Choáng với 10 bộ óc siêu phàm có chỉ số IQ cao nhất trên thế giới

0
868

Người ta không thể biết chính xác của nhà vật lý lý thuyết người Đức nổi tiếng này là bao nhiêu vì ông chưa bao giờ kiểm tra, nhưng các chuyên gia đoán rằng nó nằm trong khoảng 160-190.
Những nhân vật dưới đây đều được xem là thần đồng, thiên tài, nhà bác học, nhà với chỉ số IQ không phải của người bình thường.
10. Stephen Hawking (IQ 160): Nhà vật lý lý thuyết, vũ trụ học người Anh Stephen Hawking sinh năm 1942 (nay được 75 tuổi) là một nhân vật vô cùng nổi tiếng trong giới khoa học vũ trụ, nhưng có lẽ được giới trẻ biết đến nhiều hơn qua bộ phim The Theory of Everything (2014), trong đó ông được Eddie Redmayne thủ vai. Dù mắc một căn bệnh về thần kinh vận động liên quan tới hội chứng teo cơ bên và bị liệt toàn thân, phải ngồi xe lăn và giao tiếp qua một thiết bị hỗ trợ phát giọng nói, nhưng bộ óc của Hawking vẫn hoàn toàn minh mẫn và siêu phàm, ông vẫn đều đặn viết sách, tham gia các buổi diễn thuyết và cống hiến hết mình cho khoa học.

9. Albert Einstein (IQ 160-190): Người ta không thể biết chính xác chỉ số IQ của nhà vật lý lý thuyết người Đức nổi tiếng này là bao nhiêu vì ông chưa bao giờ kiểm tra, nhưng các chuyên gia đoán rằng nó nằm trong khoảng 160-190. Ông chính là người phát minh ra phương trình E = mc2 nổi tiếng cùng một loạt khoa học có tính chất quan trọng đối với nhân loại. Những thành tựu của ông khiến cho cái tên Einstein dần trở nên đồng nghĩa với từ “thiên tài”.

8. Judit Polgár (IQ 170): Đây chính là nữ kỳ thủ cờ vua mạnh nhất mọi thời đại, đạt danh hiệu kiện tướng cờ vua lúc mới 15 tuổi 4 tháng, tức là kỳ thủ trẻ nhất từng đoạt danh hiệu này. Cô còn là người phụ nữ đầu tiên đánh bại được đương kim vô địch thế giới và đã từng đánh bại được 11 nhà cựu vô địch thế giới.

7. Leonardo da Vinci (IQ 180-190): Cũng giống như Einstein, không ai biết chỉ số IQ chính xác của da Vinci là bao nhiêu, chỉ có thể đoán nó nằm trong khoảng 180-190. Ông được xem là thiên tài toàn năng người Ý, đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò như họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà và triết học tự nhiên. Bức họa Mona Lisa chính là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông.

6. Marilyn Vos Savant (IQ 190): Vào những năm 1980, Marilyn Vos Savant trở nên nổi tiếng khắp thế giới vì lọt vào sách Kỷ lục Guiness với tư cách là nhất mà thế giới từng ghi nhận, tính ở thời điểm đó. Hiện tại bà đã 70 tuổi và vẫn còn sống, dành thời gian để trả lời câu hỏi của bạn đọc về làm cách nào để giải toán, giải đố, trả lời những câu hỏi hóc búa…

5. Garry Kasparov (IQ 194): Đây là siêu đại kiện tướng cờ vua người Nga và được ví là kỳ thủ mạnh nhất trong lịch sử, từ khi ra mắt vào năm 1986 đến năm 2005 (tức 228 tháng), ông xếp vị trí #1 thế giới trong suốt 225 tháng, một thành tích chưa từng có tiền lệ trước đây và rất khó đạt được sau này. Sau khi giải nghệ, ông tham gia chính trị và có dự định tranh cử tổng thống Nga.

4. Kim Ung-Yong (IQ 210): Là con của hai vợ chồng giáo sư đại học người Hàn Quốc, lúc mới 6 tháng tuổi Kim Ung-Yong đã biết nói, lên 3 ông đã có thể nói được tiếng Nhật, Hàn, Đức, Anh và nhiều ngôn ngữ khác. Lên 4, ông đạt chỉ số IQ trên 200. Lên 7 tuổi, ông sang Mỹ học tập và nghiên cứu theo lời mời của . Chưa được 15 tuổi, ông đã hoàn thành chương trình đại học và lấy được bằng Tiến sĩ Vật lý của Đại học bang Colorado. Sau đó ông bắt đầu công việc nghiên cứu tại . Năm 1978, ông quay về Hàn Quốc và làm giáo viên. Hiện tại ông đang giữ chức vụ phó khoa tại Đại học Quốc gia Chungbuk.

3. Christopher Hirata (IQ 225): Ở tuổi 13, thần đồng Christopher Hirata trở thành người Mỹ trẻ tuổi nhất trong lịch sử giành HCV Olympiad Vật lý Quốc tế. Lên 14, anh được tuyển vào Viện Công nghệ California và nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Princeton khi chỉ mới 22 tuổi. Hiện tại anh đang giảng dạy bộ môn Vật lý học Thiên thể tại Viện Công nghệ California.

2. Terence Tao (IQ 225-230): Là con của một đôi vợ chồng người Hong Kong di cư sang Australia, Terence Tao từ nhỏ đã nổi tiếng là một thần đồng, mới 13 tuổi đã đoạt 3 huy chương vàng Olympiad Toán, 14 tuổi tham gia vào Viện Nghiên cứu Khoa học Australia, 15 tuổi đã xuất bản bài luận văn đầu đời, 16 tuổi nhận bằng Cử nhân và Thạc sĩ của Đại học Flinders, 21 tuổi nhận bằng Tiến sĩ của Đại học Princeton, 24 tuổi được phong học vị Giáo sư toàn vẹn tại Viện Đại học California.

1. William James Sidis (IQ 250-300): Cá nhân kiệt xuất này chính là một sản phẩm của quá trình đào tạo thần đồng của cha mẹ ông, một cặp vợ chồng người Nga – Do Thái nhập cư sang Mỹ. Lúc 18 tháng tuổi William đã biết đọc báo, chưa được 8 tuổi đã viết 4 cuốn sách về giải phẫu và thiên văn học và thành thạo 8 ngoại ngữ, 9 tuổi tham gia hội nghị chuyên đề của Havard về không gian 4 chiều, 11 tuổi được nhận vào Havard và tốt nghiệp tại đây vào lúc 16 tuổi.

Năm 1918, William bị bắt giam trong một cuộc biểu tình chống chiến tranh, tại đây trái tim ông rung động trước một nhà hoạt động xã hội người Ireland có tên Martha Foley. Sau khi ra tù ông từ bỏ Toán học và chuyển sang viết sách, mục đích chính là để trốn chạy khỏi tuổi thơ đầy ám ảnh với việc học và khỏi cha mẹ ông, những người đã tước mất của ông tất cả mọi niềm vui, tình yêu, nghệ thuật, âm nhạc và những gì đáng sống trên đời. Ông qua đời vào lúc 44 tuổi vì xuất huyết não, bên mình vẫn mang tấm ảnh của Martha Foley, người phụ nữ ông yêu vô hạn nhưng không thể có được.
(Ảnh: Internet)

BÌNH LUẬN