Giấu người trong vali để vượt mặt hải quan và những cái kết “đắng”

0
859

Vào tháng 6 năm 2015, hai người đàn ông cũng bị bắt vì hành động cố ý giấu người để quá cảnh tại sân bay quốc tế Jorge Chavez thuộc thủ đô Lima của Peru. Cụ thể, một trong hai đã nằm gọn vào chiếc vali cỡ lớn để người còn lại vận chuyển qua cửa hải quan.

Khi đến tận cùng của sự bế tắc, con người thường nghĩ ra nhiều cách điên rồ để trốn chạy. Những phi vụ lách luật khỏi cửa hải quan nổi tiếng bằng cách nằm gọn trong vali dưới đây là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này.
1. Nhét con vào vali để được đoàn tụ
Vào ngày 7/5/2015, thông qua hình ảnh chụp X-quang ở sân bay, cảnh sát Tây Ban Nha đã phát hiện một bé trai 8 tuổi người Bờ Biển Ngà có tên Abou nằm gọn trong vali để vận chuyển từ Morocco sang Ceuta – lãnh địa thuộc Tây Ban Nha nằm trên lãnh thổ Morocco. Được biết, một cô gái 19 tuổi người Morocco đã được cha của bé trai thuê để kéo chiếc vali này qua cổng kiểm soát ở biên giới Morocco-Ceuta. Tuy nhiên nhiệm vụ chưa hoàn thành thì đã bị cảnh sát phát hiện.

Cha Abou cho biết, vào năm 2013, ông đã chuyển đến sinh sống tại Gran Canaria (thuộc quần đảo Canaria). Nhưng vì quá nhớ con, ông đã quay lại Bờ Biển Ngà để đón con cùng đoàn tụ. Những tưởng khi thuê một người phụ nữ kéo Abou trong chiếc vali chật hẹp thì ước mơ của ông sẽ thành hiện thực, nhưng cuối cùng tất cả lại đổ bể trong phút chót. Bé Abou sau đó đã được giao cho chính quyền Ceuta chăm sóc, còn người cha cũng phải chịu trách nhiệm trước .
2. Nhét bạn vào vali để cùng đi trốn

Vào tháng 6 năm 2015, hai người đàn ông cũng bị bắt vì hành động cố ý giấu người để quá cảnh tại sân bay quốc tế Jorge Chavez thuộc thủ đô Lima của Peru. Cụ thể, một trong hai đã nằm gọn vào chiếc vali cỡ lớn để người còn lại vận chuyển qua cửa hải quan.
Tuy nhiên, sự lúng túng của tên kéo vali đã lôi kéo sự chú ý từ cảnh sát. Ngay lập tức, các lực lượng chức năng yêu cầu anh này mở khóa để kiểm tra. Sau một hồi phân bua và viện lí do, cuối cùng người đàn ông đang nằm co quắp bên trong đã bị phát hiện. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện ra đây chính là hai tên buôn người khét tiếng đang bị truy nã toàn quốc.
3. Giấu vợ trong vali để đi khắp châu Âu

Tháng 3/2015, lực lượng biên phòng Ba Lan đã phát hiện một người đàn ông Pháp giấu vợ người Nga trong một chiếc vali để có thể đi du lịch vòng quanh châu Âu. Tuy nhiên, kích thước quá khổ của đống hành lí ngay lập tức khiến các quan chức biên phòng tại nhà ga ở Terespol nghi ngờ. Buộc phải mở khóa, người đàn ông ngậm ngùi thừa nhận bên trong vali chính là vợ mình. Sở dĩ ông giấu vợ có quốc tịch Nga trong vali để không cần phải xin thị thực.
4. Nhét con 5 tháng tuổi vào túi để vào được Vương quốc Ả Rập thống nhất

Vào năm 2012, một cặp vợ chồng người Ai Cập đã đánh liều đặt con trong một chiếc túi nhỏ để có thể qua mắt cảnh vệ tại sân bay quốc tế Sharjiah – Ai Cập. Cả hai cho biết vì đứa bé chưa đủ tuổi được cấp thị thực nên họ đã bất chấp đặt con vào túi. Tuy nhiên, máy quét X-quang tại sân bay đã sớm phát hiện ra. Hai vợ chồng sau đó đã bị bắt với tội danh gây nguy hiểm cho chính đứa con của mình.
5. Cho con 2 tháng tuổi vào ba lô vì thiếu giấy tờ xuất nhập cảnh

Một bà mẹ đơn thân 25 tuổi người Philippines cũng từng bị bắt giữ vì đặt con vào một chiếc ba lô để có thể vượt qua đội ngũ an ninh tại sân bay Papua New Guinea vào tháng 3/2015. Ngay sau đó, máy quét X-quang tại sân bay đã phát hiện ý định của người mẹ.
Khi mở ba lô, an ninh không khỏi bàng hoàng khi phát hiện một đứa bé mới hai tháng tuổi đang ngủ im lặng trong không gian chật chội. Qua thẩm vấn, người mẹ cho biết vì không đủ giấy tờ xuất nhập cảnh nên bà mới hành động “liều lĩnh” như vậy.
6. Kháng lệnh trục xuất, người phụ nữ trốn trong vali để vào biên giới

Vào ngày 30/12/2014, một người phụ nữ mang quốc tịch Thái Lan có tên Pomkamol Mongkolsermsack đã bị Cảnh sát Hải Quan và Biên phòng Hoa Kỳ tại bang Arizona bắt vì tội nhập cư bất hợp pháp. Được biết, Pomkamol đã từng bị cục Di trú Hoa Kỳ trục xuất nhưng vẫn không chịu rời khỏi.
Người phụ nữ 48 tuổi này quyết định vượt qua sự kiểm tra của Hải quan Mỹ – Mexico bằng cách trốn trong một chiếc vali để vượt biên vào Mỹ một lần nữa. Sau khi bị phát hiện, Pomkamol đã bị đưa ra tòa với tội danh kháng lệnh trục xuất của Cục Di trú Hoa Kỳ.
7. Giúp người yêu vượt ngục bằng cách cho nằm trong vali kéo

Đầu năm 2017, một người phụ nữ Venezuela có tên Antonieta Robles Saouda đã giúp bạn trai vượt ngục bằng cách nhét anh ta vào một chiếc vali nhỏ. Trong một lần dẫn con gái đến thăm tù, Antonieta đã nảy ra sáng kiến “thông minh” này nhằm sớm ngày đoàn tụ với người bạn trai đang thụ án 9 năm 8 tháng vì tội ăn trộm xe hơi.
Tuy nhiên, khi thấy cô “vật lộn” với chiếc vali nhỏ nhắn, bộ phận bảo vệ nhà tù đã sinh nghi và yêu cầu được kiểm tra đồ đạc bên trong hành lí. Đúng như dự đoán, họ phát hiện tên tù nhân Josse Vargas Garcia đang nằm “co quắp” bên trong chịu đựng những phút giây đau khổ nhất cuộc đời. Ngay lập tức, tên này bị bắt giam trở lại còn Antonieta cũng bị tạm giam chờ ngày xét xử trước tòa.
Ảnh: Internet

BÌNH LUẬN