Top 5 trường học chỉ có hội con nhà giàu mới dám học trong này

0
615

Học sinh từ hơn 120 quốc gia đã chọn lựa ngôi trường nội trú quốc tế này và đồng ý chi trả 763.643 USD (tương đương 17,5 tỷ đồng) một năm.


Kháo sát trên 117 quốc gia và hàng ngàn ngôi trường, cuối cùng, người ta cũng đã tìm ra được 5 ngôi trường “hạng sang” dành riêng cho .

Leysin American School, Thụy Sĩ

Là trường Quốc tế của Mỹ nhưng được đặt tại Thụy Sĩ, đây là ngôi trường nội trú đứng đầu danh sách những ngôi trường danh giá. Nằm ở thị trấn Leysin xinh đẹp, hằng năm bạn sẽ phải trả ít nhất 1.078 đô la (khoảng 23 tỷ đồng) để được học tại đây.

Chất lượng đào tạo miễn bàn cãi đã khiến cho ngôi trường nội trú này trở nên nổi tiếng khắp khu vực. Thành lập từ năm 1960, học sinh chủ yếu trong độ tuổi lớp 7 đến lớp 12. Trường chủ yếu đào tạo theo hệ thống IB, dự bị đại học,… Sinh viên từ 60 quốc gia trên khắp thế giới đều quy tụ về Leysin American School hằng năm.

Surval Montreux, Thụy Sĩ

Lại thêm một ngôi trường nữa của Thụy Sĩ lọt vào danh sách vàng, đây là ngôi trường nữ sinh từ 13-19 tuổi. Nơi đây là điểm xuất phát, đào tạo ra những nhà nữ lãnh đạo hội đủ trí tuệ và tài năng. Từ học thuật đến nghệ thuật, âm nhạc,… không một lĩnh vực nào mà nữ sinh của ngôi trường này không tỏ ra thông thạo.


Mức học phí bình quân hàng năm ở Surval Montreux là 998.304 USD (tương đương 22 tỷ đồng). Với chương trình chuẩn Quốc tế, mỗi lớp chưa tới 10 học sinh, phương thức giáo dục của Surval Montreux đã khiến nơi đây là nơi chọn mặt gửi vàng cho con cái của nhiều người giàu có.

THINK Global School, New York, Mỹ

Học sinh ngôi trường này sẽ được học tập kết hợp du lịch đến ít nhất 4 quốc gia trong 1 năm đào tạo. Một khóa học tại ngôi trường trong mơ này là 3 năm, đủ để bạn thăm viếng nhiều nơi hơn tưởng tượng.


Mỗi năm học ở THINK Global School, học sinh sẽ phải chi 948.000 USD (tương đương khoảng 21,8 tỷ đồng). Tuy vậy, vẫn có không ít phụ huynh chọn lựa môi trường đào tạo tự do và đầy này.

Trường quốc tế Brillantmont, Thụy Sĩ

Thụy Sĩ đúng là quốc gia của những ngôi trường đắt đỏ, lại có thêm một trường trung học lọt vào danh sách này. Được thành lập từ năm 1882, trường đã đạt được một loạt các chứng chỉ đào tạo nghiêm ngặt và khó khăn nhất trên thế giới.

Muốn được học ở Trường quốc tế Brillantmont bạn cần chuẩn bị 877.253 USD/năm (khoảng 20,1 tỷ đồng). Nhưng bù lại, chắc chắn cơ hội được nhận tại những trường đại học danh tiếng sẽ nằm trong tay bạn.

Bellerbys College, Vương quốc Anh

Đây là ngôi trường theo chuẩn giáo dục hiện đại, cởi mở và đề cao tính sáng tạo. Những kiến thức không được đào tạo theo cách cứng nhắc mà luôn hướng học sinh tiếp thu tự nguyện và có hiệu quả nhất.

Học sinh từ hơn 120 quốc gia đã chọn lựa ngôi trường nội trú quốc tế này và đồng ý chi trả 763.643 USD (tương đương 17,5 tỷ đồng) một năm.

BÌNH LUẬN