Cử nhân phải giấu bằng đại học để đi xin việc vì lao động phổ thông dễ tìm việc hơn

0
779

Do đó, để giải quyết vấn đề này cần đến công tác đào tạo chuyên môn tại các bậc học cũng như định hướng đúng của người lao động trước khi đi làm.
Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), từ đầu năm đến nay, nhu cầu và người đi đều tăng. Tuy nhiên, lại chủ yếu cần trong khi vẫn còn 202.000 người tốt nghiệp đại học trở lên thất nghiệp.

that-nghiep-nd-ukij-1481528914945

Bản tin báo cáo thị trường quý III của Bộ LĐ-TB&XH cho thấy, tình trạng thất nghiệp tăng cả về tỷ lệ và số lượng. Cả nước có 1,1 triệu người thất nghiệp, tăng 29.000 người so với quý II.

Trong số 456.000 người trình độ chuyên môn kỹ thuật thất nghiệp, có 202.000 người tốt nghiệp đại học trở lên. Đặc biệt, tỷ lệ thanh niên thành thị thất nghiệp là 8,78%, gấp gần 4 lần tỷ lệ thất nghiệp chung (2,34%).

Điều đặc biệt, các doanh nghiệp tuyển nhiều nhất vẫn là lao động phổ thông (68%), may mặc khoảng (12%). Trong khi đó, người có chuyên môn kế toán – kiểm toán, tài chính – ngân hàng thuộc nhóm đi tìm việc nhiều nhất nhưng không có nhiều cơ hội.
screen-shot-2016-12-12-at-2-25-35-pm-1481528937914
Theo khảo sát, lao động làm việc trong ngành có thu nhập cao nhất, tiếp theo là nhóm tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Ông Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Lao động và Xã hội cho rằng, từ những con số trên cho thấy tình trạng nhiều sinh viên đại học ra trường phải giấu bằng để đi xin việc diễn ra khá phổ biến. Do đó, để giải quyết vấn đề này cần đến công tác đào tạo chuyên môn tại các bậc học cũng như định hướng đúng của người lao động trước khi đi làm.
Theo Trí Thức Trẻ

BÌNH LUẬN