15 đồ vật “nguyên thủy”, mà chắc chắn người dưới 20 tuổi không biết đó là cái gì

0
1414

Bây giờ kết nối mạng lập tức được ngay, ngày xưa muốn vào mạng phải chờ đợi vài phút mà còn phải nghe âm thanh khó chịu.

Bạn còn nhớ rõ khi còn bé chúng ta thường vây quanh thành một nhóm nô đùa vào giờ ra chơi trên lớp không? Lúc đó máy tính chưa phát triển, không có facebook, không có iPhone, nhưng sự tương tác giữa con người với nhau lại thân mật hơn. Nếu bạn nói cho bọn trẻ bây giờ đi rửa ảnh chụp, chúng chắc chắn sẽ cho bạn là “người nguyên thủy.”

Dưới đây chúng ta hãy cùng xem những kinh điển. Nếu bạn đã quen thuộc với chúng thì chứng tỏ bạn không còn nhỏ tuổi nữa.

▼ 1. Trước kia mỗi lần chụp ảnh đều rất cẩn thận, bởi vì chụp có tốt hay không thì đến khi rửa ảnh mới biết được, cho nên rất quý trọng mỗi bức ảnh, mỗi cuộn phim. Mọi người bây giờ có thể chụp được 100 tấm hình mỗi ngày không thành vấn đề.

▼ 2. Trước kia mỗi người đều có một chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường. Hiện tại chỉ sử dụng điện thoại di động làm đồng hồ báo thức.

▼ 3. Ngày xưa muốn liên lạc bí mật, cách duy nhất là viết lên tờ giấy. Bạn đã từng viết lên tờ giấy cho người mà mình ngưỡng mộ chưa? Khi đó còn cầm tờ giấy giấu đi, bây giờ chỉ cần nhắn tin là được rồi.

▼ 4. Lúc trước khi xem phim bộ phải đi thuê băng về xem, đến đoạn gay cấn thì hết, muốn xem tập tiếp theo phải điên cuồng đi thuê. Bây giờ chỉ cần lên mạng, toàn bộ thế giới điện ảnh trước mắt bạn có thể xem thỏa thích.

▼ 5. Năm đó không giống như bây giờ, nếu phải đi học bỏ lỡ chương trình ti vi đều nhờ mẹ ghi hình lại. Bây giờ có rất nhiều trên mạng có thể tải về.

▼ 6. Bọn trẻ trong nhà không biết đây là dụng cụ gì. Trước kia, cha bọn trẻ phải dùng cái này để tua băng. Bây giờ chỉ cần dùng một nút, thuận tiện hơn nhiều.

▼ 7. Trước kia, nam sinh gọi bạn gái luôn nơm nớp lo sợ, lo lắng cha mẹ của bạn ấy sẽ nhấc điện thoại tra hỏi. Bây giờ có mạng xã hội không còn sợ nữa.

▼ 8. Bây giờ kết nối mạng lập tức được ngay, ngày xưa muốn vào mạng phải chờ đợi vài phút mà còn phải nghe âm thanh khó chịu.

▼9. Ngày trước, bít tất không có hình dạng gì cả, không hiểu tại sao lại rất dài, muốn rút gắn chỉ có thể gấp lại.

▼10. Trước kia, nếu nghi ngờ người khác có lỗi với mình thì phải theo dõi. Bây giờ chỉ cần lên facebook là biết.

▼ 11. Ngày xưa muốn ra ngoài nghe nhạc thì cần có máy nghe CD, yêu cầu là túi đủ lớn. Bây giờ chỉ cần đeo tai nghe.

▼ 12. Trước kia mẹ ở nhà, một ngày nấu 3 bữa cơm, chúng ta đều ăn cơm trong nhà mà lớn lên. Bây giờ ngày càng nhiều cửa hàng đồ ăn nhanh, hơn nữa thu nhập bây giờ của gia đình tăng gấp đôi, nhiều trẻ em lớn lên nhờ ăn cơm do bảo mẫu nấu hoặc là thức ăn nhanh.

▼ 13. Bây giờ trẻ em muốn chơi trò chơi chỉ cần lên mạng tải xuống, không thích thì xóa. Trước đây, chúng ta chơi trò chơi đều phải mua băng về, rất tốn kém.

▼ 14. Ngoài ra, độ phân giải màn hình của trò chơi trước kia rất kém. Bây giờ trò chơi đều là 3D, 4D, so với xem phim không khác mấy.

▼ 15. Trước đây, điện thoại chỉ có trò chơi rắn hoặc dò mìn. Bây giờ có thể tải bất kỳ trò chơi nào về điện thoại, có nhiều đến nỗi không biết chơi trò gì.

Một thời nghe băng cassette, thuê băng video về xem để giải trí thật là tốt đẹp, đáng nhớ. Nghĩ lại, trước kia chúng ra thật sự rất kiên nhẫn, bước chân cũng khá chậm. Thực ra, hoài niệm không chỉ những sự vật này mà là ôm ấp tình cảm đối với cuộc sống bình dị và chậm rãi khi xưa.

Huy Hoàng

BÌNH LUẬN