10 Sự thật trong cuộc sống khiến bạn ồ lên kinh ngạc khi nghe đến

0
1653

“Đắng lòng” ở chỗ tuổi thọ cao nhất của loài vật này chỉ có 25 năm mà thôi.

Có những sự thật hiển nhiên trong cuộc sống nhưng chúng ta lại vô tình để chúng “lạc trôi” qua từng ngày. Thế nhưng, chỉ cần dành 1 phút đọc bài viết dưới đây, bạn sẽ biết thêm nhiều điều thú vị trong thế giới muôn màu này.

1. Ăn một thìa đường sẽ cắt ngang cơn cay của ớt Nếu như bạn không phải là “team ăn cay”, và xui xẻo thế nào cắn trúng miếng ớt to đùng trong ổ bánh mì, cảm giác cay đến cháy họng nhanh chóng ập đến khiến bạn hoảng hốt không biết phải làm sao. Ngay lúc này, bạn chỉ cần ngậm một thìa đường, sẽ giúp “dập tắt” triệt để cơn cay đang khiến bạn xây xẩm mặt mày. Không tin à! Bạn thử ngay đi nhé!

2. Voi có thể đè bẹp muỗi bằng cách đơn giản Bằng cách gập thành những nếp nhăn trên làn da khô cứng của mình, những “anh chàng to xác” này đã trở thành dũng sĩ diệt muỗi siêu hạng mà chẳng cần vỗ đen đét vào da như con người chúng ta.

3. Khoảng thời gian khủng để ốc sên có thể đi hết đoạn đường 1,6 km Bạn nghĩ mình cần mất bao nhiêu phút để đi bộ hết quãng đường dài 1,6 km? Với con ốc sên nhỏ bé này, việc đi được quãng đường trên là một kỳ tích, một chuyện không tưởng luôn đó! Bởi phải cần ít nhất 115 năm để chúng lết đến đích. “Đắng lòng” ở chỗ tuổi thọ cao nhất của loài vật này chỉ có 25 năm mà thôi. Tình hình này phải mấy đời con cháu của chúng mới “chạm nóc” kỷ lục kia.

4. Mèo vô cảm với vị ngọt Một lý do của chứng “chê đồ ngọt” ở mèo đó là vì chúng không cảm nhận được vị ngọt. Một khiếm khuyết trong gene mã hóa chính là nguyên nhân khiến loài mèo mất đi khả năng cảm nhận vị ngọt – thứ mà các loài động vật có vú thường có. Bạn cũng tìm thấy điểm thiệt thòi này ở loài báo và hổ.

5. Biểu tượng Yin-Yang (2 cực Âm Dương) Bạn nghĩ biểu tượng này xuất phát từ vì chúng cứ xuất hiện nhan nhản trong những bộ phim võ thuật của đất nước này phải không? Sai lè rồi nhé! Trên thực tế, chính người Ý mới là “cha đẻ” của biểu tượng này đấy.

6. Cái lưỡi đa năng của hươu cao cổ Lưỡi của các con hươu có chiều dài xấp xỉ 50 cm. Lưỡi có màu xanh đen để tự bảo vệ khỏi tác động của ánh sáng mặt trời và loài hươu sử dụng lưỡi để nắm các vật khác, và làm sạch tai, tương tự như chức năng của ngà voi. Chiếc lưỡi dài giống lưỡi rắn này đặc biệt hữu ích để chúng lấy thức ăn khi chỉ cần dùng lưỡi liếm xung quanh những tán lá và giật mạnh rồi đưa lá vào miệng. Môi lớn phía trên của loài hươu có thể thực hiện chức năng của cánh tay khi kết hợp với lưỡi. Các bộ phận bên trong miệng, cùng với môi và lưỡi, được bao phủ bởi một phần mô nhú cứng giống như ngón tay để bảo vệ chúng khỏi bụi gai và các vết thương.

7. HIệu ứng “sự thật ảo tưởng” Tất cả mọi người đều nhạy cảm với “sự thật ảo tưởng”. Hiệu ứng này có nghĩa là chúng ta càng nghe một điều gì đó được lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng ta càng tin rằng đó là sự thật. Khi bạn nghe một điều tương tự từ những người khác nhau hết lần này đến lần khác, bạn bắt đầu tin những gì họ nói là đúng ngay cả khi nó dường như là vô nghĩa.

8. Sự thật về bánh sừng trâu Nhiều người nghĩ rằng bánh sừng trâu có nguồn gốc từ Paris (Pháp), nhưng sự thật là nó đến từ Vienna, thủ đô của nước Áo. Một thực tế phũ phàng khiến nhiều bạn mê ẩm thực phải tròn xoe mắt khi nghe đến.

9. Dâu tây không phải là một loại quả Điều này nghe hơi vô lý nhưng xét về khía cạnh thì dâu tây không hoàn toàn là một loại quả, nó được gọi là “quả giả” bởi phần cùi thịt không phải bắt nguồn từ bầu nhụy như các loại trái cây khác.

10. Cách thắt caravat Theo các nhà toán học Thụy Điển thì có đến 177.147 cách khác nhau để thắt một chiếc caravat, như vậy là các đấng mày râu có thể tha hồ thắt theo ý thích mà không lo sợ bị chê cười hay cảm thấy nhàm chán đâu nhé!

Theo Yan

BÌNH LUẬN