Bật cười với 19 hình ảnh làm sáng tỏ sự thật đằng sau những cảnh võ thuật, lãng mạn trong phim kiếm hiệp

0
1857

Thực ra, các trong đoàn làm phim phải treo ô lên và cố gắng di chuyển chúng để hỗ trợ.

Sự thật đằng sau những cảnh quay đẹp mắt, gay cấn và lãng mạn trong dưới đây sẽ khiến bạn phải bật cười.

▼ Trong bản phim Thần điêu đại hiệp 1995, cảnh Dương Quá và Tiểu Long Nữ hôn nhau, sự ngại ngùng đã biến thành những khoảnh khắc hài hước.

▼ Đoàn làm phim Tiếu ngạo giang hồ (2001) từng rất khổ sở vì địa điểm quay phim không có cây cối, vào đúng tháng 7 nắng nóng nên ai cũng bị… trúng nắng rồi ốm.

▼ Không ngờ cảnh quay bay lượn trong phim võ thuật lại phải khổ sở đến vậy. Hứa Tình (vai Nhậm Doanh Doanh) được lấy làm điển hình.

▼ Miêu Ất Ất (vai Nhạc Linh San) vì bị thương ở chân nên cô phải ngồi trên một chiếc xe tự chế để quay phim.

▼ Võ đài hoành tráng dựng trong phim “Anh hùng xạ điêu” năm 2003.

▼ Cảnh quay Đông Phương Bất Bại (Trần Kiều Ân) trong Tiếu ngạo giang hồ (2013) chạy đuổi theo Lệnh Hồ Xung trên một chiếc cầu cao treo lơ lửng, thì ngoài đời thực cô ấy chỉ vờ chạy trong tấm vải xanh chứ không có núi, vực nào cả.

▼ Khi anh chàng Hoắc Kiến Hoa (Lệnh Hồ Xung) muốn bay… cần phải có sự giúp đỡ của khá nhiều người.

▼ Đây chính là cách thực hiện cảnh lãng mạn của Dương Quá (Trần Hiểu) và Tiểu Long Nữ (Trần Nghiên Hy) trong Thần điêu đại hiệp 2014.

Cảnh trong phim….
Ngoài đời thực…

▼ Cảnh ấn tượng nằm trên dây của Tiểu Long Nữ (Lưu Diệc Phi) trong Thần điêu đại hiệp 2006 không có dây cáp hỗ trợ thì không thực hiện được.

▼ Cảnh Tiểu Long Nữ và Lý Mạc Sầu đánh nhau giữa những chiếc ô cũng… lằng nhằng không kém.

Thực ra, các nhân viên trong đoàn làm phim phải treo ô lên và cố gắng di chuyển chúng để hỗ trợ.

▼ Trong “Thiên Long Bát Bộ”, Kiều Phong (Chung Hán Lương đóng) bị bốn chiếc đao găm vào người. Lúc đâm, máu chảy bê bết nhưng đâm xong cả bốn chiếc, nhân vật không chảy ra một giọt máu.

▼ Một anh chàng bật cười trong lúc quay cảnh đánh nhau. ▼ Trong phim thì vô cùng lãng mạn, ngoài đời chẳng lãng mạn chút nào…

▼ Trần Nghiên Hy trong vai Tiểu Long Nữ bật cười trong lúc đang quay…

▼ Dương Húc Văn (vai Quách Tĩnh) trên trường quay phiên bản mới nhất của “Anh hùng xạ điêu”. Phim đang trong quá trình chế tác hậu kỳ, dự kiến ra mắt vào năm 2017.

▼ Nhiều cảnh cưỡi ngựa trong phim cổ trang đều không được quay thật mà dùng bệ để đặt ngựa giả.

▼ Các diễn viên của “Tần thời Minh Nguyệt” thể hiện cảnh đấu võ trên không được giữ an toàn bằng những sợi dây.

Ảnh: Internet
Hà Châu (TH)

BÌNH LUẬN