Điểm qua danh sách 10 nước trả lương cao nhất thế giới

0
1155

Danh sách sau đây sẽ cho bạn cái nhìn tổng quát về mức lương bình quân bằng USD của 10 nước cao nhất thế giới.

Bạn có bao giờ tự hỏi công việc của mình sẽ được cao hơn ở một đất nước khác? Danh sách sau đây sẽ cho bạn cái nhìn tổng quát về mức lương bình quân bằng USD của 10 nước cao nhất thế giới.

Bạn có bao giờ tự hỏi công việc của mình sẽ được trả lương cao hơn ở một đất nước khác? Mỗi quốc gia có tiêu chuẩn riêng khi nói đến chi phí sinh hoạt, mức lương trung bình và giá trị hàng hóa. So sánh mức lương trung bình của các nước trên thế giới sẽ là khập khiễng nếu như không xem xét đến các yếu tố khác.

Ví dụ Úc được biết đến như một đất nhưng điều kiện sống cũng rất cao. Nhiều quốc gia như Scandinavi cũng có mức lương trung bình tương đối khá nhưng họ lại phải trả cao hơn những nơi khác. Vậy còn Mỹ, một cường quốc được cho là giàu có trên thế giới thì tiền lương trung bình người dân nhận được là bao nhiêu? Danh sách sau đây sẽ cho bạn cái nhìn tổng quát về mức lương bình quân bằng USD của 10 nước cao nhất thế giới. 10. Bỉ – 48.093 USD Bỉ có nền kinh tế đa dạng, phát triển mạnh mẽ và mức lương trung bình khá cao khi so dánh với các nước thuộc khu vực châu Âu. Họ có GDP đứng thứ 25 thế giới. Ngoài ra, khi làm việc tại Bỉ, người lao động nhận được nhiều phụ cấp và ngày nghỉ nhiều hơn người Mỹ. Hàng năm, chính phủ tăng lương cho người lao động dựa trên tỉ lệ gia tăng của hàng hóa. Tiền lương ở Bỉ được trả mỗi tháng thay vì 2 tuần 1 lần như ở Mỹ.

9. Canada – 48.164 USD Canada là một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Nước này có nguồn tài nguyên dồi dào, đặc biệt khi nói đến dầu và khai thác gỗ. Canada là nước sản xuất dầu lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Ả rập Saudi. Canada cũng có ngành công nghiệp đánh cá phát triển mạnh mẽ và là một trong những quốc gia sản xuất phần mềm trò chơi đứng đầu thế giới. Lương trung bình khá cao cũng đi kèm với số cao khi so sánh với Mỹ. Tuy nhiên, mức này bao gồm chăm sóc y tế miễn phí cho tất cả công dân cũng như các lợi ích xã hội khác. Ngoài ra, người dân Canada chỉ làm việc khoảng 32 giờ/ tuần, ít hơn so với người lao động ở Mỹ.

8. Đan Mạch – 49.589 US Đan Mạch có nền kinh tế mạnh mẽ và đa dạng, góp phần cho tiêu chuẩn sống cao trong nước. Cũng như các nước thuộc khu vực Bắc Âu, Đan Mạch có mức thuế cao. Số tiền thu được từ thuế được sử dụng để tài trợ cho các chương trình y tế, và phúc lợi cho người nghèo. Đất nước này cũng có sự bất bình đẳng thu nhập thấp nhất trên thế giới và không có nợ quốc gia. Mức lương cao cùng các phúc lợi xã hội tốt khiến nơi đây trở thành một trong những quốc gia tốt nhất trên thế giới.

7. Hà Lan – 51.003 USD Hà Lan là một trong những nước giàu nhất thế giới khi nói đến GDP bình quân đầu người, điều này dẫn đến mức lương trung bình cao. Tương tự như Đan Mạch, Hà Lan có mức thuế thu nhập cao, cho phép họ cung cấp nhiều dịch vụ miễn phí cho người dân. Nền kinh tế đa dạng, nhiều cảng biển lớn nhất châu Âu, chỉ số lạm phát và thất nghiệp khá thấp khiến cho lao động ở Hà Lan dường như là lí tưởng. Số giờ làm việc trung bình khoảng 35 giờ, thấp hơn mức trung bình 40 giờ ở một số quốc gia khác.

6. Úc – 51.148 USD Úc là một nước có mức lương tối thiểu cao nhất thế giới, khoảng 17 USD/giờ, gấp đôi Mỹ. Bên cạnh đó, thời gian làm chỉ có 35 giờ/ tuần và không cho phép làm thêm giờ. Úc có nền kinh tế lớn thứ 12 trên thế giới khi nói đến GDP, nền kinh tế phần lớn tập trung vào các ngành công nghiệp dịch vụ. Tuy nhiên, Úc còn được biết đến với ngành xuất khẩu thực phẩm, dầu và vật liệu tự nhiên cũng như nhập khẩu rất ít từ các quốc gia khác.

5. Na Uy – 51.718 USD Cũng như các nước láng giềng Đan Mạch và Hà Lan, Na Uy có mức thuế thu nhập cao với các dịch vụ miễn phí từ chăm sóc sức khỏe đến giáo dục đại học. Đất nước này còn có tỉ lệ thất nghiệp cực kì thấp và một lực lượng lao động hiệu quả. Tại Na Uy, số giờ làm việc chỉ có 30 giờ/tuần để người dân dùng thời gian vào những mục đích khác cho cuộc sống của họ.

4. Ireland – 53.286 USD

Ireland được biết đến vì có chất lượng sống cũng như nền kinh tế tự do nhất thế giới. Đây là trung tâm nông nghiệp của Vương quốc Anh, nhưng nền kinh tế của nó cũng dựa trên ngành công nghiệp công nghệ mạnh mẽ của Ireland. Nền kinh tế nước này dựa trên tri thức với nhiều cao cũng như các công ty video game lớn nhất thế giới. Ngoài mức lương trung bình cao, họ còn có mức thuế thấp nhất châu Âu, làm cho Ireland trở thành một nơi làm việc tuyệt vời cho người lao động.

3. Thụy Sĩ – 57.082 USD Khi nói đến Thụy Sĩ, chúng ta thường nghĩ đến các mặt hàng chất lượng cao được xuất khẩu từ nước này. Điều này do nền kinh tế Thụy Sĩ chủ yếu dựa vào các ngành sản xuất như: dược phẩm, hóa chất, đồng hồ, dụng cụ đo lường, nhạc cụ,… Tất nhiên nền kinh tế của nó cũng phụ thuộc vào ngân hàng, với nước ngoài cực kì lớn. Thụy Sĩ được coi là một trong những quốc gia tiên tiến nhất về kinh tế trên thế giới. Họ có một mức thu nhập bình quân đầu người thực sự cao, tỉ lệ thất nghiệp và chêch lệch giàu nghèo thấp. Mức thuế cao đi kèm với những đặc quyền dịch vụ chất lượng và mức lương cao.

2. Mỹ – 57.138 USD Không gì có thể phủ nhận Mỹ là một đất nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đó là nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, xuất khẩu lớn thứ 2 thế giới và chứng khoán cao nhất thế giới. Nước Mỹ có tầm ảnh hưởng kinh tế sâu rộng trên toàn cầu và mức lương cao nhất nhì thế giới. Tuy nhiên, người lao động ở Mỹ có rất ít thời gian để tận hưởng cuộc sống do thời gian làm việc trung bình là 44 giờ/tuần. Mức thuế đối với thu nhập ở Mỹ cũng tương tự như các nước như Canada, Úc, và Anh, cao hơn Bắc Âu và thấp hơn Ireland. Trong khi là quốc gia giàu nhất thế giới và người lao động được trả lương cao nhưng đây cũng là nơi có tỉ lệ bất bình đẳng cao nhất. Nhiều đã chỉ ra mức độ chênh lệch giàu nghèo ở Mỹ là cao hơn bất cứ nơi nào trên thế giới.

1. Luxembourg – 61.511 USD Đây là quốc gia nhỏ nhất trong danh sách này, kể cả về diện tích và dân số. Nền kinh tế Luxembourg chủ yếu dựa vào ngân hàng và đầu tư và chỉ đứng sau Mỹ như là trung tâm quỹ đầu tư của thế giới. Luxembourg có những công ty internet toàn cầu như và Skype; sản lượng thép cao nhất thế giới; nhiều hóa chất, các loại cao su và máy móc công nghệ cũng được sản xuất tại đây. Họ có mức thuế thu nhập tương tự như Na Uy và Đan Mạch, mức lương trung bình là cao nhất thế giới nhưng lương thực tế lại không cao bằng một số nước khi so sánh.

Nguồn: gazettereview

BÌNH LUẬN