6 điều tuyệt vời ở Thụy Sĩ khiến cho ai cũng muốn đến đây sống

0
1126

Ở Thụy Sĩ phương tiện giao thông công cộng được đánh giá bằng một chữ: “Tuyệt vời”. Bởi, bạn có thể đặt chân đến mọi nơi bằng phương tiện giao thông công cộng. Các phương tiện này luôn đúng giờ đến từng phút. Nếu muốn tới châu Âu, bạn chỉ mất vài giờ bay. Nếu muốn Pháp hay Ý chỉ cần ngồi hai giờ bay…

Theo kết quả thăm dò mới nhất, Thụy Sĩ được xem là đất nước của tất cả mọi người ao ước đến sống. Ở đất nước này có điều gì thu hút đến thế?
1. toàn dân
Mới đây, Thụy Sĩ tổ chức trưng cầu ý dân về việc sẽ trả lương toàn dân. Dù có làm việc hay không, giàu hay nghèo, đàn ông hay đàn bà, người già hay đều được trả lương. Như vậy, những người… lười biếng cũng sẽ được trả lương. Theo đó, mỗi tháng, người lớn sẽ nhận được 2.500 franc Thụy Sĩ, tương đương 54 triệu đồng, còn nhận được 625 franc.
Đây là mức lương mơ ước ở nhiều nước phát triển cho những lao động bình thường chứ đừng nói đến những người lười biếng. Điều đặc biệt, tờ Local của Thụy Sĩ cho biết, hầu hết người dân khẳng định dù đã nhận được lương nhưng vẫn sẽ đi làm chứ không ở nhà. Nếu không có việc làm thì họ sẽ cố hết sức đi tìm việc làm, đa phần đều không muốn “ngửa tay” nhận tiền từ xã hội khi vô công rồi nghề.

Đây là đất nước duy nhất trên thế giới trả lương cho cả những người không làm việc.

2. 200 năm không chiến tranh
Trong khi các đất nước trên thế giới đều lo lắng về tình hình chiến sự thì người dân Thụy Sĩ lại luôn sống trong cảnh hòa bình. Đây là một nước trung lập, không ủng hộ chiến tranh. Từ năm 1915 đến nay, ở đất nước này không có cuộc chiến nào.
Chính hòa bình kéo dài đã thu hút rất nhiều công ty, tập đoàn nổi tiếng trên thế giới đến đặt trụ sở chính và hoạt động . Do đó, kinh tế của đất nước này ngày càng vững chắc. Đặc biệt hơn nữa, Thụy Sĩ không có tình trạng tham nhũng, tham ô. Sự điều hành của chính phủ cực tốt. Môi trường sống, chất lượng sống ở đây cực kì tốt.
Mặc dù là đất nước yên bình nhưng quân đội thực sự có thể cải trang thành dân thường nằm ngay giữa các ngôi làng để đảm bảo an toàn và sẵn sàng ứng phó mỗi khi có điều bất trắc xảy ra. Cụm từ được người dân tại nơi khác đến phải luôn nằm lòng là: “Đừng gây rối ở Thụy Sĩ”.

Hòa bình luôn là thế mạnh để gầy dựng một Thụy Sĩ giàu có, đáng sống.

3. Thuộc top giàu nhất thế giới
Thụy Sĩ chỉ là đất nước nhỏ, núi đồi chiếm hầu hết lãnh thổ. Dãy núi Alps xuyên suốt đất nước, hầu như không có mấy đồng bằng. Họ cũng không có nhiều tài nguyên khoáng sản. Điều kiện tự nhiên cũng rất xấu. Thế nhưng, nhiều năm qua, ngân hàng thế giới đánh giá, Thụy Sĩ là đất nước giàu nhất thế giới, thu nhập bình quân đầu người vượt ngưỡng 40.000 USD.

Đây là đất nước giàu nhất thế giới.

4. Không phô trương sự giàu có
Nhiều người Việt sống tại Thụy Sĩ khẳng định: “Đất nước này không dành cho những người lười biếng và an nhàn”. Người Thụy Sĩ không dựa vào quan hệ để có thể xin vào các tập đoàn, công ty lớn. Tất cả mọi người phải sống dựa vào chính năng lực của mình. Họ cho rằng, chỉ có năng lực mới có thể sống lâu dài trong môi trường xã hội khắc nghiệt. Do đó, những người làm việc trong các công ty, tập đoàn lớn đều là những người giỏi và có mức lương tương xứng.
Ít ai biết rằng, trước đây, Thụy Sĩ từng là đất nước thuộc diện nghèo nhất thế giới. Cha ông của họ phải ra nước ngoài làm lính đánh thuê, đổi xương máu, tính mạng để có miếng ăn nuôi gia đình. Do đó, người Thụy Sĩ rất trân trọng những gì mình làm được và sở hữu. Và, họ không hề quên quá khứ, lịch sử. Dù là người giàu sụ nhưng họ luôn sống một cách giản dị, không phô trương. Đối với họ, việc vung tiền tiêu xài phung phí không nằm trong “từ điển” của mình. Người Thụy Sĩ sống rất bình dị, không kiêu ngạo, không khoe của và tiêu khá tiết kiệm. Họ chỉ mua những thứ cần thiết.

Người Thụy Sĩ luôn sống trong chừng mực, thậm chí, nhiều người còn gọi đùa là “ki bo”.

5. Có quyền biến mọi thứ trở thành hiện thực
Điều khó tin này lại xảy ra ở Thụy Sĩ. Bất kì người dân nào cũng có quyền phản đối luật và kiến nghị sửa đổi hiến pháp nếu cảm thấy không thích hợp. Ý kiến của người đó sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý và có đa số phiếu đồng ý thì đề xuất sẽ được thành luật.
Theo BBC, Thụy Sĩ là đất nước duy nhất ở châu Âu, và có thể là đất nước duy nhất trên thế giới có quy định như thế. Thậm chí, tờ báo này cho rằng, người dân Thụy Sĩ có quyền biến mọi thứ trở thành hiện thực thông qua nền dân chủ trực tiếp.
Luật pháp Thụy Sĩ quy định rõ chính phủ phải duy trì tình trạng cân bằng của ngân sách quốc gia, mọi quyết định tăng đều phải thông qua trưng cầu dân ý. 70% số tiền thu được từ phải được chi tiêu theo danh sách các khoản mục được liệt kê sẵn ở các địa phương. Điều này khiến cho bộ máy tổ chức của chính phủ rất gọn nhẹ, khiến người dân cảm thấy yên tâm và không hoài nghi với các hoạt động chi tiêu của Chính phủ.

Nếu cảm thấy luật không phù hợp, người dân có thể kiến nghị sửa đổi.

6. Chất lượng sống tuyệt vời
Các , nhà cửa, đồ ăn ở Thụy Sĩ đều đạt chất lượng cao. Tỷ lệ tội phạm ở đất nước này thuộc diện thấp nhất thế giới. Người dân luôn cảm thấy an toàn dù ra khỏi nhà một mình vào đêm khuya. Đây cũng là đất nước không có ăn xin. Bạn có thể uống nước từ các máy nước công cộng trên đường phố. Mọi thứ công cộng đều sạch sẽ.
Ở Thụy Sĩ phương tiện giao thông công cộng được đánh giá bằng một chữ: “Tuyệt vời”. Bởi, bạn có thể đặt chân đến mọi nơi bằng phương tiện giao thông công cộng. Các phương tiện này luôn đúng giờ đến từng phút. Nếu muốn tới châu Âu, bạn chỉ mất vài giờ bay. Nếu muốn Pháp hay Ý chỉ cần ngồi hai giờ bay…
Người dân ở đây không có khái niệm làm việc vào buổi tối và cuối tuần, chỉ trừ những người làm ở các quán bar. Mức lương ở đất nước này luôn đứng cao nhất thế giới nhưng đóng thuế lại rất thấp.
Đặc biệt, ở Thụy Sĩ hoàn toàn miễn phí. Không khí tại đất nước này rất trong lành, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Với những điều tuyệt vời này, tuổi thọ người dân ở Thụy Sĩ luôn nằm trong top 10 thế giới.

Thụy Sĩ đứng đầu thế giới rất nhiều cái “nhất” nên là đất nước mong muốn sinh sống của mọi người.

Ảnh: Internet

BÌNH LUẬN