Mẫu mũ chống nắng siêu độc của phụ nữ Trung Quốc đang gây sốt trên thế giới

0
2931

Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không ai có thể ngờ rằng có một ngày “kì lạ” của các bà cô TQ lại trở thành khuynh hướng khuấy đảo làng thế giới đến như vậy.

Nhắc đến thời trang, người ta không chỉ nghĩ đến những bộ cánh xinh đẹp, lộng lẫy mà đôi khi còn là các bộ sưu tập “quái dị’, không mang tính ứng dụng cao nhưng vẫn được các người mẫu mang và sải bước trên những sàn catwalk lớn.

Và mới đây một một mẫu mặt nạ “bá đạo” xuất phát từ kiểu thời trang đi biển của “các bà cô” ở TQ đang khiến nhiều người phát “sốt”.

Đến các bãi biển của vùng Thanh Đảo (tỉnh Quảng Đông, TQ) gần đây, nhiều người không khỏi ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của “tập đoàn” những người phụ nữ trùm mặt kín bưng với những chiếc mũ trùm đầu đầy màu sắc, họa tiết kì lạ.

Đừng bất ngờ nếu bạn nhìn thấy những người phụ nữ trùm kín bưng thế này trên các bãi biển nhé!
Bởi nó chính là Facebiki, mẫu mặt nạ chống nắng ‘hot’ nhất TQ hiện nay.

Nhiều người không khỏi thắc mắc họ là ai, mục đích của họ xuất hiện với loại mặt nạ quái dị đó là gì? Nhưng thực chất, câu trả lời sẽ khiến nhiều người “bật ngửa’, họ không phải thuộc băng nhóm nguy hiểm nào mà chỉ đơn giản họ đang diện trên mình chiếc mũ trùm đầu Facekini đang thịnh hành trong giới trung niên tại TQ gần đây.

Không chỉ mẫu trùm đầu, hãng này còn có các bộ đồ bơi ‘tông xuyệt tông’ mang những họa tiết màu mè như những chiếc bình gốm sứ đặc trung của họ.

Những bộ thời trang đi biển không lo bị nắng ăn da, lại ôm gọn sát người, quá tiện nhỉ?

Facekini là loại mặt nạ trùm kín đầu, chỉ để lộ mắt, miệng và mũi dành cho những người đi biển được bởi một cô kế toán tên Zhang Shi Fan, ở Thanh Đảo (TQ). Mẫu thời trang trông có vẻ kì lạ và buồn cười này không ngờ lại nhanh chóng được các bà cô, những người phụ nữ trung niên ở Thanh Đảo, hưởng ứng nhiệt liệt. Ngay sau đó, loại mũ gây nhiều tranh cãi này lan rộng và gây sốt khắp cả TQ. Bất ngờ hơn, bỗng một ngày nó còn được xuất hiện trên một tờ báo về thời trang lớn của Mĩ, rồi dần trở thành cảm hứng cho các hãng mũ chống tia UV ở Mĩ.
Không ai có thể ngờ những chiếc mũ ‘quái dị’ này còn lên cả tạp chí thời trang của Mĩ cơ đấy!

Mùa thu đông năm nay, hãng thời trang Facekini này lại ra mắt thêm kiểu dáng mới nhất là chiếc mũ đan len, với những chiếc râu đen kì lạ trước miệng, nhưng những “bộ ria mép dày dặn” này lại có tác dụng vô cùng quan trọng, chúng giúp ngăn ngừa khí lạnh vào cơ thể qua đường hô hấp.

Theo nhà sáng tạo của hãng, các sản phẩm mới được lấy cảm hứng từ… những con bạch tuộc và đặc biệt là từ nhân vật hoạt hình Dr. Zoidberg (Futurama) và quái vật huyền bí Cthulhu, chúng được đan thủ công từ len rất cầu kì, thiết kế thêm vành mũ che nắng.

Những chiếc râu xồm xoàm trước miệng được lấy cảm hứng từ… loài bạch tuộc!

Mẫu mới nhất hiện nay, chiếc mũ đan len với các xúc tu đen ‘bá đạo’ có công dụng bảo vệ miệng khỏi khí lạnh xâm nhập.
Thời trang ‘giết ngang’ thời tiết đỉnh thế này, ngại ngùng gì mà không diện trong những buổi dã ngoại, leo núi ngày đông!
Dù gây ra không ít tranh cãi bởi sự ‘dị hợm’ của mình nhưng những chiếc mũ bất chấp thời tiết này được dự đoán sẽ còn gây sốt hơn nữa và sẽ nhanh chóng lan rộng cả châu Á.

Hơn thế nữa, hãng này còn hứa hẹn sẽ cho ra mắt nhiều những chiếc mũ mới mẻ hơn phục vụ nhu cầu và làm đẹp cho phụ nữ nước này.

Xoay quanh chiếc mũ “quái dị” đang gây sốt này, các hãng truyền thông Mỹ cho rằng mẫu facekini mới có nhiều điểm tương đồng với balaclava.

Chếc mũ balaclava được đánh giá là có nhiều điểm tương đồng với mẫu mũ gây sốt tại TQ

Vào thế kỉ 19, Balaclava, một chiếc mũ trùm kín đầu, mặt và cổ, được sử dụng rộng rãi bởi những người trượt tuyết và kẻ cướp nhà băng.

Theo: Thethaovanhoa.vn

BÌNH LUẬN