Những kiểu giữ của siêu hài hước và bá đạo khiến trộm khóc thét vì bất lực

0
1492

Hãy cùng nghía qua thử một ngàn lẻ một đầy tính giải trí nhưng không kém phần hiệu quả

Loạt ảnh dưới đây sẽ cho bạn thấy những cách siêu hài hước và bá đạo khiến những tên trộm cao tay cũng phải quỳ lạy vì bất lực.

Hãy cùng nghía qua thử một ngàn lẻ một cách chống trộm đầy tính giải trí nhưng không kém phần hiệu quả trong loạt ảnh dưới đây.Dù chỉ là một cái quần đùi thì cũng phải dùng hai ổ khóa khóa lại thật cẩn thận nhé. Ai biết được tên trộm có bị thiếu thốn quần áo hay không chứ.“Xe của bố bị chôm thì con cũng phải đề phòng, cảnh giác với “con xế” của con mới được. Thiếu nó con không thể nào lượn lờ trong xóm với lũ bạn được”.Khóa bánh xe đã xưa rồi, bây giờ khóa dây sên mới là mốt nhé. Thách tên trộm có giỏi cỡ nào cũng không thể mang chiếc xe đi với dây sên bị khóa thế này.Đừng tưởng cửa nhà lỏng lẻo mà dễ đột nhập vào nhá nhé trộm. Khoảnh khắc mày mở cánh cửa kia ra cũng là lúc chiếc khóa xong nồi tự chế kêu lên inh ỏi đấy.Lỡ mất công liều mạng đi ăn trộm thì chọn xe nào đầy xăng mà chạy. Chứ không dắt cả chiếc xe cồng kềnh thế này chạy bộ thì cũng hơi mệt, trộm nhỉ? Chưa kể chưa kịp cao chạy xa bay thì đã bị chủ nhân tóm gọn rồi.Dù chỉ là một cái bánh xe nhưng cũng là một món tài sản vì vậy mà đừng quên khóa lại cẩn thận nhé.Đồ đạc công cộng là những thứ hay bị mất trộm nhất. Vậy nên tốt nhất khóa vào cột điện cho chắc.Dựng xe trên này thì chẳng lo tên trộm nào có thể lấy được.Có lẽ trộm phải mang theo thang mới có thể trèo lên mà lấy chiếc xe này.Không hiểu chủ nhân dùng cách gì để có thể treo chiếc xe đạp lên cao như thế này.Xe ô tô tất nhiên là rất đắt tiền rồi. Vì vậy dù đã có khóa chống trộm rồi thì cũng phải thêm một cái khóa dự phòng như thế này mới yên tâm được.Thông minh đến mức lấy xi măng đổ lên bánh xe thì đây đích thị là thánh rồi.Đối với học sinh thì chuyện mất bút xảy ra như cơm bữa. Thế thì còn chờ gì mà không sắm ngay một chiếc khóa số để đề phòng những thành phần “lấy nhầm” hay thậm chí là chôm chỉa.Quả là một chủ nhân có điều kiện khi sắm hẳn một đoạn dây cáp dài cả chục mét để giữ chiếc xe ở nơi an toàn nhất thế giới: bãi giữ xe.Chắc hẳn đôi tông màu mè hoa lá này gắn liền với một kỉ niệm khó quên của chủ nhân nên cô ấy mới giữ cẩn thận đến mức này.Viết tên lên đồ dùng học tập không có tác dụng thì ngại gì mà không dán ngay ảnh thẻ lên đề dằn mặt hội bạn không có khái niệm “dùng xong trả lại”. Đảm bảo với cách đặc biệt này, lũ bạn sẽ nhanh chóng để đồ đạc quay về với chủ vì không muốn bị ám ảnh bởi gương mặt thanh niên nghiêm túc kia.

(Ảnh: Internet)
Theo yan

BÌNH LUẬN