Chú mèo ‘lai giữa báo và hổ’ tạo cơn sốt lớn trên mạng xã hội

0
2776

Loài mèo này vô cùng hiếu động, nghịch phá, cần được quan tâm và dỗ dành rất nhiều.

Hiện tại này đang trở thành một cơn sốt trên vì sở hữu bộ lông vô cùng đặc biệt màu nâu cam, vừa có sọc giống như hổ vừa có đốm giống như . Chú mèo này có tên là Thor, thuộc một giống mèo có tên là mèo Bengal. Đây là giống mèo lai giữa mèo nhà và giống mèo báo châu Á.

Năm nay Thor đã được 3 tuổi, đang sống cùng chủ tại vùng Kortenberg, thuộc tỉnh Vlaams-Brabant, nước Bỉ. Hiện tại chú mèo này đang trở thành một cơn sốt trên mạng xã hội vì sở hữu bộ lông vô cùng đặc biệt màu nâu cam, vừa có sọc giống như hổ vừa có đốm giống như báo.

Thor được nhận về nuôi từ một trang trại nuôi mèo ở Hà Lan vào năm 2013, lúc chú còn nhỏ xíu. Kể từ đó, mỗi khi trông thấy chú mèo này, hàng xóm đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên xen lẫn thích thú vì cả đời họ chưa từng trông thấy một chú mèo nào đặc biệt như vậy. Thậm chí khi những tấm ảnh đầu tiên của Thor được tung lên mạng, có người còn quả quyết rằng chú mèo này chỉ là sản phẩm của photoshop không hơn không kém. Họ nghĩ rằng đây chỉ là một chú mèo nhà được photoshop các đường sọc của hổ lên người. Thế nhưng Thor dường như không mấy bận tâm về điều đó, anh chàng ý thức rất rõ mình xinh đẹp và đặc biệt, và chỉ dành thời gian của mình để bắt ruồi.

Thor có thể dành cả ngày chỉ để bắt ruồi thôi đấy. Anh chàng này còn rất thích ăn tôm nữa đấy. Mỗi khi nhìn thấy hay ngửi thấy mùi tôm, Thor sẽ bắt đầu kêu gào đòi ăn tôm. Nếu không được cho ăn, chàng sẽ kêu gào to dần đều, làm náo động cả nhà, cho đến khi có được con tôm mới thôi. Và cũng giống như mọi chú mèo khác, Thor cũng thích ngủ.Nhưng trước khi đi ngủ, anh chàng này đều có thói quen nhảy lên tường và tỏ thái độ giống như một đứa trẻ bị ép đi ngủ vậy. Sau đó, anh chàng mới chịu bình tĩnh lại và leo lên giường để ngủ. Nhưng nếu được gãi bụng và xoa bóp chân thì chàng càng thích, sẽ nằm ngửa ra để tận hưởng. Theo các tổ chức động vật hoang dã, một con mèo Bengal thế hệ đầu tiên được lai trực tiếp từ một con mèo nhà và một con mèo hoang. Những con mèo lai này có tập tính vô cùng hoang dã và rất khó nuôi theo kiểu vật nuôi. Thậm chí các thế hệ sau của nó cũng còn mang những đặc tính hoang dã trong người. Vì thế, không phải ai cũng có khả năng nuôi và huấn luyện chúng. Loài mèo này vô cùng hiếu động, nghịch phá, cần được quan tâm và dỗ dành rất nhiều. Chúng không phải là mèo nhà, không phải kiểu mèo thích nằm trong lòng chủ, và chúng rất ghét bị bỏ ở nhà một mình. Thậm chí bị bỏ rơi khoảng vài tiếng đồng là chúng đã phát cáu lên rồi. Vì thế, nếu bạn có ý định nuôi một chú mèo như thế này thì phải cân nhắc rất kỹ. Đã có rất nhiều người sau khi nhận một chú mèo Bengal về nuôi, sau một thời gian đã phải bỏ cuộc và phải từ bỏ chú mèo của mình. Thậm chí ở Mỹ có nhiều tiểu bang và ban lệnh cấm hoặc hạn chế nuôi mèo Bengal vì tập tính hoang dã của chúng.

(Ảnh: bengalthor)

Theo Thethaovanhoa

BÌNH LUẬN