Cười ngất với những cách “trả đũa bá đạo” khi bị “bơ” tin nhắn

0
8677

Tuy nhiên việc bị “bơ” tin nhắn hoàn toàn không phải chuyện đùa vì nó mang lại cảm giác như thể… bị người mình yêu thương và tin tưởng đâm sau lưng vậy.

Trong thời buổi công nghệ hiện đại, việc tin nhắn của bạn bị “bơ” chỉ có thể là do đối phương cố tình không thèm đọc và bạn phải đối phó ra sao với họ?

Một khi đã dùng điện thoại thông minh thì khó lòng nào bạn bỏ lỡ tin nhắn của người khác vì đã có những dòng thông báo rất rõ ràng rằng bạn có tin nhắn. Thậm chí người gửi tin cũng sẽ biết được việc bạn đã nhận tin nhắn chưa, đã đọc và trả lời hay chưa. Bạn sẽ không thể chống chế rằng mình không lên mạng hay không nhận được thông báo…

Tuy nhiên việc bị “bơ” tin nhắn hoàn toàn không phải chuyện đùa vì nó mang lại cảm giác như thể… bị người mình yêu thương và tin tưởng đâm sau lưng vậy. Vì vậy mà lần sau nếu bạn bị ai đó làm ngơ thì hãy tham khảo và áp dụng những phương pháp “trả đũa” sau đây nhé.

1. Bố mẹ – con cái
Những đứa trẻ đang trong độ tuổi nổi loạn sẽ rất khó chịu khi bị mẹ nhắn tin nhắc nhở liên tục nên chúng sẽ chọn cách “bơ” tất tần tật mọi lời mẹ nói. Nhưng trên đời làm gì có chuyện “trứng mà đòi khôn hơn vịt”.

Dám “khinh thường” mẹ mà đòi bố mẹ mua xe mới cho đấy à? (Ảnh: Internet)

2. Tử tế đến chết người
Không việc gì phải chui vào góc ngồi khóc vì tổn thương mà hãy dũng cảm “chỉ trích” một cách lịch sự kẻ đã khi không xem mình như… củ khoai.

Dù có ghét nhau đến mức độ nào đi nữa thì cũng không nên “bơ” người ta như thế chứ. (Ảnh: Internet)

3. Mỉa mai là lựa chọn số một
Khi bạn đã nài nỉ, nói đùa, giận dỗi chán chê mà vẫn không thành thì hãy chuyển sang biện pháp tối ưu nhất là nói móc.

Hậu quả kinh hoàng khi làm ngơ tin nhắn của người khác là đây. (Ảnh: Internet)

4. Chuyển sang chế độ… rình mò
Đây là tuýp người mà khi bị bạn xem không ra cái đinh gì sẽ “lật tung” mọi tài khoản mạng xã hội của bạn lên để biết chắc là bạn đang lên mạng, chỉ là không thèm ngó ngàng đến họ thôi.

Chuyên gia rình mò đẳng cấp là đây. (Ảnh: Internet)

5. Bị khinh bỉ đến tột đỉnh

Bạn thích hay không thích thì cũng nên nói với người ta một tiếng, vì trên đời này đáng sợ nhất chính là xem rồi mà không có được một dòng hồi âm đấy.

Đỉnh cao của sự khinh bỉ chính là “đã xem” mà không trả lời. (Ảnh: Internet)

6. Mỉa mai tập hai
Nếu bạn còn chút trọng lượng nào trong mắt đối phương thì việc mỉa mai nhẹ nhàng thế này sẽ khiến họ cảm thấy tội lỗi và nhắn tin trả lời bạn, nếu không thì… bạn cứ làm người vô hình tiếp vậy.

Không làm gì quá đáng mà lại bị làm ngơ thì thật đáng buồn bực. (Ảnh: Internet)

7. Muộn 2 năm thì không gọi là… “bơ”
Có thể người nhận đã đọc mà quên trả lời hoặc… đã 2 năm rồi họ mới kiểm tra tin nhắn. Dù gì thì người bị làm ngơ cũng cảm thấy cay đắng phải biết.

Chỉ mới 2 năm, 730 ngày, thôi mà. (Ảnh: Internet)

Theo Yan

BÌNH LUẬN