Những hạt sạn “cỡ bự” khó đỡ của phim truyền hình Hoa ngữ

0
1984

Đứng đầu danh sách sạn “xuyên không” chính là Mị Nguyệt Truyện.

Ngay cả những tựa phim đình đám như “Lang Nha Bảng”, “Hoa Thiên Cốt”, “Mị Nguyệt Truyện”… cũng không tránh được những hạt sạn dở khóc dở cười này.

Phim truyền hình dài tập dù làm hậu kì cẩn thận đến đâu cũng đều sẽ có lúc bị khán giả bắt lỗi. Đặc biệt ở không ít tựa phim cổ trang, do khâu biên tập quá hớ hênh nên khán giả khi theo dõi đã phải phì cười khi thấy một loạt cảnh lẫn vật thời hiện đại được “xuyên không” vào trong khung hình.

Dưới đây là những hạt sạn khó tin nhưng có thật trong các phim được các blogger phim ảnh có tiếng đăng tải trên Weibo:

Đứng đầu danh sách sạn “xuyên không” chính là Mị Nguyệt Truyện. Lấy bối cảnh triều Tần, nhưng ngay từ tấm hình này, nhiều khán giả không cần là cao thủ sử học cũng có thể nhận ra điều bất hợp lý.


Giấy viết xuất hiện sớm vài trăm năm?!


Trong bức hình này, khán giả tinh mắt đã soi ra được bóng đèn trong khung hình. Nhiều cư dân mạng vui tính còn nói: “Edison vậy là mất bằng sáng chế!”


Chữ số Ả Rập xuất hiện sớm ở Trung Nguyên?!


Ở tập 9 của “Mị Nguyệt Truyện”, Sở vương thấy Ngụy mĩ nhân liền thốt lên: “Hoa nhường nguyệt thẹn” trong khi cụm từ này mãi đến triều Nguyên mới xuất hiện

Tiếp theo trong danh sách chính là bộ phim Lang Nha Bảng từng làm mưa làm gió cuối năm 2015:


Lấp ló phía sau diễn viên là cặp đôi đang cầm ô…


Tướng quân thời đó không có nổi ngựa thật để cưỡi?!

Hoa Thiên Cốt dù kĩ xảo cũng không tránh khỏi bị fan phim khó tính “bóc mẽ”


Xa xa có thể thấy cần cẩu rõ ràng..

cầm hắt sáng phía sau bị dính vào khung hình

Đèn điện cũng được xuất hiện sớm từ thời cổ đại

Những đồ vật rất hiện đại cũng thi nhau xuất hiện trong nhiều phim cổ trang khác như:

Vô Tình của Tứ Đại Danh Bổ thì dùng thắt lưng thời hiện đại

Hay như Phương Lan Sinh trong “Cổ Kiếm Kì Đàm” thì dùng túi hương chuẩn hàng có “nhãn mác” đàng hoàng.

Nếu như trong “Vệ Tử Phu”, khán giả được phen cười ngất khi thấy Vệ Tử Phu sành điệu đến mức kiếm được tất Puma…

Thì trong “Võ Mị Nương Truyền Kì”, cư dân mạng chắc hẳn sẽ hốt hoảng khi thấy gu thời trang quá “thoáng” của trưởng tôn đại nhân.

Hoàng A Mã trong “Hoàn Châu Cách Cách” đã biết dùng nước khoáng đóng chai.

Diễn viên trong phim “Kỷ Hiểu Lam” lại quên cả bao thuốc lá trên bàn.

“Kì Duyên Trong Gió” còn cẩu thả hơn khi bị người xem chỉ ra hạt sạn vô cùng khó tin: trong một khung hình, có cả tổ nhân viên xuất hiện.

BÌNH LUẬN