Kinh ngạc 13 đặc quyền “xa xỉ” của hoàng gia Brunei khiến nhiều người ngả mũ, Dubai giàu có chưa là gì

0
2885

vốn được biết đến là đất nước Hồi giáo giàu có nhờ dầu mỏ, thế nhưng nhiều người vẫn phải kinh ngạc bởi sự giàu có của vương quốc, đặc biệt là sự xa xỉ của cuộc sống hoàng gia.

1. Gia đình có 600 năm trị vì đất nước Hassanal Bolkiah là Quốc vương và là thủ tướng thứ 29 của đất nước này, tên đầy đủ của ông là Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah. Năm 1967, ông bắt đầu tiếp nhận quyền lực từ tay cha mình, năm đó ông 21 tuổi. Mặc dù trước năm 1984, Brunei vẫn là thuộc địa thuộc quyền kiểm soát của Anh, nhưng quyền lực của gia đình này cũng không có nhiều thay đổi giữa thời độc lập và đô hộ. Quốc vương tự bổ nhiệm mình là Thủ tướng, chỉ định bộ trưởng bộ kinh tế, bộ trưởng bộ quốc phòng và các bộ lập pháp khác. Quốc vương cũng chỉ định người kế nhiệm mình là con trai cả của ông Al-Muhtadee Billah.

2. Luật Hồi giáo Các bạn chắc đang từng nghe về các Đạo Hồi được xem là luật pháp của quốc gia. Mặc dù nhiều quốc gia và các tổ chức nhân quyền trên thế giới đã nhiều lần lên án mức độ tàn bạo của luật Đạo Hồi và cho rằng bộ luật này không đạt tiêu chuẩn về nhân quyền nhưng vẫn được nhiều quốc gia áp dụng trong đó có Brunei.

Năm 2014, Hassan công bố Luật Đạo Hồi áp dụng ở ba lĩnh vực, một phụ nữ chưa kết hôn mà mang thai, không cầu nguyện vào những ngày thứ sáu và công bố hình phạt và mức phạt cho những người phi hồi giáo (không theo hồi giáo). Thứ 2 là với những phạm nhân có tội danh đặc biệt được phép tra tấn và chặt tay để răn đe. Thứ 3 là tội ngoại tình, phá thai, phỉ báng Đạo Hồi và Hồi giáo và hình thức trừng phạt với những ai phạm tội là chặt đầu.

Ở Brunei có đến 30% người dân không theo Đạo Hồi mà theo Phật Pháp và những tôn giáo khác nhưng những hình pháp của Đạo Hồi được áp dụng cho tất cả các công dân dù tôn giáo của họ là gì.

3. Hassanal Bolkiah là Quốc Vương giàu thứ hai trên thế giới Theo thống kê của tạp chí Forbes, Hassanal Bolkiah là Quốc Vương giàu thứ 2 sau Quốc Vương Thái lan Bhumibol Adulyadej, với tổng tài sản khoảng 200 tỷ USD, bởi vì quốc gia này đã có 10 năm và phát triển dầu khí. Cũng giống như những người giàu khác ông Hassan cũng rất biết cách tiêu tiền, ông bỏ ra 1 tỷ USD để mua chiếc máy bay Boeing 747-400, cũng bỏ ra 1.2 tỷ để dùng vàng nguyên chất và tinh thể lalique để làm một bồn rửa tay dành cho linh mục, cung điện của ông ở Istana Nurul Iman là cung điện lớn nhất thế giới, có 1,788 phòng và có tổng giá trị khoảng 3.5 tỷ USD, tài sản của ông mỗi giây có thể tăng lên 90-95 USD.

4. Hassanal Bolkiah có hơn 7000 chiếc ô tô Nếu bạn vẫn không thể tưởng tượng được gia đình hoàng gia này giàu có đến mức nào thì hãy nhìn vào bộ sưu tập xe hơi của họ, Hassanal Bolkiah và con trai thứ ba Jefri của ông sở hữu một bộ sưu tập xe hơi với hơn 7000 chiếc bao gồm các dòng xe đua và các dòng xe sản xuất hạn chế khác. Ông có hơn 300 Ferrari, 126 Porsche, 600 Rolls-Royce, 170 Jaguar, 180 BMW, 360 Bentley, 11 Maillalen F1 và hơn 530 nhãn hiệu khác.

5. Thiết lập quân luật từ năm 1962 Brunei từ năm 1888 đến năm 1984 là thuộc địa của Anh, do đó ở đất nước này lúc đó Anh có quyền tài phán và kiểm soát lớn nhất nhưng Anh chưa bao giờ có ý định thôn tính hoàn toàn Brunei.

Năm 1960, người dân Brunei đã có chút nghi ngờ với hoàng gia và đảo chính đòi gia nhập liên bang Malaysia, đến năm 1962, mâu thuẫn giữa người dân và hoàng gia đã bùng nổ thành những cuộc nổi dậy, do đó mà quân đội Brunei thành lập để đã đàn áp các cuộc nổi dậy.

Mặc dù vẫn thuộc quyền kiểm soát của nước Anh nhưng không giống như Seria hay Singapore, Brunei tự có quân đội riêng của mình, cho đến khi độc lập hoàn toàn quân đội Brunei ngày càng lớn mạng làm Quốc Vương rất hài lòng.

6. Hassanal Bolkiah có biệt thụ khổng lồ tại Mỹ Hassanal Bolkiah có một căn biệt thự ở Đại Lộ Tomiyasu, Las Vegas. Đại lộ này là nơi mà huyền thoại Casino Phil Ruffin sống, Michael Jackson đã từng muốn bỏ ra 16.500 triệu USD để mua một căn nhà trên con đường này. Khối của Hassanal Bolkiah có trị giá lên tới 37.500 triệu USD, khoảng 65,000 m2, trong căn biệt thự có 2 phòng khách, SPA, hồ bơi, sân tennis, phòng thể thao đa chức năng và một phòng khiêu vũ.

7. Hassanal Bolkiah có thành tựu và bằng cấp Mặc dù Brunei là quốc gia Hồi giáo với những đạo giáo hà khắc, nhưng ít ai biết đến tốt đẹp giữa Hassanal Bolkiav và Nữ hoàng Anh. Nữ hoàng đã phong cho ông là kị sỹ (trước đây cha ông cũng từng là một trong những kị sỹ). Ngoài ra ông còn có bằng đại học của các trường Đại học Oxford, Đại học quốc gia Moscow, Đại học Aberdeen, nhận bằng tiến sỹ của Đại học Yogyakarta, Đại học Thái Lan và Đại học Singapore và thậm chí cả một vinh dự nhận bằng luật Đại học Hoàng gia London, có nhiều giải thưởng có uy tín

8. Quốc Vương có quyền cao hơn luật pháp Thường có câu nói hoàng đế phạm tội phạt như thường dân nhưng điều này hoàn toàn ngược lại ở Brunei. Trong hiến pháp có ghi “Quốc vương trong cuộc sống của mình có đủ năng lực để không phạm vào bất cứ tội gì cả…” Đây có lẽ là lý do tại sao Quốc Vương được quyền ly hôn 2 lần, kết hôn lần 2 nhưng vẫn duy trì quan hệ vợ chồng với người vợ đầu tiên (cũng là em họ Quốc Vương).

9. Bất động sản của Quốc Vương ở Úc còn rộng hơn đất nước Brunei Brunei mỗi ngày bán 215.000 thùng dầu mỗi ngày đem lại khối tài sản vô cùng lớn cho Brunei, do đó mà các chính sách xã hội của nước này rất tốt. Ngoài phúc lợi xã hội, Quốc Vương Hassanal Bolkiav còn nhập khẩu rất nhiều thịt bò phân phát cho người dân, thịt bò này là thịt bò ông nuôi tại các trang trại của ông ở Úc, bò của họ được chọn lọc và nuôi bằng những nguyên liệu tự nhiên sạch. Theo thống kê trang trại của ông ở Úc có diện tích là 579.000 m2 còn lớn hơn diện tích của Brunei.

10. Hoàng tử Jefri tham ô hàng chục tỷ USD Năm 1983, hoàng tử Jefri trở thành ông chủ của Brunei Investment Agency, công ty này hoạt động về lĩnh vực phân phối và khai thác dầu mỏ.

Đến năm 1986, ông trở thành Bộ Trưởng bộ kinh tế Brunei và là người giàu nhất thế giới lúc bấy giờ. Jefri đã lạm dụng công quỹ cho các mục đích cá nhân của mình. Ngày ngày ngồi máy bay đi đến các casino quanh thế giới, nhập khẩu ngựa, mua xe ô tô, sưu tầm nghệ thuật, mua 5 khách sạn 5 sao… Nhưng sau này ông bị vướng vào vòng lao lý và phải trả toàn bộ số tiền mà mình đã tham ô cho đất nước. Bao gồm hơn 200 căn nhà trên toàn thế giới, hơn 2000 xe ô tô, 500 bộ sưu tập nghệ thuật v.v.

11. Tiệc sinh nhật siêu hoành tráng Hassanal Bolkiav luôn là người thích phô trương và tiệc sinh nhật lần thứ 50 của ông cũng vậy. Ông tổ chức tiệc sinh nhật trong 2 tuần, bắt đầu bằng màn diễu hành quân sự, ông ngồi trên xe bọc vàng diễu hành quanh phố.

Ông mời hơn 3000 bạn bè thân thiết đến tham dự những bữa tiệc rượu dài vô tận, ở đây họ có thể thưởng thức cocktails, sâm panh và cá muối. Ngoài ra ông còn tổ chức một buổi hòa nhạc có sức chứa lên tới 60.000 người do ông cùng với các bạn bè người thân của mình trình diễn.

12. Không có quyền tự do báo chí Hassanal Bolkiav điều hành vương quốc theo cách riêng của ông điều này có nghĩa là các phương tiện truyền thông phải được quản lý chặt chẽ.

Chính phủ ngăn chặn tất cả các nguồn thông tin, thậm chí cả nước chỉ có 6 đài truyền hình và 5 đài phát thanh. Trong một chương trình nếu có sự hiện diện của các đài tư nhân họ sẽ phải đưa thông tin theo những gì mà chính phủ cung cấp, đến một sai lệch dù là nhỏ cũng không được chấp nhận.

Bất kỳ tài liệu báo chí nào cũng phải được sự kiểm duyệt của cảnh sát. Một tổ chức truyền thông phi chính phủ mang tên “Ngôi nhà tự do” đã từng đến Brunei và nhận xét Brunei là một quốc gia không có “Tự do báo chí”, chỉ cần đưa tin “sai sự thật” sẽ bị phạt nhẹ nhất là 3 năm tù. “Ngôi nhà tự do” cũng cho biết trước đây có một chương trình là Brunei Talk thảo luận về các vấn đề ở Brunei trên mạng xã hội nhưng chỉ được một, hai số đã bị chính phủ khai tử.

13. Chỉ có 2 cửa hàng McDonal’s Có lẽ người dân ở đây không khoái khẩu đồ ăn của McDonal’s. Tuy vậy đồ ăn nhanh địa phương và KFC có mặt ở nhiều nơi trên toàn quốc.

Theo Đại Kỹ Nguyên

BÌNH LUẬN