22 bí ẩn mà giới khoa học vẫn đau đầu đi tìm lời giải thích

0
2486

21 sau đây, chỉ là một số nhỏ trong những hiện tượng kỳ lạ đã thậm trí đang đang xảy ra ngoài kia, mà hy vọng ngày nào đó, sẽ có người tìm ra được lời giải đáp.

Ngoài kia vẫn luôn đang tồn tại rất nhiều sự thật hiển nhiên, nhưng vẫn chưa có lời giải đáp. Đáng lo ngại là, mỗi ngày trôi qua, ở đâu đó lại xuất hiện thêm một bí ẩn nào đó, khiến hiện đại ngày nay lại càng thêm bối rối. Một vài trong số chúng là những hiện tưỡng ngẫu nhiên, có thể phỏng đoán được lý do, một số khác là những trò đùa của kẻ nào đó và bị phát rác, nhưng số còn lại là những bí ẩn mà nhiều người cùng chứng kiến một lúc hoặc nó diễn ra ngay trước mắt các nhà , và những bộ óc nhiều nếp nhăn nhất vẫn đang vò đầu bứt tai, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

21 bí ẩn sau đây, chỉ là một số nhỏ trong những hiện tượng kỳ lạ đã thậm trí đang đang xảy ra ngoài kia, mà hy vọng ngày nào đó, sẽ có người tìm ra được lời giải đáp.

1.Được tìm thấy sau hơn 2,000 năm chôn cất, một trong những lâu đời nhất thế giới được ướp bằng một chất lỏng bí ẩn khiến các nhà khoa học vẫn chưa thể tạo ra.

 Xác ướp có tên Dais ở thời nhà Hán, là xác ướp lâu đời nhất lịch sử . Da của bà vẫn còn mềm mại, kì lạ hơn tay và chân của vẫn có thể cử động trơn tru ở các mối khớp, đây là xác ướp cổ đại được bảo quản tốt nhất từng được con người phát hiện.

2. Các nhà khoa học vẫn đang đau đầu tìm hiểu tại sao con người lại có nhóm máu khác nhau.

Nhà sinh học người Áo, Karl Landsteiner năm 1900 đã phát hiện ra hai loại máu và khám phá máu 2 người khác nhau không thể bị trộn lẫn. Có nhiều giả thiết được đưa ra cho câu hỏi này nhưng chưa nhà khoa học nào đưa ra được luận điểm thuyết phục.

3.Ở Australia, các buổi chiều từ tháng 9 đến tháng 3 hàng năm xuất hiện đám mây dông kì lạ. Nó trở thành chủ đề của nhiều nhà khí tượng học trên toàn thế giới.

Hầu như xuất hiện mỗi buổi chiều trên đảo Tiwi, Northern Territory, Australia và có thể đạt tới độ cao 20km. Nó được cho là bị gây ra bởi gió biển gần đó.

4. Bộ xương dài 15-20cm, được phát hiện bên ngoài ma Chile.
Có răng cứng, phần xương đầu phồng lên và da khiến mọi người nghĩ nó là một sinh vật ngoài trái đất. Sau khi hình ảnh về bộ xương được công bố đã diễn ra nhiều cuộc tranh luận, kích thước, đột biến và xuất xứ. Tất nhiên cuộc tranh luận vẫn chưa đi đến hồi kết.

5. Gần 90 máy bay chở khách thương mại đã bị mất tích trong khoảng 70 năm trở lại đây


Không hề tìm ra một mảnh vỡ, manh mối khiến cuộc điều tra về sự mất tích đối với những chiếc máy bay này rơi vào ngõ cụt. Không ai biết họ đã đi đâu hay bất cứ liên lạc nào với hành khách.

6. Năm 1973, hai người đàn ông đến sở cảnh sát và báo cáo về việc mình bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh trong khi đánh bắt cá gần Pascagoula, Mississippi.
 Charles Hickson và Calvin Parker được cho là bị người ngoài hành tinh làm cho tê liệt. Họ được đưa lên con tàu và quét toàn bộ cơ thể trước khi thả ra.

7. Năm 1876 xảy ra hiện tượng bí ẩn đó là cơn mưa thịt gần Rankin ở Bath Country, Kentucky.

 “Cơn mưa thịt” này được Hiệp hội khoa học Newark nghiên cứu và phát hiện có chứa mô phổi từ trẻ sơ sinh, mô cơ và sụn.

8. “Vệ tinh Kiếm Sĩ Đen” một vật thể không xác định và bí ẩn được phát hiện từ thời con người chưa có vệ tinh nhân tạo đầu tiên

 Năm 1954, Không quân Mỹ đã phát hiện hai vệ tinh xung quanh Trái Đất. Sau khi ghi lại hình ảnh của cả hai vệ tinh này, các nhà nghiên cứu cho rằng một trong số chúng có tuổi thọ lên tới 13.000 năm tuổi.

9. Năm 1967, một sự kiện lạ lùng đã xảy ra ở Australia. Thủ tướng đương chức đã bị mất tích.

 Harold Holt, thủ tướng của Australia đang bơi lội tại bãi biển Cheviot bỗng nhiên mất tích. Một cuộc tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử Australia bao gồm cảnh sát, thợ lặn Hải quân Hoàng Gia, máy bay trực thăng không quân Hoàng Gia, quân đội và rất nhiều tình nguyện viên nhưng tuyệt nhiên không hề thấy xác, đồ dùng cá nhân hay bất cứ giấu vết gì của ông.

10. Năm 2003, một máy bay Boeing 727 bị đánh cắp từ một sân bay tại Angola, mặc dù tên trộm không hề có khả năng lái máy bay.

 Chiếc Boeing 727 cất cánh mà không hề có một thông tin liên lạc nào từ tháp điều khiển không lưu, đèn tắt, hệ thống thu phát sóng bị vô hiệu hóa, thông tin cuối cùng được tìm thấy về máy bay là khi nó đang bay trên Đại Tây Dương.

11. Một con khỉ đột đã phản ứng thế nào khi được hỏi về cái chết?

Chú khỉ đột Koko nổi tiếng toàn thế giới với việc có thể viết tiếng Anh. Khi được hỏi nó sẽ ở đâu sau khi chết, Koko liền viết lên một tờ giấy chữ “Comfortable hole, bye” (tạm dịch : một cái huyệt thật thoải mái, tạm biệt”

12. Kính thiên văn Kepler đã phát hiện có tới 1.200 hành tinh có khả năng có sự sống, trong đó 68 hành tinh được cho là có kích thước y hệt Trái Đất.

 Cứ một 70 hành tinh giống mặt trời thì sẽ có một “Trái Đất” quay xung quanh. Phát hiện lý thú này có thể giúp con người tìm ra hàng tỉ hành tinh khác trong của chúng ta có thể có sự sống.

13. Năm 1518 xảy ra một đợt “vũ dịch” tại Strasbourg, Alsace thuộc đế chế La Mã. Một số người đã lên cơn đau tim, đột quỵ và nhiều người khác đã chết vì kiệt sức.

 Hàng trăm người đã kéo nhau xuống đường nhảy múa, không nghỉ ngơi trong vòng một tháng liền. Lịch sử ghi nhận đợt “vũ dịch” này khiến 400 người bị “nhiễm” tới nay vẫn không thể giải thích hiện tượng này.

14. Sau khi gặp tai nạn ở một hồ bơi khiến não bị chấn thương, người đàn ông này đã thức dậy với một tài năng mới với cái tên:” Hội chứng bác học về âm nhạc”.

 Ông bị mất 35% khả năng thính giác, bị mất trí nhớ nhưng bù lại ông đã trở thành một nghệ sĩ piano vĩ đại. Derek Amato đến nay vẫn cảm thấy khó hiểu khi không thể rời tay khỏi bàn phím piano

15. Một cuốn sách dài 240 trang có tên là “Bản thảo Voynich” được viết vào đầu thế kỷ 15 với một ngôn ngữ hoàn toàn khác lạ.

 Các hình vẽ minh họa đã chỉ ra việc đi đầu về chiêm tinh, y học và sinh vật học.v.v. thời đó. Bản thảo Voynich đã được nghiên cứu bởi rất nhiều chuyên gia mã hóa, nhà sử học nhưng nó đã trở thành bí ẩn nhân loại khi không một ai thành công dịch được nội dung của nó.

16. “Traub” chiếc xe máy hiếm nhất thế giới đã được tìm thấy sau bức tường gạch ở Chicago vào năm 1968 và vẫn có thể sử dụng đến ngày nay.

 Chủ sở hữu chiếc xe ông Dale Walkslerr cho rằng với công nghệ sản xuất chiếc Traub năm 1916 thì việc thiết kế chiếc xe là điều không thể, cũng như chưa từng được sử dụng trên bất kì chiếc xe nào tại Mỹ.

17. Một người đàn ông có tên Bruce Bridgeman đã bị căn bệnh không thể cảm nhận được chiều sâu của vật thể hành hạ suốt 67 năm.

 Ông nằm trong 5-10% dân số thế giới bị nhiễm căn bệnh này. Thực tế Bruce chỉ thấy được không gian 2D, mọi thứ đều phẳng. Cuộc đời ổng được thay dổi, trong một lần cùng vợ đi xem phim “Hugo” với kính 3D, bộ não của ông đột nhiên được kích ứng và cảm nhận được không gian 3D đầy đủ.

18. Năm 1975, sau một loạt hành động kì lạ của chó và nhiều động vật khác, khiến chính quyền đã cho mọi người di chuyển ra khỏi thành phố, ngay sau đó là một trận động đất đạt 7,3 độ richter.

 Thành phố Hải Thành, Trung Quốc đã nhận thức đúng về những hành động kì lạ đó và di tản 90.000 người ra khỏi vùng nguy hiểm. Trận động đất đã phá hủy 90% .

19. Con virus lớn nhất thế giới có tên là Pandora, được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Australia, nó giữ trong cơ thể 93% mẫu gen không xác định.

Đây có thể là một sinh vật có nguồn gốc ngoài trái đất, giới khoa học không thể nói bất kỳ điểu gì đảm bảo, liệu con virus này có gây nguy hiểm cho nhân loại hay không.

20. Tổ Quỷ – Devil’s Kettle là một lỗ khổng lồ nuốt một nửa dòng sông Brule.

 Nó có thể nuốt chửng mọi thứ cho vừa “miệng hố” này. Các nhà khoa học đã thí nghiệm bằng nhiều cách khác nhau như đổ thuốc nhuộm, quả bóng, nhiều vật dụng khác nhưng tuyệt nhiên không hề thấy sự xuất hiện của chúng ở bất kỳ nơi nào khác.

21. Trên đảo Oak ở Canada có một miệng hố khổng lồ trong lòng đất, nơi chứa kho báu của cướp biển mà không ai có thể dành được.

 Đồ trang sức Marie Antoinette, kho báu cướp biển, chiến lợi phẩm của quân đội Tây Ban Nha. Cho dù được sự của nhiều cá nhân, tổ chức đến từ nhiều nơi nhưng những người khi đến đây đào lấy kho báu đều quay về tay trắng bởi mọi nỗ lực của họ đều bị lũ lụt che lấp.

22. The Great Attractor” tạm dịch là vùng trọng lực dị thường.

 Với vận tốc 22 triệu km/h, cách hệ mặt trời 250 triệu năm ánh sáng, không ai biết nó là gì nhưng khả năng vận mệnh của đang gắn liền với sự hiện diện của chúng.

BÌNH LUẬN