Choáng ván với dung nhan thật của các diện viên phim kinh dị nổi tiếng

0
2074

Bạn có bao giờ thắc mắc rằng những diễn viên thủ vai các ác nhân trong những bộ nổi tiếng trông như thế nào nếu không có những bộ tóc giả xác xơ và hàng lớp hóa trang rùng rợn kia không?


Samara (diễn viên Daveigh Chase), phim The Ring (2002): Dù hiện tại mới chỉ 26 tuổi nhưng Daveigh Chase đã đút túi hàng loạt vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh kinh điển, chẳng hạn Donnie Darko, Charmed, hay ER. Nhưng có lẽ vai diễn đáng nhớ nhất của cô chính là nhân vật Samara trong phim The Ring, con ma bò ra khỏi TV khiến tất cả chúng ta đều rợn tóc gáy.


Leprechaun (diễn viên Warwick Davis), phim Leprechaun (2003): Dù chỉ có chiều cao 1m07 nhưng Warwick Davis lại là một trong những diễn viên lùn nổi tiếng nhất ở Hollywood hiện tại, tham gia vào hàng loạt bộ phim kinh điển như Harry Potter hay Star Wars với những vai diễn hết sức ấn tượng. Leprechaun cũng là một trong số đó.


Michael Myers (diễn viên Nick Castle), phim Halloween (1978): Nick Castle là một trong những diễn viên đầu tiên thủ vai Michael Myers, vai diễn đã làm nên tên tuổi của ông. Hiện tại, ông đã nghỉ diễn xuất, chỉ tập trung vào viết và làm phim.


Freddy Krueger (diễn viên Robert Englund), phim A Nightmare on Elm Street (1984): Với việc liên tục đảm nhận vai diễn tên sát nhân hàng loạt ở phố Elm, Robert Englund đã trở thành một trong hai diễn viên hiếm hoi trong lịch sử đảm nhận vai chính trong 8 tập phim kinh dị liên tiếp của cùng một series. Freddy Krueger cũng chính là vai diễn nổi bật nhất trong suốt sự nghiệp của ông.


Pinhead (diễn viên Doug Bradley), phim Hellraiser (1987): Doug Bradley là diễn viên thứ hai trong lịch sử thủ vai chính trong 8 bộ phim kinh dị liên tiếp của cùng một series. Dù tham gia nhiều bộ phim khác nhau và cố gắng làm mới mình nhưng Pinhead vẫn là vai diễn ấn tượng nhất mỗi khi người ta nhắc đến ông.


Leatherface (diễn viên Andrew Bryniarski), phim The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning (2006): Dù vai diễn Leatherface được 7 diễn viên khác nhau thể hiện nhưng Andrew Bryniarski vẫn là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất và hợp vai nhất từ trước đến nay.


John Kramer (diễn viên Tobin Bell), phim Saw (2003): Tobin Bell có nhiều vai diễn đáng chú ý trong sự nghiệp khi tham gia vào hàng loạt series phim truyền hình nổi tiếng như The X-Files, ER, hay Walker, Texas Ranger, nhưng John Kramer mới là vai diễn nổi tiếng nhất.


Pennywise (diễn viên Tim Curry), phim It (1990): Gã hề đáng sợ này cho đến giờ vẫn là cơn ác mộng ám ảnh nhất đối với mọi đứa trẻ, và nó được thể hiện bởi Tim Curry, một nam diễn viên tài năng, có khả năng ca hát và soạn nhạc. Thế nhưng, vài năm trước, Tim mắc bệnh nặng và phải ngồi xe lăn, dù vậy ông vẫn miệt mài cống hiến tài năng của mình trong lĩnh vực âm nhạc.


Jason Voorhees (diễn viên Ari Lehman), phim Friday the 13th (1980): Từ xưa đến nay đã có rất nhiều diễn viên hóa thân vào nhân vật kinh điển Jason Voorhees, nhưng Ari Lehman mới là người đầu tiên đeo chiếc mặt nạ dép tổ ong này khi thủ vai Voorhees thời còn trẻ trong bản phim kinh dị năm 1980. Ari nhận được vai diễn này lúc mới 15 tuổi, với chiều cao 1m80, và buổi thử vai của anh ấn tượng đến nỗi anh được nhận vai ngay lập tức.


Valak (diễn viên Bonnie Aarons), phim The Conjuring 2 (2016): Vì sở hữu ngoại hình quá sức ấn tượng nên Bonnie Aarons thường nhận được những vai diễn cũng ấn tượng và độc đáo không kém, trong cả phim kinh dị lẫn phim hài. Tuy nhiên, chỉ đến khi hóa thân thành nữ tu ma quái Valak, bà mới vụt sáng trở thành ngôi sao.


Jack Torrance (diễn viên Jack Nicholson), phim The Shining (1980): Dù cho khá nhiều diễn viên lão làng như Robert De Niro hay Robin Williams khẳng định vai diễn Jack Torrance là dành cho họ, nhưng đến cuối cùng, chỉ có mình Jack Nicholson là Jack Torrance mà thôi. Vì ông là Jack Nicholson.
(Ảnh: Bright Side)

BÌNH LUẬN