Ý nghĩa của kiểu tóc móng lừa của “Người ngoài hành tinh” Ronaldo

0
1149

Cũng tại World Cup 2002, sau một lần “vụng trộm” với một phụ nữ tên Michele Umezu, đã cho ra đời bé trai Alex, được “Người ngoài hành tinh” nhận làm con sau cuộc kiểm tra ADN vào năm 2010.

Theo Ronaldo, chân sút vĩ đại bậc nhất thế giới dính chấn thương háng nên chỉ có 60% phong độ và thể lực khi tham dự World Cup 2002 trên đất Hàn Quốc và Nhật Bản.

“Hồi ấy tôi dính chấn thương háng. Báo chí luôn xoáy vào chấn thương của tôi. Khi tôi ra sân với kiểu tóc mới đó, báo chí đã ngừng nói về chấn thương của tôi”, Ronaldo giải thích.

Quyết định thay đổi kiểu tóc để dư luận không còn xoáy vào chấn thương của mình quả thực có tác dụng rất lớn. Ronaldo đã trải qua một kỳ World Cup 2002 bùng nổ.

Ronaldo ghi được tổng cộng 8 bàn thắng, giành ngôi Vua phá lưới, trong đó có cú đúp vào lưới đội tuyển Đức trong trận chung kết giúp Brazil vô địch World Cup 2002.

Mặc dù kiểu tóc này được “khai tử” sau World Cup 2002, nhưng rất nhiều fan đua nhau bắt chước Ronaldo cắt kiểu tóc mà nhiều bà mẹ cho rằng đám tóc bờm xờm trước trán ấy trông chẳng ra làm sao.
Kiểu đầu này của Ronaldo tại World Cup 2002 được khán giả bình chọn đứng thứ 3 trong số những kiểu đầu xấu nhất từng xuất hiện ở World Cup, xếp sau Roberto Baggio (đuôi ngựa thần thánh tại World Cup 1994) và kiểu tóc xù nổi tiếng của cựu danh thủ Colombia Carlos Valderrama.

Cũng tại World Cup 2002, sau một lần “vụng trộm” với một phụ nữ Nhật Bản tên Michele Umezu, Ronaldo đã cho ra đời bé trai Alex, được “Người ngoài hành tinh” nhận làm con sau cuộc kiểm tra ADN vào năm 2010.

BÌNH LUẬN