Hàng giả thì ở đâu cũng có, nhưng giả tới mức bắt chước hàng thật một cách lố bịch thì đúng là hết thuốc chữa. Vậy mà, những món hàng như thế lại xuất hiện nhan nhản ở khắp mọi nơi, khiến người dùng phải dở khóc dở cười mỗi khi đi mua sắm.
1. Không biết trong cửa hàng này có món “like” với “messenger” không?
2. Không biết ông google mà thấy thương hiệu của mình bị bắt chước không sai một từ thế này thì có khó chịu không nhỉ?
3. Từ bao giờ mà hãng Dove “đổi tên sang” Dave nhỉ?
4. Cạnh tranh với “quả táo khuyết” là “quả lê lành lặn”
5. Redbull không thích điều này.
6. Vừa bắt chước thương hiệu vừa “ăn cướp” hình ảnh.
7. Bộ ba anh em nhà “nhái hàng”.
8. “Râu ông này cắm cằm bà kia”
9. Áo đẹp đấy nhưng hình như “sai” tên rồi.
10. Iphone là hãng bị bắt chước nhiều nhất từ điện thoại đến hàng hóa các loại.
11. Rõ ràng đây là bánh Oreo cơ mà, nhưng sao lại quên mất tên mình rồi.
12. Cả dãy “công nghệ” bán quần áo.
13. Bắt chước cũng phải có tâm chứ, còn đâu hình ảnh chú mèo dễ thương của các bạn nhỏ.
14. Các quý ông cẩn thận nhìn nhầm.
15. Lần đầu tiên nghe thấy tên hãng này.
16. Sáng tạo cả tên lẫn logo.
17. Chỉ là gần giống thôi mà, có bắt chước hẳn đâu mà sợ.
18. Không biết ăn vào vị khác nhau thế nào?
19. Bạn chỉ cần tạo ra thương hiệu thành công, ngay lập tức ở đâu đó có anh em “sinh đôi” khác cha khác mẹ luôn.
Tuyết Như (TH)