13 Con ‘quái vật biển’ khổng lồ và sự thật đáng xấu hổ của con người khi nhìn rõ ý nghĩa của nó

0
2195

Thật sự cảm thấy xấu hổ khi xem những bức tượng này vì những điều con người đã làm đối với môi trường sinh thái

Thoạt nhìn những tác phẩm này có thể khiến bạn cảm thấy lạ lẫm, nhưng nếu bạn thật sự hiểu được ý nghĩa sâu sắc đằng sau việc tạo ra những này, có lẽ sẽ khiến cho nhiều người trong chúng ta không khỏi cảm thấy xấu hổ về những hành động vô ý thức của mình. Các vật liệu để tạo ra những bức tượng này đều đến từ những chất thải nhựa do con người tuỳ tiện thải đi! Số lượng lớn này bị thải ra môi trường biển tưởng như nhiều vô tận! Đây là ý tưởng của nhóm Washed Ashore tại tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ.  Có lẽ mọi người đã hiểu và đoán ra được mục đích và khiến họ tạo ra những bức tượng này là gì? Đúng vậy, những bức tượng này thực sự tuyệt vời và rất sáng tạo Nhưng nó cũng chỉ rõ cho chúng ta thấy số lượng rác thải do con người thải ra biển là quá lớn … Thật sự cảm thấy xấu hổ khi xem những bức tượng này vì những điều con người đã làm đối với môi trường sinh thái Phổ biến nhất là các hộp đựng thức ăn. Còn có rất nhiều đồ chơi bằng nhựa của khi đến bãi biển chơi. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng có thể vứt đi 1 hoặc 2 thứ rác không đáng gì, nhưng mỗi năm nếu như cả một lượng lớn khách du lịch vứt xuống như vậy sẽ là một con số đáng sợ! Vì nhiều người vẫn mang giữ những suy nghĩ về việc bừa bãi vứt rác thải là không quan trọng, cho nên nhóm bảo vệ môi trường này đã làm ra rất nhiều tác phẩm không kể là cá mập, bạch tuộc, sao biển hoặc chim biển.. thậm chí cả nàng tiên cá cũng phải xuất đầu lộ diện! Ý thức bảo vệ môi trường biển là nhu cầu cấp bách và thiết yếu quan trọng đối với tất cả mọi người chúng ta! Bảo vệ môi trường tự nhiên cũng chính là đang bảo vệ gia đình bạn. Hãy cùng chung tay để giữ cho trái đất này được xanh – sạch – đẹp hơn. Bạch Mỹ

BÌNH LUẬN