Chiêm ngưỡng vẻ đẹp “bất chấp thời gian” của các mĩ nhân U40 châu Á

0
1327

Dù đã vào hàng U40 nhưng nhan sắc lẫn thần thái của các “chị đẹp” vẫn khiến lớp đàn em vô cùng ngưỡng mộ và e dè khi đứng cạnh.

LeOna – Theo thethaovanhoa.vn
(36 tuổi)


Phạm Băng Băng là có sức hút nhất hiện nay của màn ảnh Hoa ngữ. Cô nổi trội cả về hình ảnh lẫn tầm ảnh hưởng tại các sự kiện, vai diễn điện ảnh cũng khá gây chú ý. Sở hữu khuôn mặt V-line hoàn hảo, trang điểm hợp xu hướng, cộng với những bộ trang phục hàng hiệu phù hợp giúp người đẹp tỏa sáng mỗi lần xuất hiện. Ngay các thế hệ diễn viên sau này trẻ hơn cũng khó “hạ gục” sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng “Võ Mỵ Nương”.

Marian Rivera (33 tuổi)


Marian Rivera sinh năm 1984 ở Tây Ban Nha, cô mang hai dòng máu Tây Ban Nha – Philippines. Marian Rivera có gương mặt khá bầu bĩnh, nụ cười má lúm và đôi mắt biết cười.

Chạm ngõ làng giải trí từ năm 2005 với vai trò người mẫu, năm 2007, với phim “Vũ điệu hoang dã” (đóng cùng Dingdong Dantes), Marian Rivera trở thành ngôi sao được đông đảo người dân Philippines biết đến. Một năm sau, cô và Dingdong tiếp tục lôi cuốn sự chú ý với phim “Chuyện tình nàng tiên cá”. Từ tình nhân trên phim, hai diễn viên bén duyên ngoài đời.

Tài năng, sự xinh đẹp giúp cô trở thành minh tinh hàng đầu Philippines. Tên tuổi cô còn được biết đến ở một số nước châu Á. Marian còn là gương mặt thời trang tiêu biểu, với phong cách gợi cảm. Cô nhiều năm lọt vào danh sách “Mỹ nhân gợi cảm nhất” của tạp chí FHM Philippines.

(36 tuổi)


Đến tận ngày hôm nay, khi đã bước sang tuổi 36, Song Hye Kyo trong lòng khán giả vẫn là Eun Suh trong sáng, thanh thuần thời “Trái Tim Mùa Thu”. Vẻ đẹp tự nhiên không cần “dao kéo” của cô nàng ngày càng mặn mà và trưởng thành theo năm tháng. Dù thân hình không có gì nổi bật nhưng “bác sĩ Kang” vẫn thành công duy trì vóc dáng thon gọn đáng mơ ước từ hồi ra mắt đến nay.

(36 tuổi)


Araya Alberta Hargate (Chompoo) là nữ diễn viên truyền hình, người đẹp gợi cảm hàng đầu hiện nay của Thái Lan. Sinh năm 1981, mang trong mình hai dòng máu Anh – Thái, Chompoo năm nay đã bước vào tuổi 36 nhưng cô được mệnh danh là “thiên thần không tuổi” của Thái Lan với gương mặt trẻ như đôi mươi.

Araya Alberta Hargate khá nổi tiếng với các bộ phim như Wiwa Wah Woon (2011), Mia Taeng (2011), Tom Yum Rum Shing (2012), Noom Ban Rai Kub Wan Ja Hai So (2012)… Ngoài vai trò diễn viên, Chompoo còn là người mẫu nức tiếng của xứ Chùa vàng.

(36 tuổi)


Dù vóc dáng vô cùng nhỏ nhắn nhưng tỉ lệ cơ thể của Kim Tae Hee cực kì cân đối. Đến cả chiếc bóng in trên tường của cô cũng đủ làm dân tình một thời liêu xiêu. Có lẽ cũng chẳng cần phải nói nhiều về nhan sắc của nàng “ngọc nữ” 36 tuổi này bởi từ lâu, cô đã được xem là biểu tượng tường thành về vẻ đẹp tự nhiên, hoàn mĩ từng đường nét.

Tưởng Hân (34 tuổi)


Người đẹp sinh năm 83 nổi lên từ vai diễn Mộc Uyển Thanh trong “Thiên Long Bát Bộ 2003”. Trong siêu phẩm “Chân Hoàn truyện”, cô đảm nhận vai “Hoa Phi” xinh đẹp nhưng độc ác, với diễn xuất tinh tế đa dạng, Tưởng Hân đã lột tả được một người phụ nữ vừa khiến khán giả vừa thấy sợ lại vừa thấy thương, vai diễn đã giúp cô giành được giải diễn viên xuất sắc nhất của đài truyền hình An Huy. Trong thời gian vừa rồi, cô cũng liên tục góp mặt trong các bộ phim cổ trang đình đám như “Hoa Tư Dẫn”, “Hoa Thiên Cốt” và “Mỵ Nguyệt truyện”. Sau hơn 12 năm chỉ có diễn xuất là già dặn hơn, còn sự trẻ trung của cô vẫn không bị phai tàn.

(34 tuổi)


“Tình đầu quốc dân” một thời Jeon Ji Hyun chưa bao giờ vắng mặt trong những cuộc bình chọn nhan sắc tự nhiên của làng giải trí xứ kim chi. Hiện đã bước sang tuổi 34, “mợ chảnh” vẫn sở hữu vẻ đẹp trẻ trung cùng thần thái “sang chảnh” cuốn hút. Điều khiến mọi người ganh tị hơn cả là vóc dáng thon gọn đến khó tin của “bà mẹ 1 con” như chưa từng trải qua lần mang thai nào.

(36 tuổi)


Không lung linh như những cái tên phía trên nhưng Song Ji Hyo lại sở hữu nét cuốn hút riêng biệt. Khỏi phải nói nàng “Ji ngố” tự tin với nhan sắc của mình đến đâu khi cô chẳng bao giờ ngại lộ mặt mộc không son phấn rất nhiều lần trong “Running Man”. Gương mặt của Song Ji Hyo được các bác sĩ thẩm mĩ đánh giá là sở hữu tiêu chuẩn vàng đáng mơ ước của các cô gái.

Đổng Khiết (37 tuổi)


Từng là “Ngọc nữ” của truyền hình , Đổng Khiết một thời nổi tiếng với diễn xuất tinh tế cùng gương mặt xinh đẹp, phù hợp với nhiều dạng vai khác nhau. Cô còn tham gia các phim điện ảnh song song với truyền hình. Một số phim tiêu biểu của cô gồm có “Chung cư của những người trí thức”, “Kim phấn thế gia”…

Xuất hiện trong sự kiện quảng bá phim, Đổng Khiết gây ấn tượng với diện mạo tươi trẻ xinh đẹp. Nhiều người cho rằng cô đã lấy lại được cân bằng kể từ sau khi ly hôn và nỗ lực bước sang trang mới của cuộc đời.

Nhiều người cho rằng, ở tuổi 37 nhưng cô vẫn đẹp rạng ngời, dấu vết của thời gian, dấu vết của những khó khăn dường như không thể in dấu trên gương mặt của cô.

Lưu Đào (39 tuổi)


Người đẹp sinh năm 1978 là gương mặt quen thuộc của khán giả Việt Nam qua các phim “Thiên long bát bộ”, “Những cô dâu nhà họ Khang”… Cô tham gia vào lĩnh vực giải trí từ khi 15 tuổi. Khi đó, Lưu Đào gia nhập đoàn văn nghệ quân đội Nam Kinh và học ca hát, vũ đạo, biểu diễn. Cô cũng theo học Đại học Ngoại ngữ Quảng Đông.

Nàng “A Châu” kết hôn với chồng là thành đạt vào năm 2008, sau đó sinh hai con – một gái, một trai. Sau khi lập gia đình, cô có ý định từ bỏ làng giải trí nhưng song vì gia đình chồng gặp khó khăn, nữ diễn viên trở lại đóng phim và tham gia các sự kiện của làng giải trí. Dù đã 39 tuổi nhưng cô vẫn là mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ.

Son Ye Jin (35 tuổi)


Nhờ vẻ đẹp tự nhiên ngây thơ, trong sáng, Son Ye Jin được nhiều đạo diễn săn đón và từ đó gắn liền với hình tượng “ngọc nữ” ngọt ngào. Cô nàng chính là minh chứng cho câu nói: “Gừng càng già càng cay” bởi vẻ đẹp ngày càng mặn mà, sắc sảo không hề bị ảnh hưởng bởi thời gian. Ở tuổi 35 vừa nắm trong tay sự nghiệp và nhan sắc, Son Ye Jin đích thị là người đẹp độc thân quyến rũ nhất nhì làng giải trí hiện nay.

BÌNH LUẬN