Lên Yên Bái ngắm con gái “tắm tiên” đẹp tự nhiên không son phấn

0
1797

Về nơi con gái “eo thon ngực đẹp” tắm trần khiến bao chàng mê mẩn

Ngược lên phương Bắc, đến thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, tìm về cánh đồng lúa bạt ngàn Mường Lò, nơi đây không chỉ nổi tiếng với phong cảnh hữu tình mà còn bởi nhan sắc đẹp tuyệt trần như những bông hoa ban tinh khôi của các cô gái dân tộc Thái.

Các cô gái ở đây hầu hết đều có nước , dáng cao và thanh mảnh, đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc dài và dày vô cùng mượt mà. Ít ai biết, những người mẹ Mường Lò vẫn truyền lại cho con gái mình những bí quyết để có được “Kinh cổm nỗm tẳng” (mình thon vú dựng), “eo kíu meng day” (thắt đáy lưng con tò vò) và “kinh dao khao lụa” (người thon dong dỏng)…

Con gái Mường Lò nổi tiếng với nhan sắc rực rỡ tinh khôi như hoa ban rừng

Bà Hoàng Thị Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, cũng là người con dân tộc Thái Mường Lò, chia sẻ: “Để có được “Kinh cổm nỗm tẳng”, “Eo kíu meng day” thì ngay từ khi 11, 12 tuổi, các cô gái Thái đã quấn “xài ẻo” (thắt lưng) bằng khăn dải – một loại khăn được dệt bằng vải tơ mềm mại, bền chắc. Thời trẻ thắt lưng xanh, khi vào tuổi trung niên thì thắt khăn tím.”

Hóa ra ngay từ trang phục truyền thống của người Thái đã tôn lên vẻ đẹp của các cô gái. Bộ ngực căng tròn, vòng eo thon nhỏ được khoe triệt để khi mặc chiếc áo cỏm trắng bó sát và dải khăn xanh quấn chặt cạp trên. Chiếc váy đen dài tôn lên dáng đi uyển chuyển của các nàng cũng khiến bao chàng trai mê mẩn.

Vóc dáng nuột nà được tôn thêm khi mặc trang phục truyền thống

Hơn nữa, phụ nữ Thái vô cùng coi trọng mái tóc. Từ bé, con gái Thái thường xuyên gội đầu bằng nước vo gạo đặc cùng bồ kết. Đây là bí quyết khiến họ có được mái tóc mềm mượt, thơm tho và vô cùng khỏe mạnh bởi nguyên liệu tự nhiên. Dân tộc Thái rất chuộng khăn piêu, nhưng họ lại không đội nhiều vì nó dễ khiến tóc bị khô cứng. Mỗi khi diện khăn piêu, con gái Thái chỉ cuốn cùng tóc vừa phải để khoe được mái tóc đen lấp ló cùng chiếc cổ cao ba ngấn trắng ngần.

Các nàng con gái Mường Lò còn có hàm răng vô cùng trắng đẹp, dù trước đây phụ nữ Thái có tục nhuộm răng đen. Bí quyết chính là ngay khi còn bé, răng sữa mới nhú, người mẹ luôn nắn chân răng để răng được mọc thẳng đều. Ngoài ra, các cô gái thường sử dụng cỏ “nhả xay” hoặc cau tươi để đánh răng.

Cách làm này giúp răng trắng sạch, hơi thở thơm mà lại khỏe cho lợi và không hại men răng. Họ còn dạy con gái không được xỉa răng, vì sau này sẽ hình thành những lỗ nhỏ ở chân răng, khiến răng nhanh hỏng.

Vẻ đẹp của con gái Thái Mường Lò khiến nhiều chàng trai mê mẩn

Giống như người Thái ở những nơi khác, con gái Thái ở Mường Lò cũng có tục dưới suối. Các cô gái được thả ngực trần, thoải mái tắm rửa, nô đùa, trò chuyện với nhau dưới dòng suối Thia mát lành. Đây cũng được coi là một trong những điều kiện làm nên làn da trắng hồng và mịn màng của các cô gái Mường Lò.

Tục tắm tiên vẫn được con gái Thái giữ gìn.

Vẻ đẹp này từng khiến bao người xiêu lòng, phải ghi lại bằng những câu cảm thán: “Dõi theo mấy chiếc mảng vòng sang bờ bên kia, tôi giật thót khi nhìn thấy mấy thiếu nữ Thái eo vai để trần, đương xoả mái xanh xuống dòng nước lấp loá ánh chiều.

Ôi! Sao các em hồn nhiên đến thế! Tôi biết, chốc nữa các em còn tắm nữa kìa, tắm không áo váy, thoải mái cho dòng suối nguồn mát lành thấm đẫm da thịt trắng hồng một thời con gái. Chẳng thể đứng mãi đây, tôi đành chân thấp chân cao, vội quay về, cũng bởi tối nay nhà anh bạn tôi có cuộc vui xoè mừng cơm mới”. (Tác giả Hoàng Thế Sinh)

Làn da trắng hồng và mịn màng của con gái Mường Lò được cho là bởi thường xuyên tắm suối.

Các bé gái Thái từ nhỏ đã được mẹ và các chị dạy dỗ vô cùng chu đáo, từ cách nói năng, đi đứng, cách dệt thổ cẩm, thêu thùa, đến ca múa hát, nấu ăn, gieo trồng… Cứ thế, truyền thống bao đời của dân tộc Thái được truyền lại và gìn giữ, phát triển lên, tạo thành nét văn hóa vô cùng đặc biệt.

Bởi vậy, Mường Lò đến nay vẫn là nơi sản sinh ra thật nhiều cô gái đẹp và duyên dáng vô cùng. Năm 2018, để tôn vinh nhan sắc của con gái nơi đây, cuộc thi “Người đẹp Mường Lò” nằm trong khuôn khổ của Tuần Văn hoá – Du lịch Mường Lò đã lần đầu tiên được tổ chức, thu hút nhiều cô gái trẻ đăng ký dự thi.

BÌNH LUẬN