Bạn có biết những diễn viên sơ sinh đóng phim như thế nào trên phim trường Hollywood?

0
734

 Tất cả số tiền các em nhận được sẽ được chuyển vào tài khoản riêng để dành khi các em đến tuổi trưởng thành, thậm chí phụ huynh cũng không được sử dụng.

Trong một số bộ phim điện ảnh và truyền hình ở thường có sự xuất hiện của những diễn viên còn là trẻ sơ sinh, và hầu hết đều chỉ xuất hiện trong những phân cảnh ngắn để bổ sung cho mạch truyện. Chắc hẳn bạn đã biết điều này, nhưng bạn có bao giờ thắc mắc các diễn viên tí hon này làm việc như thế nào trên phim trường hay không?

 Tất cả các đều phải hơn 15 ngày tuổi.

Theo bộ luật lao động của California, nơi hầu hết các bộ phim ở Hollywood được thực hiện, một em bé nếu muốn xuất hiện trên phim đều phải lớn ít nhất 15 ngày tuổi. Tuy nhiên, ngoại trừ những bộ phim tài liệu về y khoa, nếu trong phim có cảnh sinh nở hoặc giới thiệu một nhân vật vừa mới chào đời thì quy định này lại làm mất đi tính chân thực mà nhiều đạo diễn hướng tới.
Sau 15 ngày tuổi, trẻ con thường không còn những đặc điểm của trẻ mới chào đời, chẳng hạn mắt mở to, vóc dáng lớn hơn, đầu tròn trịa hơn… Chính vì thế, các đạo diễn casting thường chọn những em bé sinh non nhưng phải đảm bảo đủ sức khỏe để làm việc trên phim trường. Và vì luật này chỉ tính độ tuổi của các em từ khi chào đời nên nếu một em bé sinh non ở tháng thứ 7, thì qua 15 ngày, bé vẫn trông nhỏ bé và mỏng manh giống như một em bé mới sinh thật, và quan trọng là vẫn theo đúng luật 15 ngày tuổi.

 Việc trang điểm trên da các sẽ không được sử dụng những thực phẩm gây dị ứng.

Nhưng tại sao các đạo diễn không chọn cách ghi hình một em bé chào đời thật rồi ghép vào phim để đảm bảo tính xác thực của cảnh phim mà không phải mất công đi tuyển diễn viên sơ sinh? Tất nhiên là họ không thể làm được điều này vì luật lao động California quy định tất cả các công dân muốn xuất hiện trên phim hoặc bất kỳ hình thức biểu diễn nào khác đều phải có giấy phép lao động, mà bạn chỉ có giấy phép lao động sau khi bạn đã chào đời.
Về tính xác thực của cảnh sinh nở, các diễn viên sơ sinh sẽ được bôi lên người các loại thực phẩm an toàn cho da như kem phô mai và thạch. Tất nhiên, những loại thực phẩm hay gây dị ứng sẽ không được phép sử dụng trừ khi được chỉ định của bác sĩ, chẳng hạn mứt hay thạch làm từ dâu và mâm xôi. Ngoài ra các sản phẩm có chứa glycerin, chất bôi trơn và mỹ phẩm cũng bị cấm. Và trước khi bôi lên người diễn viên, các nhà làm phim phải được sự cho phép của phụ huynh hoặc người bảo hộ.

 Các em không được ghi hình liên tục trong 20 phút, và các cảnh quay đều phải dựa vào tình trạng của các em lúc đó, chẳng hạn quấy khóc hay ngủ say.

Giờ làm việc của các diễn viên sơ sinh cũng phải theo quy định, tức là từ 9:30 đến 11:30 sáng hoặc từ 2:30 đến 4:30 chiều. Mỗi lần ghi hình không kéo dài quá 20 phút liên tục dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, sau đó các em sẽ được nghỉ 30 phút. Các em cũng không được ghi hình trong môi trường có khói và ánh sáng mạnh không quá 30 giây mỗi lần quay. Chính vì thời gian ghi hình của các em quá ngắn nên các đạo diễn casting thường tuyển các diễn viên sinh đôi hoặc nhiều diễn viên có ngoại hình na ná nhau cho cùng một vai diễn.
Trong thực tế, dù chỉ đóng vai trò là diễn viên phụ hoặc diễn viên quần chúng nhưng trong thời gian ghi hình, các nhà làm phim phải làm việc theo “tùy hứng” của các này. Chẳng hạn đang trong lúc ghi hình mà các em quấy khóc hay ngủ mất thì họ sẽ phải chuyển hướng cảnh quay. Và tất cả các cảnh quay đều sẽ có sự giám sát sát sao của phụ huynh hoặc người bảo hộ.

 Tất cả số tiền các em nhận được sẽ được chuyển vào tài khoản riêng để dành khi các em đến tuổi trưởng thành, thậm chí phụ huynh cũng không được sử dụng.

Về cát-xê phim, vì chỉ đóng vai trò diễn viên quần chúng nên một diễn viên sơ sinh mỗi ngày sẽ được trả khoảng 126 đô (hơn 2.8 triệu đồng). Nhưng nếu phụ huynh hoặc người bảo hộ biết cách thương lượng để đưa các em lên hàng diễn viên phụ thì các em sẽ nhận đến 737 đô (16.5 triệu đồng) mỗi ngày. Số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản riêng của các em và toàn bộ sẽ là của các em, được các em sử dụng khi đến tuổi trưởng thành.
Chính vì có quá nhiều vấn đề phức tạp xoay quanh các diễn viên sơ sinh nên nhiều đoàn làm phim quyết định sử dụng diễn viên giả hoặc diễn viên bằng kỹ xảo để thực hiện cảnh quay. Tất nhiên, tính xác thực của nó là không có và dễ dàng bị khán giả nhận ra.

 Việc sử dụng diễn viên bằng búp bê sẽ đỡ phi phí hơn, nhưng cảnh phim sẽ không được chân thực, chẳng hạn như cảnh phim bị chỉ trích dữ dội này trong American Sniper.

Hoặc sử dụng kỹ xảo trong The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2, khiến em bé trông không giống thật.

Nguồn: GotIt

BÌNH LUẬN