Lóa mắt với 15 đồ vật đời thường nhưng có giá bằng cả gia tài của bạn đấy!

0
2507

Vớ len FALKE chỉ có 10 đôi được bán trên thế giới. Những chiếc vớ được làm bằng len của lạc đà Vicuna

Bạn từng “choáng váng” về mức độ giàu có của các qua siêu xe, du thuyền, v.v. Nhưng mức độ không chỉ dừng lại ở đó, những nhu yếu phẩm hằng ngày cũng được các biến tấu thành các có giá cắt cổ thể hiện đẳng cấp của mình.

Hãy cùng xem những xa xỉ phẩm dưới đây nhé.

1. Kem đánh răng 99,99 USD (2,2 triệu VNĐ)

▼ Loại kem đánh răng này chứa thành phần Rennou (được cấp bằng sáng chế do tiến sĩ Tetsuo Nakamoto phát minh). Sau khi sử dụng lần đầu tiên, Rennou sẽ giúp bạn củng cố răng chắc khỏe và bảo vệ răng suốt cả ngày.

2. Nắp bồn cầu – 299,95 USD (hơn 6,8 triệu VNĐ)

▼ Chiếc bệ ngồi toilet làm bằng sợi carbon nhân tạo này đã gây được rất nhiều sự chú ý với chất liệu tự nhiên, nhẹ, phiên bản với kích thước phù hợp tất cả mọi người. 3. Tai nghe – 638 USD (Khoảng 14,5 triệu VNĐ)

▼ Chiếc tai nghe này được làm từ vàng và những viên kim cương 24-carat. Tất nhiên âm thanh của nó sẽ sống động hơn so với các loại tai nghe thông thường. 4. Tất len – 1.188 USD (Khoảng 27 triệu VNĐ)

▼ Vớ len FALKE chỉ có 10 đôi được bán trên thế giới. Những chiếc vớ được làm bằng len của lạc đà Vicuna (con vật này là quốc thú của Peru), lông của nó được coi là hiếm và đắt nhất thế giới. 5. Đèn mây – 3.360 USD (Hơn 76 triệu VNĐ)

▼ Đám mây này là một chiếc đèn được thiết kế riêng bởi Kaufman Mercantile, nó không chỉ tạo ánh sáng cho căn phòng mà còn tạo ra những âm thanh của cơn bão như tiếng sấm và tiếng mưa. Bạn cũng có thể điều chỉnh độ sáng và màu sắc của đám mây. 6. Dao thép – 5.425 USD (Hơn 123 triệu VNĐ).

▼ Con dao bếp được tạo ra bởi Nesmulk đến từ nước Đức. Lưỡi dao được làm bằng thép carbon, tay cầm bằng gỗ bạch dương và trục dao bằng bạc. Bên cạnh đó nó còn được trang bị với một hộp sơn mài bọc, bao da, đồ mài dao, và đặc biệt của dầu dao. 7. Bút chì – 13.400 USD (Hơn 304 triệu VNĐ)

▼ Công ty Faber – Castell (Đức) đã tung ra một loại bút chì đơn giản nhân ngày kỷ niệm thành lập. Cây bút chì được làm bằng gỗ tuyết tùng và phần nắp của nó chính là vàng trắng được nạm thêm 3 viên kim cương. 8. Cờ tỷ phú Monopoly – 14.161 USD (Hơn 321 triệu VNĐ)

▼ Bộ cờ tỷ phú Monopoly này được dùng da bao phủ và khắc chữ bằng vàng, còn tất cả các mảnh còn lại được làm bằng bạc. Đây chính là trò chơi dành cho những ai yêu thích sự sang trọng, tỉ mỉ đến từng chi tiết. 9. IPhone 7 – 25.850 USD (Khoảng 587,5 triệu VNĐ)

▼ Chiếc iphone này được tạo bởi thợ kim hoàn Stuart Hughes đến từ Liverpool, Anh. Thân của nó được làm bằng vàng 24 carat. 10. Dao cạo râu – 100.000 USD (Hơn 2 tỷ VNĐ)

▼ Chiếc dao cạo của Zafirro được thiết kế với tay cầm từ một loại kim loại được tìm thấy trong dư lượng của . Còn đối với lưỡi dao, chúng được làm ra từ sapphire trắng và các chân trục thì làm từ bạch kim 11. Giấy vệ sinh – 1.558.335 USD (Hơn 35 tỷ VNĐ)

▼ Nó được làm từ vàng 24 carat, ngoài ra bạn cũng sẽ được tặng thêm một chai rượu sâm banh thượng hạng. Nhưng ai có thể nỡ dùng loại giấy này nhỉ? 12. Ấm trà – 3.000.000 USD (Hơn 68 tỷ VNĐ)

▼ Ấm trà này nằm trong bộ sưu tập của Chitra, được làm từ vàng cùng với 1.500 viên kim cương và 500 viên ruby. 13. Túi xách – 3.800.000 USD (Hơn 86 tỷ VNĐ)

▼ Chiếc túi xách này là một sản phẩm của Mouawad được làm từ vàng 18 carat, nạm 4517 viên kim cương đầy màu sắc.14. Nhẫn – 70.000.000 USD (Xấp xỉ 1,500 tỷ VNĐ)

▼ Không đính kim cương như bao chiếc nhẫn khác mà chiếc nhẫn này được tạo hình từ khối kim cương. 15. Bồn vệ sinh – 2.500.000 USD (56,8 tỷ)

▼ Nó được làm hoàn toàn bằng vàng và có công dụng không hơn không kém một chiếc bồn cầu bình thường. Nếu bạn là tỷ phú bạn sẽ để có những xa xỉ phẩm này?

Theo Bright side
Mộc Lan

BÌNH LUẬN