Lóa mắt với những món đồ “ngập trong vàng” của dân nhà giàu xứ Ả Rập

0
587

Dưới đây là cảnh tượng “” ở đất nước dầu mỏ khiến bạn không thể tin vào mắt mình.

Những xa xỉ có ý nghĩa bằng cả gia tài của người khác lại là chuyện rất đỗi bình thường đối với các đại gia dư tiền xứ Ả Rập.
Từ xưa đến nay, các đại gia dầu mỏ xứ Ả Rập luôn nổi tiếng là lắm tiền nhiều của. Tuy nhiên, cuộc sống của họ thậm chí còn xa xỉ hơn những gì bạn nghĩ gấp trăm lần, đối với họ việc sở hữu đất đai, siêu xe hay nhà cửa đã quá đỗi bình thường. Thú vui tiêu khiển được dân nhà giàu ở đây yêu thích nhất chính là bọc vàng toàn bộ những đồ vật mình có. Dưới đây là cảnh tượng “ngập trong vàng” ở đất nước dầu mỏ khiến bạn không thể tin vào mắt mình.

Du thuyền mạ vàng

Sở hữu một chiếc du thuyền hạng sang vốn đã nằm ngoài tầm tay đối với một người bình thường huống chi là du thuyền bọc vàng. Đây là món tài sản mà chỉ có dân siêu giàu mới có thể chạm tới. Đối với các đại gia xứ dầu mỏ, ngồi trên chiếc du thuyền vàng ngắm cảnh biển chính là thú vui không gì sánh bằng.

Du thuyền bằng vàng cho các đại gia cảm giác chinh phục được biển xanh bao la.

Vừa nằm phơi mình dưới ánh nắng ấm áp trên boong tàu, vừa nhâm nhi ly rượu vang hảo hạng, đây chắc hẳn là cảm giác hưởng thụ sướng nhất trần đời. Du thuyển mạ vàng không chỉ giúp các đại gia đánh bóng danh tiếng bản thân mà còn cho họ cảm giác chinh phục biển khơi thực thụ.
Siêu xe mạ vàng

Siêu xe đã quá “bình dân”, siêu xe vàng mới thể hiện được đúng đẳng cấp người chơi xe.

Bộ sưu tập siêu xe của các đại gia gồm nhiều kiểu dáng xe khác nhau.

Nếu các đại gia đã có hẳn một chiếc du thuyền bọc vàng sang trọng thì dĩ nhiên họ không thể nào sống thiếu siêu xe mạ vàng. Đối với họ, thú vui sưu tập siêu xe đã quá cũ và “bình dân”, chỉ có dàn xe bọc vàng mới thực sự khiến họ cảm thấy mình đẳng cấp.

Thật không quá lạ khi nhìn thấy những chiếc xe vàng bóng loáng như thế này xuất hiện trên đường phố.

Ở đất nước này, thật không hề lạ khi nhìn thấy những chiếc xe vàng bóng loáng xuất hiện trên đường phố, đặc biệt là bộ sưu tập này chỉ toàn những xe đắt tiền và nổi tiếng trên thế giới. Thông thường, mỗi đại gia đều sở hữu từ 2 – 3 chiếc xe bỏng bẩy như vậy trong bộ sưu tập siêu xe của mình.
Đồng hồ vàng

Đồng hồ vàng là món trang sức không thể thiếu giúp các đại gia khẳng định đẳng cấp của mình.

Đồng hồ là món trang sức không thể thiếu đối với hầu hết các đại gia, một người “giàu từ trong trứng” nhất định phải sở hữu một chiếc đồng hồ đắt giá để khẳng định đẳng cấp của mình. Tuy nhiên, nếu chỉ là những chiếc đồng hồ hiệu không thôi thì thật quá tầm thường, người sành điệu thì phải dùng trang sức sành điệu, chẳng hạn như vàng.

Bộ sưu tập đồng hồ vàng của các đại gia dầu mỏ có thể lên đến 5, 6 chiếc.

Những chiếc đồng hồ này đều là phiên bản giới hạn số lượng, trên thế giới chỉ có một vài chiếc ít ỏi, không những thế chúng còn được làm toàn bộ bằng vàng khối nguyên chất. Chính vì vậy mà chúng được rất nhiều đại gia ưa dùng, vừa không lo đụng hàng lại còn giúp họ phô trương thanh thế.
Điện thoại, tai nghe vàng

Những chiếc đắt giá được bọc vàng thời thượng.

Đi kèm theo sự phát triển của những chiếc smartphone đắt đỏ chính là những chiếc ốp lưng vàng thời thượng, điện thoại không chỉ có tính năng nghe gọi mà còn là một món trang sức thể hiện đẳng cấp của người dùng. Chính vì vậy, dân nhà giàu xứ Ả Rập thường rất thích trang bị cho “dế” lớp bọc vàng óng ánh, vừa sành điệu lại vừa độc nhất vô nhị trên thế giới.
Đồ dùng bằng vàng

Không chỉ riêng bồn ngâm rượu, chai rượu cũng được bọc vàng nốt.Nhiều đại gia là game thủ thậm chí còn bọc vàng cho tay cầm máy chơi game.

Không chỉ có những món đồ xa xỉ như siêu xe, du thuyền hay đồng hồ mới được bọc vàng mà ngay cả các vật dụng quen thuộc trong nhà cũng được bọc vàng nốt, chẳng hạn như bồn ngâm rượu hay chai rượu. Đối với những đại gia là game thủ chính hiệu, họ thậm chí còn bọc vàng cho chiếc tay cầm điện tử mà họ sử dụng để chơi hằng ngày. Những đồ vật xa xỉ ngập trong vàng vốn là điều không tưởng đối với nhiều người nhưng lại bình thường như chuyện “ăn cơm bữa” của dân nhà giàu xứ Ả Rập.

(Ảnh: Internet)
Theo Yan

BÌNH LUẬN