiệp cũng cho rằng nếu không hình dung được hết bức tranh khởi nghiệp thì khi gặp khó, cái các bạn trẻ mất sẽ rất nhiều. Giai đoạn đầu tiên của quá trình khởi nghiệp là cực kỳ gian nan.

Cũng trong khuôn khổ của Diễn đàn khởi nghiệp Việt Nam 2016, Hiệp hội Internet Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ cùng C-Asean để hợp tác phát triển mạng lưới khởi nghiệp theo hai chương trình “ Startup Runway” và “Startup Exchange Program” với mục tiêu mở ra cơ hội khởi nghiệp cho các bạn Việt Nam sang Thái Lan và ngược lại.
Theo Diệu Thùy/Infonet

BÌNH LUẬN