Chú ý 15 món hàng giả khiến người mua cũng phải dở khóc, dở cười

0
1944

việc ăn cắp có giúp họ giàu hơn được không, nhưng hãy cùng tham khảo qua 15 hình ảnh dưới đây

Khi không thể đạt chất lượng loại A thì thôi đành đi bắt chước thương hiệu nhà người ta vậy.

Hàng giả thì ở đâu cũng có, nhưng giả tới mức bắt chước hàng thật một cách lố bịch thì đúng là hết thuốc chữa. Vậy mà, những món hàng như thế lại xuất hiện nhan nhản ở khắp mọi nơi, khiến người dùng phải dở khóc dở cười mỗi khi đi mua sắm. Chẳng hiểu việc ăn cắp thương hiệu có giúp họ giàu hơn được không, nhưng hãy cùng tham khảo qua 15 hình ảnh dưới đây để còn cẩn thận hơn mỗi khi đi mua hàng.

1. Họ hàng xa của sữa dưỡng da của Dove là Dave chứ ai nữa.2. Bỏ Red Bull đi, giờ uống Rid Bull mới là sành điệu.3. Không ai dùng quá táo cắn dở nữa đâu, ở nước ngoài người ta chuyển qua dùng điện thoại quả lê hết rồi.4. H-M hết bán quần áo lại chuyển qua làm sạp trái cây từ lúc nào không hay.5. Obama FC dành riêng cho fan hâm mộ món gà quay tổng thống.6. Dai, mềm mại, mịn màng, không phải Google thì ai?7. Con chú con bác của bộ ba nhà Coca-cola đây mà, ra đây nhận họ hàng nào.8. Không biết đây là con nhà ai mà tên một cách, ruột lại một kiểu?9. Sách tô màu với thần đèn làm người lớn còn hoảng hốt nữa là hội trẻ con.10. Rõ ràng đây là bánh Oreo cơ mà, nhưng sao lại quên mất tên mình rồi.11. Chẳng rõ thêm mấy chữ cái thì có đảm bảo không sâu răng nữa không.12. Facebook cả cửa hàng ăn uống rồi, không biết like với follow có giá bao tiền một suất nhỉ.13. Thất bại nhất của đời siêu anh hùng là hội trẻ con lại nhớ tên thằng bạn giàu có của bạn.14. Chỉ cần cởi giày ra là nghe được điện thoại, quả là có một không hai.15. Áo Puma cho vào tủ được rồi, giờ trào lưu phải là áo heo rừng Pumba.
Nguồn: BrightSide

BÌNH LUẬN