Bi hài về cách thưởng Tết “cây nhà lá vườn” độc, lạ cười ra nước mắt của các doanh nghiệp

0
1851

Được là các đồ gia dụng, một số người đề xuất ý kiến bán lại cho các tiệm tạp hóa với mong muốn được đồng nào hay đồng ấy.

Nhang, tương ớt, quần đùi, giấy vệ sinh… là những món quà Tết độc, lạ mà các công ty, ở Việt Nam từng dùng để thưởng cho .
 Thưởng Tết là một trong những chủ đề “nóng” nhất dịp cuối năm. Có rất nhiều câu chuyện bi hài xung quanh việc này.

 Thay vì nhân viên nhận được tháng lương thứ 13, nhiều công ty từng áp dụng thưởng Tết bằng đồ gia dụng. Quyết định này khiến không ít công nhân thất vọng về chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp, khi cho rằng giá trị quà Tết không xứng đáng với sự cống hiến của họ.

 Một cơ sở sản xuất hương ở Đan Phượng, Hà Nội từng gây chú ý với quà Tết độc đáo, đó là áp dụng chính sách “cây nhà lá vườn” khi chọn thưởng cho công nhân là nhang kèm theo 100.000 đồng/người.

Cũng hài hước không kém, công nhân ở một doanh nghiệp tại TP.HCM bất ngờ trước quyết định chọn tương ớt làm quà Tết của lãnh đạo.

Thậm chí, một công ty dệt may tại Hoàng Mai, Hà Nội từng sử dụng ngay quần đùi – sản phẩm tự sản xuất để thưởng cho nhân viên. Không ít công nhân nữ phàn nàn về việc quà Tết không phù hợp với bản thân.

Dân mạng không khỏi ngỡ ngàng khi biết nhiều trường ở Nghệ An tặng quà Tết cho giáo viên chỉ là gói mì chính. Giải thích về cách thưởng này, bà Phạm Thị Phượng, Chủ tịch công đoàn Trường THPT Tương Dương 1, cho hay do không có nguồn thu nên ngân sách không có để thưởng Tết cho các cán bộ, giáo viên của trường.

 Được thưởng Tết là các đồ gia dụng, một số người đề xuất ý kiến bán lại cho các tiệm tạp hóa với mong muốn được đồng nào hay đồng ấy.

 Lo quà Tết cho nhân viên là nỗi đau đầu của không ít doanh nghiệp.

Chuyện đùa như thật về quà thưởng Tết ấy trong những năm gần đây không còn xa lạ với nhân viên. Mọi người đã quen với việc không được nhận tháng lương thứ 13 vào mỗi dịp cuối năm.

Theo Phượng Nguyễn – Song Song
Zing.vn

BÌNH LUẬN